Muốn tái hiện chức vô địch NBA 2020, LeBron James có sáng kiến thông minh nhưng không kém phần giải trí

BHAT , 13:43 23/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

LeBron James đã dẫn dắt Lakers đến chức vô địch NBA 2020 đầy xứng đáng và giờ đây, anh muốn lặp lại thành công năm đó nhờ chuyến đi gắn kết sắp tới.

Sau một mùa giải không mấy thành công khi lần đầu tiên bị loại từ vòng 1 Playoffs, LeBron James đã có một mùa offseason đầy bận rộn với việc ra mắt phim Space Jam, dành thời gian bên gia đình, tham dự đám cưới của Anthony Davis,... Bên cạnh đó, anh vẫn toàn tâm toàn ý cho đội bóng Los Angeles Lakers khi giúp họ mang về những nhân lực chất lượng như Russell Westbrook và Carmelo Anthony.

Khi mùa giải NBA 2021-22 đang đến gần, người thủ lĩnh Lakers lại càng nỗ lực hơn bao giờ hết với mục tiêu giành được chiếc nhẫn thứ 5. Theo thông tin từ ký giả Shams Charania, ngày 25/9 (giờ Việt Nam), LeBron sẽ tổ chức một chuyến đi đến "Thiên đường giải trí" Las Vegas.

Muốn tái hiện chức vô địch NBA 2020, LeBron James có sáng kiến thông minh nhưng không kém phần giải trí - Ảnh 1.

Las Vegas hoa lệ sẽ chào đón LeBron James cùng đồng đội chỉ trong vài ngày tới

Đây là một hoạt động tập thể thú vị được tổ chức với mục đích xây dựng tình anh em trong tập thể đội bóng Vàng - Tím. Năm 2019, "King James" từng tổ chức một chuyến đi tương tự trước khi Lakers lên ngôi vô địch mùa giải năm đó. Sáng kiến này đã giúp Anthony Davis, cầu thủ vừa gia nhập đội bóng lúc bấy giờ thích nghi rất tốt với đội hình mới.

Mùa giải năm nay cũng tương tự khi đội chủ sân Staples Center chào đón Russell Westbrook, một cầu thủ tương đối khó hòa nhập với các tập thể trong quá khứ. Chuyến đi này sẽ giúp họ có thêm thời gian tìm hiểu lẫn nhau cả trong và ngoài sân bóng. Với kinh nghiệm và sự thấu hiểu đồng đội, LeBron mong muốn mang đến sự giải tỏa tâm lý cho mọi người trước khi bước vào mùa giải mới đầy cam go.

Muốn tái hiện chức vô địch NBA 2020, LeBron James có sáng kiến thông minh nhưng không kém phần giải trí - Ảnh 2.

Kể từ khi kí hợp đồng với Lakers, Russell Westbrook luôn nhận được sự chào đón nhiệt tình từ người đồng đội mới mặc cho ý kiến trái chiều từ fan hâm mộ

Bên cạnh đó, đây cũng là một "bài kiểm tra" đối với các cầu thủ để tìm ra vai trò của từng thành viên, ai là người có tiếng nói trong đội hình, ai sẽ là "cánh tay phải" của LeBron James. Hiện tại đội hình thi đấu của đội chủ sân Staples Center đang có đến 13 cầu thủ. Điều này không những khiến việc thi đấu ăn khớp trên sân thêm phần khó khăn mà đồng thời cũng buộc các cầu thủ phải thể hiện mình để có được số phút vào sân mong muốn.

Ngoài ra, chuyến du lịch Vegas cũng sẽ giúp LeBron James khẳng định vai trò thủ lĩnh của mình. Mùa giải năm nay, Lakers đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong đội hình với nhiều "cựu binh". Anh không còn dẫn đầu một tập thể có các cầu thủ trẻ đều ngưỡng mộ mình. Thay vào đó, ngôi sao 36 tuổi sẽ phải giành tiếng nói từ chính những người từng nhiều lần đối đầu với mình trên sân bóng và cân bằng sự khác biệt trong lối chơi bóng của họ.

Muốn tái hiện chức vô địch NBA 2020, LeBron James có sáng kiến thông minh nhưng không kém phần giải trí - Ảnh 3.

Ngôi sao 36 tuổi không ngừng hoàn thiện vai trò thủ lĩnh của mình, luôn nghiêm túc trong trận đấu nhưng bên ngoài thì rất tâm lý với đồng đội

Chuyến đi Las Vegas đáng lẽ sẽ là một sự kiện thường niên của LeBron James và Los Angeles Lakers. Tuy nhiên, tại mùa giải năm ngoái, do đại dịch Covid-19 mà sáng kiến của ngôi sao 36 tuổi đã không thể hiện thực hóa. Sau khi lên ngôi vô địch, họ chỉ có 73 ngày để chuẩn bị cho trận ra mắt tại NBA 2020-21. Cuối cùng, họ nhận về một kết quả đáng thất vọng với thành tích 42 thắng - 30 thua, xếp thứ 7 trên BXH miền Tây và bị loại ngay từ vòng 1 Playoffs.

Nhìn lại mùa giải NBA 2019-20, tinh thần đoàn kết chắc chắn là một trong những yếu tố làm nên chức vô địch thứ 17 của Lakers. Họ đã cùng nhau đối đầu với hàng loạt thử thách, từ khủng hoảng truyền thông sau vụ dính líu tới chính trị Trung Quốc, sự qua đời của cố huyền thoại Kobe Bryant đến các vấn đề sức khỏe tâm lý khi phải chơi trong môi trường Bubble khép kín.

LeBron James đã dẫn dắt Lakers đến chức vô địch NBA 2020 đầy xứng đáng và giờ đây, anh muốn lặp lại thành công năm đó nhờ chuyến đi Vegas sắp tới

Điều đó phải kể đến công sức rất lớn của LeBron James khi đã mở đường và tổ chức chuyến đi đến Vegas làm nền tảng cho sự gắn kết trong tập thể đội bóng sau này. Mặc dù không thể so sánh điều đó với những cống hiến của anh trên sân tập hay trên sân đấu, đó là một minh chứng cho thấy thành công của nhà vô địch đến từ những nỗ lực nhỏ bé và chuẩn chỉ nhất.