NBA All-Star 2023 lập kỉ lục buồn về lượng người theo dõi

NHẬT PHẠM , 16:04 23/02/2023 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA All-Star 2023 là một sự kiện thất vọng, nhất là khi nhìn lại số lượng người theo dõi thấp kỉ lục trong nhiều năm gần đây.

Với những người yêu mến NBA, sự kiện All-Star 2023 luôn là một dịp đặc biệt. Đó là nơi họ được chứng kiến những siêu sao lớn nhất thi đấu, cạnh tranh cho những danh hiệu như Slam Dunk Contest, 3-Point Contest và đặc biệt là All-Star Game.

Lượt theo dõi NBA All-Star 2023 giảm kỉ lục

Thế nhưng, All-Star 2023 đang là một sự kiện đáng buồn về yếu tố giải trí và thương mại. Theo một thống kê của Sports Media Watch, trận đấu All-Star Game có số lượng người đánh giá và theo dõi thấp kỉ lục trong nhiều năm gần đây.

NBA All-Star 2023 lập kỉ lục buồn về lượng người theo dõi - Ảnh 1.

NBA All-Star 2023 chứng kiến lượt xem thấp kỉ lục

Cụ thể, điểm đánh giá cho trận đấu All-Star 2023 chỉ ở mức 2,2 trên 5 điểm tối đa. Số lượng người theo dõi trận đấu này trên các phương tiện truyền thông chỉ đạt mức 4,59 triệu lượt xem. Đây là những con số suy giảm một cách đáng kể so với All-Star 2022, được chấm 3,1 điểm và có 6,28 triệu lượt xem được ghi nhận.

Đây là số điểm thống kê thấp kỉ lục trong lịch sử các kì All-Star, kể từ mùa giải 1999-2000. Thậm chí, số lượt theo dõi NBA All-Star Game thấp hơn cả 2 bộ môn thể thao hàng đầu khác của Mỹ là bóng chày (MLB All-Star Game) và bóng bầu dục (NFL's new Pro Bowl Games) của năm 2022.

NBA All-Star 2023 lập kỉ lục buồn về lượng người theo dõi - Ảnh 2.

Mac McClung là cầu thủ "cứu vãn" cả một kì Slam Dunk Contest 2023

Thậm chí, lượt người theo dõi của các sự kiện khác cũng suy giảm mạnh. Chuỗi sự kiện ngày thứ Bảy bao gồm Slam Dunk Contest, 3-Point Contest và Skills Challenge chỉ thu hút 3,42 triệu lượt xem. Sự có mặt của Mac McClung được xem là "cứu cánh" của Slam Dunk Contest, nhưng cũng không thể vượt qua mức kì vọng của NBA.

Nguyên nhân cho sự nhàm chán của NBA All-Star 2023

Có rất nhiều nguyên nhân xảy ra tình trạng này. Trong đó, sự vắng mặt của những siêu sao lớn nhất đã khiến sức hút của All-Star Game giảm mạnh trong mắt NHM. Stephen Curry, Kevin Durant và Zion Williamson không tham dự vì chấn thương. Giannis Antetokoumpo góp mặt trên sân 20 giây "tượng trưng" và đến cuối hiệp 2, LeBron James cũng nghỉ thi đấu vì chấn thương tay.

Đối với những khán giả theo dõi trên sóng truyền hình, việc thiếu đi quá nhiều ngôi sao hàng đầu giải đấu khiến họ không còn mặn mà theo dõi. Luka Doncic, Jayson Tatum, Joel Embiid, Nikola Jokic đều là những tên tuổi lớn, nhưng sức hút của họ khó có thể so sánh với những cái tên không thể góp mặt tại All-Star 2023.

Chấn thương của các siêu sao và bóng rổ "bỏ thủ" là nguyên nhân khiến NHM quay lưng với All-Star 2023

Bên cạnh đó, việc các cầu thủ thi đấu mà không tập trung phòng ngự cũng khiến khán giả quay lưng với All-Star 2023. Dù chỉ là một trận đấu biểu diễn, nhưng NHM trông chờ vào một sự hấp dẫn, kịch tính và quyết liệt giữa các ngôi sao. Đó là điều mà All-Star Game đã không thể làm được.

Thậm chí, HLV trưởng của Team LeBron, ông Michael Malone còn lên tiếng: "Đây là trận đấu bóng rổ tệ hại nhất từng diễn ra", để nói lên tình trạng nhàm chán và bỏ thủ của trận đấu được xem là "hấp dẫn nhất" của mùa giải 2022-2023.

Những động thái thay đổi của NBA?

Trong tâm trí của NHM, họ đã có những ấn tượng sâu đậm về cuộc thi Slam Dunk Contest 2016, All-Star Game 2020. Đó là những cuộc chạm trán lịch sử, với đầy đủ sự kịch tính, hấp dẫn cũng như một tinh thần chiến đấu máu lửa mà các cầu thủ mang lại cho khán giả.

NBA All-Star 2023 lập kỉ lục buồn về lượng người theo dõi - Ảnh 4.

Cuộc đối đầu giữa Aaron Gordon và Zach LaVine năm 2016 được cho là sự kiện hấp dẫn nhất trong toàn lịch sử Slam Dunk Contest

Một cuộc so tài giữa Zach LaVine và Aaron Gordon hay một sự kiện đặc biệt nhằm tri ân Kobe Bryant như năm 2020 là rất khó để xảy ra. Do đó, NBA cần phải chủ động thay đổi để tránh sự nhàm chán của sự kiện All-Star.

Một số ý kiến cho rằng, NBA All-Star nên quay trở lại thể thức miền Đông - Tây như những năm 2017 trở về trước. Đó là những trận đấu đại diện cho cả khu vực, với sức hấp dẫn và sự cạnh tranh ở mức tương đối tốt với NHM. Thậm chí, nhiều người cho rằng khu vực chiến thắng sẽ mang về phần thưởng 4 trận đấu sân nhà trong loạt NBA Finals.

Bên cạnh đó, việc tăng mức tiền thưởng của các sự kiện cũng là một phương án để thu hút sự quan tâm của các ngôi sao. Hiện tại, mức thưởng cho việc vô địch các sự kiện hay chiến thắng All-Star Game chỉ nằm ở mức 100.000 USD. Đó là số tiền quá ít ỏi so với thu nhập hàng chục triệu USD của các ngôi sao hàng đầu thế giới.

NBA All-Star 2023 lập kỉ lục buồn về lượng người theo dõi - Ảnh 5.

NHM yêu thích sự quyết liệt của NBA All-Star 2020, trận đấu dùng để tri ân Kobe Bryant

NBA sẽ cần phải thay đổi để giữa cho All-Star không bị nhàm chán. Tuy nhiên, việc cân bằng sự hấp dẫn của trận đấu với tính giải trí đặc trưng của một trận đấu All-Star sẽ là một bài toán không hề dễ dàng trong tương lai gần nhất.