MU ân hận vì tăng lương cho De Gea

Trần Giang , 03:26 27/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo Manchester United cảm thấy David De Gea không xứng đáng với mức lương hậu hĩnh anh đang được hưởng.

Hiện tại, De Gea đang nhận mức lương cao ngất ngưởng tại MU. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang rất hối hận vì quyết định nâng lương từ 200.000 bảng/tuần lên tới mức 375.000 bảng/tuần hồi giữa tháng 9/2019.

Gần 2 năm trước, De Gea đồng ý gia hạn hợp đồng với MU. Bản hợp đồng mới giữa đôi bên có thời hạn tới tháng 6/2023. Nếu không tính Alexis Sanchez - cầu thủ ở thời điểm đó đang khoác áo Inter Milan dưới dạng cho mượn và Quỷ đỏ chỉ phải trả một phần nhỏ của mức lương 500.000 bảng/tuần, De Gea chính là cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử MU. 

MU ân hận vì tăng lương cho De Gea - Ảnh 1.

Ngôi sao sinh năm 1990 còn trở thành thủ môn được hưởng lương cao nhất thế giới

Trước khi được hưởng mức lương khủng, De Gea thường xuyên chơi xuất sắc và nhiều năm liền nằm trong top thủ thành hàng đầu Châu Âu. Cựu sao Atletico Madrid góp công lớn vào chức vô địch Ngoại Hạng Anh 2012/13; cúp FA 2015/16; cúp Liên đoàn Anh 2017; siêu cúp Anh các năm 2011, 2013, 2016 và Europa League 2016/17 của MU. 

Mùa 2017/18, De Gea chơi thăng hoa với việc "bỏ túi" giải thưởng găng tay vàng Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên không lâu sau khi cam kết gắn bó với "Nhà hát của những giấc mơ" thêm 4 năm, phong độ của anh lại sa sút trầm trọng. 

Mùa giảiLần ra sânTrận giữ sạch lướiBàn thuaBàn thua/trận
2019/204315441,02
2020/213111381,23
MU ân hận vì tăng lương cho De Gea - Ảnh 3.

De Gea mắc nhiều sai lầm cá nhân hơn từ mùa giải 2019/20 trở đi. Khả năng chơi chân, chuyền ngắn thoát pressing và chuyền dài phát động tấn công của anh cũng không được đánh giá cao

Khi phong độ không còn ấn tượng như thời đỉnh cao, De Gea dần mất suất bắt chính tại MU vào tay Dean Henderson. Ngôi sao người Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Carrington. Trong giai đoạn 2015-2020, Henderson được MU đem đi cho mượn tại các CLB nhỏ như: Stockport County, Grimsby Town, Shrewsbury Town, Sheffield United.

Thông qua quãng thời gian cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, người gác đền sinh năm 1997 ngày càng tiến bộ và trưởng thành. Ở mùa giải vừa qua, Henderson bắt chính 26 trận, trong đó có 13 trận trắng lưới và 22 lần bị chọc thủng lưới. 

MU ân hận vì tăng lương cho De Gea - Ảnh 4.

Henderson trở về Old Trafford và đang quyết tâm trong việc cạnh tranh một cách sòng phẳng suất bắt chính với De Gea

Số bàn thua trung bình mỗi trận của thủ thành mang áo số 26 là 0,85, thấp hơn đáng kể so với con số 1,13 của De Gea ở 2 mùa bóng gần nhất. Henderson cũng được HLV Gareth Southgate triệu tập lên ĐTQG Anh tham dự Euro 2020. 

Thậm chí, Manchester Evening News (tờ báo chuyên tuồn thông tin về đội hình MU) còn đưa tin, HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer đã chọn Henderson làm thủ môn số 1 của Quỷ đỏ ở mùa giải tới.

MU ân hận vì tăng lương cho De Gea - Ảnh 5.

Cuối tháng 8/2020, Henderson ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2025 với MU

Với De Gea, tình hình của anh ở ĐTQG Tây Ban Nha cũng chẳng khá khẩm hơn. Từ sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội bóng "xứ sở bò tót" sau thời huyền thoại Iker Casillas, De Gea phải ngồi dự bị cho Kepa Arrizabalaga và ở kỳ Euro vừa rồi là Unai Simon (thủ thành kém De Gea 7 tuổi). 

Tương lai của người gác đền 30 tuổi đang là tương đối mù mịt. De Gea vẫn đang rất vất vả trong việc tìm lại hình ảnh năm xưa của chính bản thân anh. 

MU ân hận vì tăng lương cho De Gea - Ảnh 6.

De Gea không còn giữ được vị trí bất khả xâm phạm của mình tại MU