Messi xây Pháo đài để trưng bày bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ

THÀNH AN , 19:19 15/01/2022 | Hậu trường

Chia sẻ

Siêu sao người Argentina Lionel Messi không tiếc tiền xây một dinh thự bề thế ở quê nhà Rosario.

Cách đây gần 1 tháng, Lionel Messi cùng gia đình xách valy trở về quê nhà Rosario, Argentina đón lễ Giáng sinh và năm mới. Nhưng bên cạnh niềm vui được sum vầy cùng những người thân yêu nhất, Leo cũng nhân cơ hội giám sát luôn tiến trình xây dựng của dinh thự mới mang tên "Pháo đài".

Theo giới truyền thông Argentina, số tiền ban đầu Messi đổ vào dự án trên khoảng hơn 4 triệu USD. "Pháo đài" được xây dựng trên 3 khu đất liền kề thuộc một dự án bất động sản cao cấp nằm ở ngoại ô thành phố Rosario. Dinh thự mới của Messi sẽ bao gồm khoảng 20 đến 25 phòng, một rạp chiếu phim khổng lồ, phòng tập gym, nhà để xe ngầm đủ sức chứa tới 15 chiếc ô tô, bể bơi, sân bóng đá thu nhỏ và nhiều phòng chức năng, giải trí khác.

Năm nay, Messi và gia đình quyết định chuyển vào hẳn "Pháo đài" để đón lễ Giáng sinh và năm mới do công trình gần như đã hoàn thiện. Chỉ còn khu vực dành cho khách vẫn đang được thi công.

Dinh thự của Messi nằm ở khu bất động sản dành cho giới nhà giàu ở thành phố quê hương Rosario, Argentina (Ảnh: Getty)

"Dinh thự mới của gia đình Messi nẳm ở khu Funes, ngoại ô Rosario. Dự án bắt đầu cách đây 3 năm với chi phí ban đầu khoảng 4,1 triệu USD. Anh ấy đã đón mùa lễ hội năm nay tại đây sau khi trở về từ Paris. Căn biệt thự cũng chính là nơi Leo tự cách ly thời gian qua khi nhiễm Covid-19", nhà báo Guido Zaffora tiết lộ trên "Es por ahi" - chương trình truyền hình chuyên giới thiệu về những căn biệt thự của những người nổi tiếng.

Đặc biệt, ở sảnh vào khu dinh thự sẽ là bức chân dung khổng lồ của Messi, khoác trên mình chiếc áo số 10 tuyển Argentina. Cha Leo, ông Jorge, là người đứng ra giám sát công trình trong bối cảnh cậu con trai còn bận tập trung vào sự nghiệp ở PSG.

Đồ nội thất, vật trang trí trong nhà đều được chính tay Leo và bà xã Antonela chọn lựa. Hầu hết đều là những món đồ cao cấp được nhập khẩu từ Israel, Milan và Paris. Để đảm bảo sự riêng tư cho gia đình, siêu sao người Argentina cho trồng 3 cây mun Texas cỡ lớn ở rìa dinh thự.

Dù hiện tại, dinh thự chỉ được sử dụng như địa điểm nghỉ dưỡng mỗi khi gia đình Messi trở về Argentina. Dẫu vậy, đây cũng là nơi Leo trưng bày bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình và có thể chuyển về sinh sống lâu dài sau khi giải nghệ.

Messi xây Pháo đài để trưng bày bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ - Ảnh 2.

Năm nay, Messi cùng gia đình đón Giáng sinh và năm mới ở dinh thự mới (Ảnh: Instagram)

Trong bài đăng mới đây trên mạng xã hội, Messi khẳng định đã có kết quả âm tính với Covid-19. Ngôi sao 34 tuổi cũng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ từ người hâm mộ dành cho anh suốt thời gian nhiễm bệnh.

Hiện tại, Messi đã có mặt tại Paris để trở lại tập luyện cùng PSG. Dự kiến, Leo sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát khi đội chủ sân Công viên các Hoàng tử có cuộc tiếp đón Brest tại vòng 21 Ligue 1.

Giống như đàn anh, Neymar mới đây cũng quyết định bỏ ra gần 4 triệu USD để một căn biệt thự ở khu vực Alphaville, Sao Paulo, Brazil. Dinh thự bao gồm 7 phòng ngủ cỡ lớn, sân bóng, bể bơi và gara đủ chỗ chứa cho 20 chiếc ô tô.

https://sport5.vn/messi-xay-phao-dai-de-trung-bay-bo-suu-tap-danh-hieu-do-so-20220115191820527.htm