Mùa giải mới cận kề, James Harden vẫn thờ ơ trước tình cảnh của Houston Rockets

Mây , 16:10 23/12/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mối lương duyên kéo dài 8 năm giữa James Harden với Houston Rockets đang dần đi đến giai đoạn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.

Mùa giải NBA 2020-2021 đã chính thức quay trở lại trong ngày hôm nay, 23/12 (theo giờ Việt Nam). Thế nhưng tới thời điểm này, fan hâm mộ của Rockets vẫn chưa biết liệu ngôi sao James Harden của họ có toàn tâm toàn ý thi đấu cho đội nhà hay không. Đặc biệt sau khi anh đã hoàn toàn ngó lơ câu hỏi cảm nhận về đội bóng trong buổi họp báo gần nhất.

James Harden thẳng thừng bỏ qua câu hỏi của phóng viên

Vào thứ hai vừa qua theo giờ Mỹ, James Harden đã được phóng viên hỏi cảm nghĩ về thực trạng đội bóng thời điểm hiện tại. Thế nhưng tất cả những gì báo giới và người hâm mộ nhận được chỉ gói gọi trong một lời: “Câu hỏi tiếp”.

Đối với các fan ruột của Rockets, hành động này rõ ràng không thể chấp nhận, đặc biệt khi họ luôn đặt niềm tin rất lớn nơi Harden. Nhưng điều này là hậu quả sau 8 năm Harden nhận quá nhiều ưu ái từ ban lãnh đạo. Có lẽ vì những đặc quyền trên mà Harden đã “sinh hư”? Không những thế, tất cả các ngôi sao Rockets từng mang về đều đã phải cuốn gói vì sự xung khắc với James Harden.

Cho tới thời điểm này, tương lai của James Harden vẫn chưa rõ ràng. Philadenphia 76ers được cho là đội bóng nhiệt tình nhất trong công cuộc thuyết phục Rockets nhả người. Thế nhưng rất khó để cuộc trao đổi diễn ra thành công nếu 76ers không chấp nhận đem Ben Simmons lên bàn đàm phán như những tin đồn bên lề giải đấu. Hai đội bóng khác gồm Bucks và Heat dường như đã dừng lại các cuộc đàm phán.

James Harden thờ ơ trước tình cảnh của Houston Rockets  - Ảnh 2.

Tương lai của James Harden tại Rockets đang hết sức vô định

Dẫu sao, Houston Rockets vẫn nắm đằng chuôi thời điểm hiện tại. Harden dù muốn hay không, vẫn sẽ là người của Rockets cho đến hết mùa 2023. Vì thế dấu hỏi lớn nhất lúc này nằm ở thái độ thi đấu của Harden. Nhất là khi Rocket sẽ bước vào mùa giải mới vào ngày mai, 24/12 theo giờ Việt Nam với trận đấu gặp Oklahoma City Thunder.