Max Holloway: Máy tung đòn của UFC đã sẵn sàng chạm tới đỉnh cao mới

AB , 23:52 13/11/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Max Holloway muốn phá kỷ lục của bản htana, tung ra 900 cú đòn trong trận gặp Yair Rodriguez tới đây.

Max Holloway là một thế lực tại hạng lông của UFC trong gần một thập kỷ qua. Trong sự nghiệp, tay đấm 29 tuổi đã giành 22 chiến thắng và chỉ phải nhận 6 thất bại. Bên cạnh đó, Holloway cũng giữ đai vô địch trong suốt hơn 2 năm. Tuy nhiên, sau 2 thất bại sít sao liên tiếp trước Alexander Volkanovski, triều đại của Holloway đã buộc phải chấm dứt.

Theo đề nghị của UFC, Holloway có thể ngồi không và chờ cơ hội tranh đai vào đầu năm sau. Tuy nhiên, cựu vương không muốn nghỉ ngơi, quyết định lên đài cùng đối thủ nguy hiểm Yair Rodriguez vào ngày 14/11. Trong quá khứ, đôi bên từng được liên hệ thượng đài nhưng kèo đấu không thành do Rodriguez phải rời xa võ đài trong 2 năm do chấn thương và bị cấm thi đấu.

Holloway - máy tung đòn của UFC

Rodriguez rất giỏi gây áp lực, sở hữu khả năng đánh đứng không phải dạng vừa. Tuy nhiên, trước Holloway, tay đấm người Mexico không thể sánh bằng. Sau tất cả, Holloway đang giữ những kỷ lục "khủng khiếp" tại UFC. Ở màn so tài gần nhất, Holloway tung ra tổng cộng 445 cú đòn hiệu quả về phía đối thủ Calvin Kattar. Trong lịch sử, chưa tay đấm nào tại UFC có thể đạt tới con số này trong một trận đấu. Bên cạnh đó, Holloway cũng là võ sĩ có nhiều cú đòn hiệu quả nhất lịch sử giải MMA lớn nhất hành tinh.

Holloway tự nhận bản thân là boxer hay nhất UFC. Võ sĩ sinh năm 1991 không ngại bước lên võ đài, dạy cho các đối thủ về cách ra đòn.

Hồi tháng 1, Holloway biến Cattar thành kẻ khốn khổ với trận đấu áp đảo toàn diện. 445 cú đòn hiệu quả là thành tích chưa từng có. Kỷ lục cũ cũng thuộc về chính Holloway với 290 cú đòn ở UFC 231 vào tháng 12/2018.

Kattar sống sót thành công trong 5 hiệp nhưng tụt lại rất xa trên bảng điểm. Hai giám định chấm 50-43 nghiêng về Holloway, người còn lại chấm 50-42. Tức là, có đến 2-3 hiệp, Holloway được chấm với điểm số chênh lệch 10-0. Cần nhớ rằng, đây mới là lần thứ 2 UFC được chứng kiến điểm số 50-42.

Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 3/2006 trong khuông khổ UFC 58 khi Rich Franklin đánh bại đối thủ David Loiseau. Ở màn so tài này, tỷ số đòn đánh là 127-21 và Franklin có hơn 8 phút đè được đối thủ xuống sàn. Trong khi đó, Holloway chỉ hành hạ Kattar ở thế đánh đứng.

Dù lực tay không quá hủy diệt nhưng kỹ năng và khả năng ra đòn của Holloway rất đáng nể. Lúc này, Holloway có 2.618 cú đòn hiệu quả tại UFC, vượt xa vị trí thứ 2 của Frankie Edgar - người chỉ có 1.799 cú đòn. Cần phải nói thêm, thời gian thi đấu của Edgar nhiều hơn hẳn so với Holloway. Mỗi phút, Holloway có 7,26 cú đòn trúng đích về phía đối thủ, cao thứ 6 lịch sử của UFC.

Max Holloway: Máy tung đòn của UFC đã sẵn sàng chạm tới đỉnh cao mới - Ảnh 1.

Biểu đồ về số cú đòn hiệu quả/số cú đòn tung ra tại UFC. Biểu đồ cho thấy Holloway vượt xa các đối thủ còn lại

Holloway - sẵn sàng tạo ra kỷ lục mới trước Rodriguez

Chấp nhận chơi đôi công với đối thủ, Holloway cũng dính phải rất nhiều cú đòn. Tuy nhiên, chiếc cằm cứng đã cứu nguy cho cựu vương rất nhiều lần. Trong lịch sử UFC, chỉ có 4 võ sĩ nhận hơn 950 cú đòn vào vùng đầu. 3 trong số này bị đánh ngã ít nhất 9 lần. Holloway là người còn lại nhưng chưa từng bị knockdown.

Đôi khi, Holloway biến trận đấu của mình tại UFC trở thành bài giảng cho đối thủ. Như trong trận đấu với Ortega cách đây 3 năm, Holloway không ngại dạy cho người đồng nghiệp cách phòng thủ.

Holloway dạy Ortega cách chặn đòn

Bên cạnh đó, Holloway còn khuyến khích đối thủ ra đòn và vỗ tay tán dương khi đối thủ đánh trúng, như trường hợp của dưới đây trong trận gặp Jose Aldo.

Holloway vỗ tay khích lệ khi Aldo ra đòn trúng đích

Holloway đã có thể từ chối Rodriguez và vẫn có suất tranh đai vào năm sau. Tuy nhiên, tay đấm người Mỹ vẫn quyết định dấn thân. Ở màn so tài tới, Holloway muốn phá kỷ lục của bản thân bằng cách tung 900 cú đòn trong một cuộc đấu, kỷ lục trước đó là 746 ở trận gặp Cattar.

"Tôi có 790 cú đánh hoặc gì đó ở trận trước. Nếu trận này, con số đó được nâng lên 900 thì thật tuyệt", Holloway nói thêm.

Holloway xứng đáng nhận được những lời khen vì sẵn sàng mạo hiểm với Rodriguez. Thực tế, Rodriguez đang xếp hạng 3 ở UFC cùng thành tích 13 thắng - 2 thua. Cũng giống như Holloway, Rodriguez mới chỉ 29 tuổi và có khả năng bùng nổ bất kỳ lúc nào. Nếu so về bề dày, Rodriguez mới thi đấu bằng một nửa so với đối thủ, một phần bởi tay đấm này không gật đầu mỗi khi nhận được lời mời từ UFC, từng từ chối so tài cùng Zabit Magomedsharipov vào năm 2018.

Theo Sport Yahoo, Holloway là của hiếm tại FUFC bởi tinh thần không sợ thử thách sẵn sàng chiến đấu. Cũng vì thế, tay đấm này nhận được tình cảm từ giới thượng tầng của UFC. Chủ tịch Dana White từng thừa nhận Holloway là một trong những cái tên giúp giải đấu khiến các khán giả buộc phải dán mắt vào máy thu hình.

Cuối tuần này, Holloway sẽ lại bước lên. Đó chắc chắn sẽ lại là cuộc đấu không thể bỏ qua.