Nagelsmann: "Bayern lẽ ra phải dẫn 2-0 sau hiệp một"

Tuấn Hoàng , 05:19 13/04/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

HLV Julian Nagelsmann khẳng định Bayern có trận đấu tốt nhất trong vài tuần qua nhưng chừng đó là không đủ để xuyên phá hàng phòng ngự Villarreal ở lượt về tứ kết Champions League.

"Trận lượt đi rất quan trọng nhưng chúng tôi đã chơi không đủ tốt. Tôi có thể khẳng định cả đội đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong vài tuần qua. Chúng tôi đã tạo ra cường độ chơi bóng rất cao ngay từ đầu trận và lẽ ra phải dẫn 2-0 sau hiệp một. Tuy nhiên, thật khó để tạo ra cơ hội trước khối đội hình lùi sâu như vậy", HLV Nagelsmann trả lời sau khi Bayern Munich bị loại cay đắng ở Champions League.

Bayern Munich quyết tâm khi trở về sân nhà Allianz Arena để "phục thù" trận thua tai hại 0-1 trước Villarreal trong trận tứ kết lượt đi. Nhưng dù tạo ra thế trận ép sân với thống kê vượt trội, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann lại bất ngờ để đại diện La Liga tung "cú đấm" knock-out ở những phút cuối trận.

Nagelsmann: "Bayern lẽ ra phải dẫn 2-0 sau hiệp một" - Ảnh 1.

HLV Nagelsmann tiếc nuối vì đánh mất lợi thế

Đáng nói, Bayern Munich mở tỷ số ở phút 52 khi Lewandowski tung cú sút nhẹ nhưng hiểm hóc đưa cục diện cặp tứ kết về tỷ số hòa 1-1. Nhưng đến phút 88, từ pha phản công nhanh, Gerard Moreno chuyền ngang thuận lợi giúp Samuel Chukwueze đặt lòng hạ gục thủ thành Neuer.

Nagelsmann: "Bayern lẽ ra phải dẫn 2-0 sau hiệp một" - Ảnh 2.

Chukwueze tung đòn quyết định chấm dứt hành trình của Bayern ở phút 88

Nhận định về bàn thắng, thuyền trưởng Bayern thừa nhận đó là hậu quả của việc đội bóng chủ sân Allianz Arena đã quá ham tấn công: "Cá đội đã dồn toàn bộ quân số về phía trước và để lộ khoảng trống mênh mông bên phần sân nhà. Cầu thủ ghi bàn thậm chí còn không sút bóng chính xác. Điều đó thật cay đắng".

Nagelsmann: "Bayern lẽ ra phải dẫn 2-0 sau hiệp một" - Ảnh 3.

Thomas Muller thất thần sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên

Tương tự người thầy của mình, Thomas Muller cũng cho rằng thật khó để chấp nhận thất bại này: "Nếu bỏ qua trận lượt đi, chúng tôi đáng lẽ mới là đội đi tiếp. Rất khó để chấp nhận điều này, tôi cũng không biết phải nói gì hơn. Thật cay đắng khi để thủng lưới sau màn trình diễn tuyệt vời. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ CĐV và sức ép mà cả đội tạo ra, chúng tôi lẽ ra phải làm được nhiều hơn nữa trước khung thành đối thủ", cựu binh 32 tuổi chia sẻ với Amazon Prime.

https://sport5.vn/nagelsmann-bayern-le-ra-phai-dan-2-0-sau-hiep-mot-20220413051533961.htm