Michael Soy khoác áo Danang Dragons, Quang Trung trở lại cùng sự vắng mặt bất ngờ của Hoàng Tuấn tại VBA 2021

HUY PHẠM , 13:18 10/06/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bản danh sách cầu thủ tham gia thi đấu của Danang Dragons tại VBA 2021 đã mang tới một số bất ngờ thú vị.

Sáng 10/6, Danang Dragons công bố bản danh sách đăng ký cầu thủ tham gia thi đấu tại VBA 2021 bao gồm 13 cái tên. Ngoài sự góp mặt đáng lưu ý của hai ngoại binh Akeem Scott cùng Christopher Carter cùng cầu thủ gốc Việt Michael Soy, Danang Dragons cũng khiến cho người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên về danh sách các cầu thủ nội binh.

Ba nhân vật quan trọng của Danang Dragons năm nay bao gồm Akeem Scott, Christopher W. Carter và Michael Soy

Trong số 13 cái tên ghi danh thi đấu tại VBA 2021, Danang Dragons không điền tên Nguyễn Hoàng Tuấn hay được biết tới với tên gọi thân thuộc Tuấn "Nhỏ". Sự vắng mặt này khiến cho không ít người hâm mộ cảm thấy ngạc nhiên bởi Hoàng Tuấn chính là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định và là cây săn bàn đứng thứ 3 của toàn đội tại vòng bảng.

Sự vắng mặt bất ngờ này khiến NHM nhanh chóng nghĩ tới 2 trường hợp. Ngoài khả năng Hoàng Tuấn nghỉ thi đấu vì lý do cá nhân ở mùa giải VBA 2021 thì viễn cảnh chàng hậu vệ cao 1m78 này khoác lên mình một màu áo mới theo diện ký hợp đồng tự do cũng có thể xảy ra.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài Danang Dragons thì Hochiminh City Wings, Hanoi Buffaloes cùng Nha Trang Dolphins là những đội bóng đã công bố danh sách cầu thủ thi đấu. Với việc không xuất hiện trong 4 danh sách thi đấu trên, NHM đang trông chờ vào danh sách của 3 đội bóng còn lại bao gồm Thang Long Warriors, Saigon Heat và Cantho Catfish.

Michael Soy khoác áo Danang Dragons, Quang Trung trở lại cùng sự vắng mặt bất ngờ của Hoàng Tuấn tại VBA 2021 - Ảnh 2.

Sự thiếu vắng khó tin của Nguyễn Hoàng Tuấn trong danh sách thi đấu của Danang Dragons

Quay trở lại với Danang Dragons, có thể thấy không có Hoàng Tuấn sẽ khiến đoàn quân áo cam của HLV Phan Thanh Cảnh mất đi một nhân tố ổn định ở cả 2 mặt trận tấn công cũng như phòng thủ. Tại VBA 2020 vừa qua, Hoàng Tuấn đã vượt qua 2 cái tên sáng giá khác là Bùi Thái Hà (HNB) và Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (SGH) để đạt được danh hiệu "Cầu thủ tiến bộ nhất năm".

Trước đó bản thân Hoàng Tuấn cũng là một trong số ít các cầu thủ trẻ tuổi để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ qua mỗi mùa giải. Ở VBA 2017, chàng trai 19 tuổi khi đó đã bước vào giải đấu với một tâm thế hoàn toàn khác biệt so với những cầu thủ cùng trang lứa. Sở hữu một bộ kỹ năng hoàn chỉnh từ cầm bóng, đột phá cho tới tư duy chiến thuật nhạy bén. Kết hợp với khả năng dứt điểm đa dạng, Tuấn "Nhỏ" khi đó được HLV Donte Hill tin dùng khi có mặt tới 10/13 trận đấu ở đội hình xuất phát.

Michael Soy khoác áo Danang Dragons, Quang Trung trở lại cùng sự vắng mặt bất ngờ của Hoàng Tuấn tại VBA 2021 - Ảnh 3.

Sau gần 2 năm điều trị chấn thương, Hoàng Tuấn tiếp tục trở lại và gây bão tại giải đấu VBA 2020

Với trung bình 12,2 điểm, 3,5 kiến tạo sau 32 phút thi đấu mỗi trận, Hoàng Tuấn kết thúc mùa giải tân binh với 2 lần có được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" tại VBA 2017, đây cũng là những thành tích đầu tiên của sao mai tài năng này tại đấu trường chuyên nghiệp.

Ở mùa giải kế tiếp, Hoàng Tuấn tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của bản thân trước khi bị dính chấn thương đứt dây chăng và phải nghỉ tới hết VBA 2018 & 2019. Ở thời điểm đó, Tuấn "Nhỏ" thi đấu 3 trận và có trung bình 14,7 điểm cùng 2 kiến tạo.

Trong màu áo của Danang Dragons ở mùa giải 2020, Tuấn "Nhỏ" đảm nhiệm vị trí cầu thủ dẫn bóng và phần nào giải quyết những bế tắc tồn đọng trước đó của HLV Phan Thanh Cảnh. Tuy nhiên với nhiều lý do khách quan, Hoàng Tuấn cùng Danang Dragons một lần nữa vắng mặt tại vòng đấu Playoffs khi "Rồng sông Hàn" chỉ có 5 chiến thắng trong tổng số 12 trận ở Regular Season.

Chỉ sau một mùa giải trở lại với đấu trường chuyên nghiệp, Tuấn "Nhỏ" bất ngờ lại

Ngoài sự vắng mặt bất ngờ của Hoàng Tuấn, Danang Dragons cũng giúp người hâm mộ bóng rổ Việt Nam chào đón trở lại cái tên Tô Quang Trung, một trong những lão tướng kỳ cựu tại VBA. Cùng với 2 cái tên Triệu Hán Minh và Nguyễn Văn Hùng, sẽ không quá khi nói rằng Danang Dragons đang là đội bóng sở hữu nhiều lão tướng nhất tại VBA năm nay.