Nằm yên cũng dính chưởng, huyền thoại Ukraine bị đàn em đá xéo, phủ nhận mọi thành tựu quá khứ

HOÀNG ANH , 14:12 05/03/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Giữ im lặng suốt từ đầu cuộc chiến, danh thủ Ukraine Anatoliy Tymoshchuk không được yên thân với các hậu bối.

Từ đầu cuộc chiến, Tymoshchuk vẫn chưa chính thức lên tiếng. "Nằm im thở khẽ" hoá ra lại khiến cựu tiền vệ 42 tuổi dính chưởng. Tiền vệ Ruslan Malinovskyi đang đá cho Atalanta đã réo tên Tymoshchuk và khẳng định tiền bối đồng hương không còn là huyền thoại đội tuyển Ukraine vì giữ im lặng. 

Malinovskyi nói: "Bạn đi mà hỏi Tymoshchuk ấy, tôi không biết gì về anh ta. Thật kỳ lạ, vì sao anh ta không lên tiếng. Tôi nghĩ im lặng là không đúng. Anh ta không còn là huyền thoại của bóng đá Ukraine. Những thành tựu quá khứ của Tymoshchuk sẽ bị lãng quên".

Không chỉ Malinovskyi, cựu cầu thủ Yevgeny Levchenko cũng lên tiếng chất vấn thái độ im lặng của Tymoshchuk: "Tại sao lại thế hả Tolya? Bạn đến từ Ukraine. Tại sao bạn có thể giữ im lặng và tiếp tục làm việc ở Nga. Chúng ta từng thi đấu cùng nhau vì một đội tuyển, mặc chiếc áo Ukraine với niềm tự hào, hát Quốc ca, chiến thắng và thua cuộc. Bây giờ bạn chỉ im lặng? Tolya, bạn sẽ sống thế nào với thái độ này đây?".

Hôm thứ hai, Tymoshchuk vắng mặt trên băng ghế kỹ thuật ở trận Zenit thắng Rubin Kazan 3-2, nhưng huấn luyện viên Sergei Semak khẳng định sự vắng mặt này hoàn toàn là do sức khỏe kém. "Tymoshchuk lái xe đến sân tập vào buổi sáng, nhưng anh ấy bị đau họng nên tôi cho về nghỉ".

Nằm yên cũng dính chưởng, huyền thoại Ukraine bị đàn em réo tên, phủ nhận hết thành tựu trong quá khứ - Ảnh 1.

Ruslan Malinovskyi (trái) chất vấn

Với 144 lần ra sân, Tymoshchuk là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Ukraine. Cựu cầu thủ 42 tuổi cũng có nhiều năm đeo băng thủ quân Ukraine. Trong màu áo CLB, Tymoshchuk giành rất nhiều danh hiệu lớn: vô địch quốc gia ở cả Nga và Ukraine, vô địch UEFA Cup và Siêu cúp châu Âu với Zenit, cú ăn 3 vĩ đại cùng với Bayern Munich năm 2013.

Tymoshchuk vẫn đang làm việc ở Nga, trong khi nhiều đồng hương đã bỏ việc. Ngay trong đội Zenit của Tymoshchuk, hậu vệ 32 tuổi Yaroslav Rakitskiy yêu cầu chấm dứt hợp đồng ngay sau khi cuộc chiến bùng nổ. Còn ở câu lạc bộ Dynamo Moscow, cựu tiền đạo Andriy Voronin, người đang làm trợ lý HLV, đã quyết định bỏ việc và rời khỏi thủ đô Moscow.

Giận quá mất khôn, cầu thủ Ukraine quay sang đá xéo cả huyền thoại đồng hương

https://sport5.vn/nam-yen-cung-dinh-chuong-huyen-thoai-ukraine-bi-dan-em-reo-ten-phu-nhan-het-thanh-tuu-trong-qua-khu-20220305145430111.htm