MU xác nhận Eriksen chấn thương nặng, ngồi ngoài 3 tháng

HOÀNG ANH , 08:15 01/02/2023 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Tối 31/1, trang chủ MU thông báo tiền vệ Eriksen sẽ không thể thi đấu đến ít nhất cuối tháng tư hoặc đầu tháng 5.

Bài đăng cho biết: "Eriksen đã dính chấn thương mắt cá chân trong chiến thắng 3-1 trước Reading ở vòng 4 FA Cup. Tiền vệ này được rút khỏi sân sau pha vào bóng của  Andy Carroll, người sau đó ăn thẻ đỏ gián tiếp vì 2 lỗi khác".

Nửa đỏ thành Manchester bày tỏ nỗi tiếc nuối vì chấn thương của trụ cột, họ viết: "Sự vắng mặt của cầu thủ 30 tuổi sẽ là nỗi thất vọng lớn đối với huấn luyện viên Erik ten Hag và người hâm mộ, bởi phong độ ổn định của anh ấy trong suốt mùa giải cho đến nay, với 31 lần ra sân kể từ khi đến Old Trafford".

"Tuy nhiên, vẫn có hy vọng rằng Christian có thể trở lại kịp thời để đóng một vai trò nào đó trong giai đoạn cuối của mùa giải".

MU xác nhận Eriksen chấn thương nặng, ngồi ngoài 3 tháng - Ảnh 1.

Pha chuồi bóng khiến Eriksen chấn thương

Sau trận đấu cuối tuần trước, Eriksen phải nẹp 1 bên chân và chống nạng để rời sân. Hình ảnh đầy xót xa của cầu thủ còn đang phải đeo máy khử rung tim khiến người hâm mộ bức xúc với cách điều hành của trọng tài.

Sau một pha đỡ bóng lỗi, tiền đạo Andy Carroll tung cú chuồi bóng kiểu cắt kéo từ phía sau trúng chân Eriksen. Trọng tài Darren England đứng ngay gần đó nhưng bỏ qua pha phạm lỗi, không trừng phạt Carroll. Eriksen cố thi đấu, nhưng phải rời sân phút 57.

Sự vắng mặt của Eriksen là cơn đau đầu của Ten Hag. MU không có phương án khoả lấp khoảng trống mà cầu thủ sinh năm 1992 để lại. Cả McTominay và Fred đều không thể tin tưởng tuyệt đối.

Trên mặt trận tấn công, Eriksen đã cung cấp 9 pha kiến tạo, riêng ở Ngoại hạng Anh là 7 pha, đứng đầu MU. Anh còn đứng đầu ở nhiều chỉ số tấn công khác, như số quả tạt và số đường chuyền vào một phần ba cuối sân đối phương, đồng thời đứng thứ hai về thu hồi bóng và tạo cơ hội ngon ăn.

Pha phạm lỗi khiến Eriksen chấn thương