Mourinho họp báo ra mắt Roma: "Tôi giành 3 danh hiệu cho MU nhưng bị coi là thảm họa"

THÀNH AN , 20:42 08/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trải lòng trong buổi họp báo ra mắt AS Roma.

Chiều 8/7 (giờ địa phương), Jose Mourinho chính thức họp báo ra mắt trong vai trò tân HLV AS Roma. Chiến lược gia 58 tuổi không quên châm chọc những đội bóng gần đây đã sa thải ông.

"Trong 3 đội bóng gần nhất ngồi ghế nóng, tôi đều đã gặt hái được những thành quả nhất định. Tôi đã giành 3 danh hiệu cùng Man Utd nhưng lại bị coi là thảm họa. Tôi đưa Tottenham vào chung kết cúp Liên đoàn Anh để rồi không còn cơ hội dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch, và cũng bị đánh giá thảm họa. Cái thứ được gọi là thảm họa với tôi, nực cười thay lại là thành công lớn với người khác", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trả lời với giọng điệu mỉa mai.

Khi được các phóng viên so sánh yếu tố thành công giữa bản thân và Antonio Conte tại Inter Milan, Mourinho lập tức đáp trả. "Có một số HLV trong lịch sử CLB, bạn không bao giờ nên so sánh với những người khác. Với AS Roma, đừng bao giờ mang Fabio Capello hay Nils Liedholm ra so sánh. Điều đó cũng tương tự như ở Inter Milan. Helenio herrera là nhà cầm quân vĩ đại và đừng nên mang ai đó ra so sánh cả".

Mourinho họp báo ra mắt Roma: "Tôi giành 3 danh hiệu cho MU nhưng bị coi là thảm họa" - Ảnh 1.

Mourinho tự tin giúp AS Roma thành công trong tương lai (Ảnh: AS Roma)

Mourinho tiết lộ lý do ông nhận lời dẫn dắt đội chủ sân Olimpico. "Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ vì sự chào đón nồng nhiệt. Tôi cũng cảm ơn CLB và gia đình Friedkin (chủ sở hữu AS Roma) đã trao cho tôi cơ hội tuyệt vời này. Đội bóng sẽ không tìm kiếm danh hiệu ăn xổi mà sẽ hướng đến một dự án bền vững. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Rome quả là thành phố tuyệt vời nhưng tôi không đến đây để đi nghỉ".

Theo "người đặc biệt", từ khi nhận lời AS Roma, ông đã phải thay sim tới 3 lần vì bị các nhà báo Italy làm phiền. Cựu HLV MU cũng khẳng định sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì khác liên quan đến AS Roma cho đến khi ông trực tiếp làm việc với ban giám đốc, đội ngũ trợ lý và đặc biệt các cầu thủ.

"Hôm nay là buổi tập đầu tiên và tôi muốn các học trò nắm bắt cách tôi làm việc ngay lập tức. Tôi không cần phải chia sẻ với các bạn kế hoạch của mình bởi các giám đốc của đội bóng sẽ là những người được tôi thông báo đầu tiên", Mourinho khẳng định.

Mourinho phóng vespa dạo quanh khu tập huấn của đội bóng mới (Ảnh: Getty)