MU thắng trận Ngoại Hạng Anh đầu tiên trong năm 2022

Trần Giang , 04:48 20/01/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

MU đánh bại Brentford trong trận đấu bù của vòng 17 Ngoại Hạng Anh.

So với trận đấu gần nhất (Aston Villa 2-2 MU, vòng 22 Ngoại Hạng Anh), đội hình xuất phát của MU trong trận gặp Brentford có 2 sự thay đổi. Cristiano Ronaldo trở lại và đá chính thay Edinson Cavani. Cặp tiền vệ Scott McTominay - Fred được ra sân ngay từ đầu, còn Nemanja Matic ngồi dự bị. 

MU thắng trận Ngoại Hạng Anh đầu tiên trong năm 2022 - Ảnh 1.

MU nhập cuộc tệ hại, Brentford chơi thận trọng

Dù được hưởng lợi thế sân nhà và chỉ phải chạm trán một MU đang có phong độ kém cũng như vướng phải nhiều lùm xùm nơi nội bộ đội bóng, nhưng Brentford vẫn nhập cuộc một cách đầy cẩn trọng. 

Đoàn quân áo sọc trắng đỏ thi đấu cực kỳ chặt chẽ với khối đội hình lùi sâu và tập trung cao độ trong khâu phòng thủ. Lối chơi phòng ngự an toàn của Brentford khiến MU chỉ biết cầm bóng và thực hiện các đường chuyền về, hoặc chuyền ngang tương đối vô hại. 

Đội bóng áo xanh đen gần như không tạo ra nổi một pha lên bóng thực sự sắc nét và tỏ ra hết sức bế tắc trong khâu tấn công. Phía bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Thomas Frank ưu tiên mặt trận phòng ngự, khiến các pha triển khai tấn công của MU có chất lượng cực kỳ thấp. 

Trận đấu với diễn ra với tiết tấu chậm khi Brentford thể hiện rõ ý đồ kiếm 1 điểm trước đại diện tới từ thành phố Manchester. Còn MU tỏ ra bất lực trong việc khoan thủng hệ thống phòng ngự vững chắc của đội chủ nhà. Lối đá của đội chủ sân Old Trafford thiếu hẳn đi sự đột biến. Hiệp 1 có diễn biến tẻ nhạt và kết thúc với tỷ số 0-0. 

MU "lột xác" trong hiệp 2 và hạ gục Brentford

Brentford khởi đầu hiệp 2 với cách chơi y hệt như trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, hàng thủ kín kẽ của HLV Frank lại lui xuống quá thấp, khiến cự ly đội hình Brentford gặp vấn đề và giúp MU có thêm khoảng trống để tấn công. 

Khi có không gian để lên bóng, thầy trò HLV Ralf Rangnick nhanh chóng phá vỡ thế bé tắc của trận đấu ở phút thứ 55. Fred thực hiện đường chọc khe bổng xé toang hàng thủ Brentford. Anthony Elanga băng xuống, khống chế bằng cú tâng bóng rồi đánh đầu cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho MU. 

Bàn mở điểm của Elanga trở thành liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho MU. "Quỷ đỏ" chơi càng lúc càng hay. Sự hưng phấn trong tâm lý của MU được thể hiện ở các pha triển khai tấn công mạch lạc, sáng nước hơn rất nhiều so với hiệp 1. 

Khi gánh nặng về mặt tinh thần đã được trút bỏ, đội khách chơi thanh thoát và khởi sắc hơn. MU liên tục gây sức ép cho hàng phòng ngự Brentford và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 62. 

Bruno Fernandes dốc bóng xộc thẳng vào vòng cấm đội chủ nhà. Khi Jonas Lossl phải rời bỏ khung thành để dâng cao be góc sút của tiền vệ người Bồ Đào Nha, Bruno lại chuyền ngang cho Mason Greenwood nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống. 

MU tiếp tục thăng hoa với bàn nới rộng cách biệt ở phút 77. Bruno chuyền bóng thuận lợi để Marcus Rashford xé lưới Lossl bằng cú đặt lòng hiểm hóc từ góc hẹp.

Nhưng khi đang chơi hay và ép sân, MU lại bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 85, Ivan Toney nhạy bén chớp thời cơ bằng pha dứt điểm cận thành trong một tình huống lộn xộn ở khu vực cấm địa của MU. 

Khoảng thời gian hơn 5 phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức không đủ để Brentford ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào. Pha lập công muộn màng được thực hiện bởi Toney chỉ là bàn danh dự của đội chủ nhà. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về vị khách tới từ "Nhà hát của những giấc mơ". 

MU thắng trận Ngoại Hạng Anh đầu tiên trong năm 2022 - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng sau trận Brentford 1-3 MU

 

https://sport5.vn/mu-thang-tran-ngoai-hang-anh-dau-tien-trong-nam-2022-20220120044812669.htm