MU cần cho Bruno Fernandes nghỉ ngơi trước khi quá muộn

Tuấn Hoàng , 21:54 04/03/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Việc Bruno Fernandes thi đấu sa sút trong thời gian vừa qua chỉ là hệ quả tất yếu từ việc MU đang quá phụ thuộc vào tiền vệ này.

Trận hòa 0-0 thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường trước Crystal Palace khiến đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer bị đội đầu bảng Manchester City bỏ xa đến 14 điểm trước trận derby thành Manchester sẽ diễn ra vào tối 7/3 trên sân Etihad.

Ngày 6/2, HLV Solskjaer tuyên bố Man United "không nên được xem như một đối thủ cạnh tranh cho danh hiệu vô địch" khi ném đi lợi thế dẫn 3-1 trên sân nhà trước Everton. Phát biểu ngày hôm đó giờ đây đã trở thành một lời tiên tri chính xác nhất trong quá trình MU quay về với thứ bóng đá hỗn loạn mang nét tương đồng thời điểm trước khi cựu tiền vệ Sporting Lisbon cập bến Old Trafford vào tháng 1/2020.

Lớp sương mù dày đặc dần dần bao phủ sân Selhurst Park là cách tốt nhất để thời tiết có thể ngăn chặn bất kỳ ai muốn xem cách Man United thi đấu một thứ bóng đá bế tắc như thế nào bên cạnh ánh hào quang chói lọi mà Fernandes thường mang đến.

MU cần cho Bruno Fernandes nghỉ ngơi trước khi quá muộn - Ảnh 1.

Man United bế tắc toàn tập trên sân Selhurst Park

Sự phụ thuộc "Quỷ đỏ" với cầu thủ người Bồ Đào Nha thể hiện qua chính những thông số rất khủng khiếp của Bruno. Trong 40 trận đấu gần đây nhất, tiền vệ công người Bồ Đào Nha góp dấu giày ở cả 40 bàn thắng với 23 pha lập công cùng 17 pha kiến tạo.

Không hề quá lời chút nào khi nhận xét những tác động đáng kinh ngạc mà Bruno Fernandes tạo ra đã một tay kéo MU vào top 4 mùa trước và thậm chí là tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh bảng NHA dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nhưng chẳng ai có thể hoạt động một cách hết công suất trong cả chặng đường dài như thế, nhất là trong bối cảnh bóng đá giai đoạn Covid-19 diễn ra dồn dập với lịch thi đấu dày đặc.

MU cần cho Bruno Fernandes nghỉ ngơi trước khi quá muộn - Ảnh 2.

Cựu tiền vệ Sporting Lisbon thi đấu mờ nhạt là hệ quả tất yếu từ việc phải căng sức ra thi đấu liên tục

Đã có những dấu hiệu dễ nhận thấy của sự mệt mỏi ở nhạc trưởng MU mỗi khi trận đấu trôi dần về những phút cuối. Ngay cả những khoảnh khắc Bruno ghi tên mình trên bảng tỷ số cũng không đủ để che giấu thực tế rằng anh đã sa sút thật sự trong lối chơi của mình.

Khi cơ thể đã quá mệt mỏi, Bruno Fernandes buộc phải tìm kiếm sự đột biến thông qua những pha bóng có độ khó cao nhưng lại đầy rẫy rủi ro. Hệ quả thấy rõ, số lần mất bóng của tiền vệ người Bồ Đào Nha cứ thế mà tăng theo một cách chóng mặt ở mùa này.

Chuỗi trận hành xác của MU sẽ không ngừng ở đây. Sau trận derby với Man City, MU lập tức bước vào lượt trận vòng 1/8 Europa League với AC Milan, xen kẽ giữa 2 trận ở Premier League gặp những đối thủ trong top 4 là West Ham United và Leicester City.

MU cần cho Bruno Fernandes nghỉ ngơi trước khi quá muộn - Ảnh 3.

Số lần mất bóng của tiền vệ người Bồ Đào Nha tăng một cách chóng mặt ở mùa này vì những pha xử lý có độ khó quá cao

Ngay sau đó sẽ là chuỗi trận thi đấu quốc tế trong màu áo ĐTQG. Theo các quy tắc cách ly hiện tại, bất kỳ cầu thủ nào thi đấu ở một trong 33 quốc gia nằm trong "danh sách đỏ" sẽ phải tự cách ly trong 10 ngày sau khi trở về Vương quốc Anh.

Thật không may, tuyển Bồ Đào Nha của Bruno lại nằm trong danh sách đó và dự kiến sẽ chơi 3 trận vòng loại World Cup vào cuối tháng này trước Azerbaijan và Luxembourg trên sân nhà, Serbia trên sân khách.

Vì lẽ đó, Bruno Fernandes nhiều khả năng phải bỏ lỡ trận đấu gặp Brighton và trận lượt đi tứ kết Europa League (nếu MU giành vé đi tiếp).

Tuy nhiên, cái may của MU ở tình huống này đến từ việc FIFA đã trao cho các CLB quyền hạn chế các cầu thủ phục vụ nghĩa vụ quốc gia trong lượt trận cuối tháng 3. BLĐ Man United chắc chắn không thể bỏ qua quyền lợi này và đang xem xét cách sử dụng để Bruno không phải trở về tuyển Bồ Đào Nha.

MU cần cho Bruno Fernandes nghỉ ngơi trước khi quá muộn - Ảnh 4.

BLĐ Man United chắc chắn không thể bỏ qua quyền để Bruno không phải trở về tuyển Bồ Đào Nha và có thời gian nghỉ ngơi tốt nhất

Không chỉ Fernandes, nếu MU có thể tận dụng tốt luật mới này có thể hưởng lợi cực kỳ to lớn. Không chỉ tiền vệ người Bồ Đào Nha, rất nhiều cầu thủ trong đội một MU đang thi đấu dưới sức vì tác động của lịch thi đấu.

Sau khoảng thời gian cuối năm 2021 bùng nổ, Marcus Rashford trông có vẻ mệt mỏi tương tự Bruno khi chỉ mới có 2 bàn thắng ở Premier League trong năm 2021.

Edinson Cavani tỏ ra khá nhạy bén trong những pha di chuyển đầu trận nhưng tầm ảnh hưởng của chân sút này dần phai nhạt do ảnh hưởng từ vấn đề thể lực sau khi phải bỏ lỡ 4 trận đấu vì vấn đề ở cơ bắp.

Trong khi đó Mason Greenwood tuy được trọng dụng khá nhiều nhưng khả năng dứt điểm của tài năng này lại chỉ càng mai một thêm nếu so với giai đoạn cuối mùa trước.

MU cần cho Bruno Fernandes nghỉ ngơi trước khi quá muộn - Ảnh 5.

Thể lực đang là vấn đề của rất nhiều cầu thủ MU lúc này như Cavani

Trọng tài Andre Marriner thổi còi mãn cuộc ngay khi Fernandes nhận bóng ở phần sân Crystal Palace. Tiền vệ MU tức giận nhìn vào quả bóng và đá thật mạnh về phía biển quảng cáo trước khi bước đi một cách cô độc, lắc đầu ngao ngán thay vì bắt tay với các cầu thủ trên sân.

Những vết nứt đã dần lộ ra dù HLV Ole đã rất cố gắng để bịt kín nó. Nhưng trước mắt, Bruno Fernandes sẽ vẫn phải căng sức ra và có thể sẽ lại bất lực trước một Man City có phong độ hủy diệt.