Messi Thái tái phát chấn thương đầu gối, không thể dự vòng loại World Cup 2022

Tiền vệ Chanathip Songkrasin được chẩn đoán tái phát chấn thương dây chằng đầu gối, cần ít nhất 2 tuần để hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể tham dự các trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022 tại UAE cùng tuyển Thái Lan.

Theo Siamsport, các bác sĩ của Consadole Sapporo thông báo Chanathip bị chấn thương trong buổi tập chiều thứ 3 (25/6). Chẩn đoán ban đoàn cho thấy tình hình không nặng. Tuy nhiên, theo kết quả chụp chiếu vào hôm nay, ổ khớp gối của Chanathip có tụ máu, anh vẫn chưa thể đi lại bình thường và không thể đá bóng bằng chân trái. 

Theo kết luận của bác sĩ, Chanathip cần ít nhất 2 tuần để hồi phục. Điều này có nghĩa anh không thể trở lại trong đội hình của Consadole Sapporo đối đầu Kashiwa Reysol vào ngày 29/5 tới, xa hơn là các trận đấu của tuyển Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trong trường hợp may mắn, Chanathip có thể đá cho tuyển Thái Lan trong trận cuối cùng gặp Malaysia (15/6), nhưng các bác sĩ cảnh báo điều này ẩn chứa quá nhiều rủi ro.

Messi Thái tái phát chấn thương, không thể dự vòng loại World Cup 2022  - Ảnh 1.

Chanathip đang gặp nhiều khó khăn tại Nhật Bản

Ở mùa giải 2021, Chanathip mới chỉ ra sân 9 trận và có 1 bàn thắng. Những chấn thương đang khiến sự nghiệp của tiền vệ tấn công hay nhất Đông Nam Á lao đao. Anh liên tục tái phát chấn thương cơ đùi và đầu gối trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Không có Chanathip, Thái Lan sẽ gặp muôn vàn khó khăn tại các trận đấu sắp tới. Trước đó, họ đã mất Theerathon Bunmathan khi anh này quyết định xin rút lui vì lý do cá nhân. 

Hiện tại, Thái Lan đang tạm xếp thứ 3 bảng G. Họ đặt ra mục tiêu giành trọn 9 điểm và cạnh tranh suất đi tiếp với Việt Nam.