MU bùng dịch, trận gặp Brentford có nguy cơ bị hoãn

Trần Giang , 01:32 13/12/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong nội bộ đang làm ảnh hưởng đến lịch trình tập luyện và thi đấu của MU.

Nhà báo David Ornstein của tờ The Athletic đưa tin, một vài cầu thủ và nhân viên MU có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong sáng 12/12 (theo giờ địa phương). Các ca F0 và F1 đều đang tự cách ly tại nhà riêng trong vòng 10 ngày. Ban tổ chức Ngoại Hạng Anh cũng đã biết được thông tin này. 

Hiện tại, trận đấu giữa Brentford và MU diễn ra hôm thứ 4 tới chưa chắc chắn có thể diễn ra theo như kế hoạch ban đầu. Trong trường hợp xấu nhất, cuộc đối đầu trên sân vận động cộng đồng Brentford có thể bị lùi ngày thi đấu. 

MU bùng dịch, trận gặp Brentford có nguy cơ bị hoãn - Ảnh 1.

Trở lại với buổi sáng ngày 12/12, thay vì tập luyện một cách bình thường, các cầu thủ "Quỷ đỏ" buộc phải tự tập các bài tập cá nhân để đảm bảo việc các thành viên trong đội không tiếp xúc gần với nhau. 

Ban tổ chức Ngoại Hạng Anh vừa phải liên hệ với toàn bộ 20 đội bóng để yêu cầu thắt chặt các quy định phòng chống dịch bệnh. Bởi trong vài tuần gần đây, MU không phải câu lạc bộ duy nhất ở hạng đấu cao nhất "xứ sở sương mù" gặp khó khăn vì SARS-CoV-2. 

Trận Tottenham Hotspurs - Rennes (bảng G Conference League) và Tottenham - Brighton (vòng 16 Ngoại Hạng Anh) đều bị hoãn vì "Gà trống" thành London có 8 cầu thủ cũng như 5 nhân viên nhiễm bệnh (tổng cộng 13 người). 

Thậm chí, theo nhà báo Gianluca Di Marzio, con số này lên tới 20 trường hợp nếu cộng thêm cả các ca dương tính ở đội U23. Ngoài MU và Spurs, tình hình lực lượng của Leicester City cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.   

Tờ Sky Sports (Anh) cho hay, trước trận gặp Napoli tại bảng C Europa League, có 7 cầu thủ của "Bầy cáo" không thể đáp chuyến bay tới Italy để thi đấu. Trong số 7 cá nhân này, một vài người dương tính với SARS-CoV-2, số còn lại cảm thấy không khỏe. 


Highlights MU 2-2 Brentford (giao hữu tiền mùa giải 2021/22)