Màu áo trắng chi phối vòng knock-out Euro 2020

HOÀNG ANH , 15:20 04/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Các đội mặc áo trắng ở vòng knock-out đều giành chiến thắng. 4 ứng viên còn lại cho chức vô địch Euro 2020 cũng đều thắng tứ kết bằng áo trắng.

Loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định xong 4 đội vào bán kết Euro, đó là Anh vs Đan Mạch và Tây Ban Nha vs Italy. Bốn đội tuyển này đều mặc áo trắng khi chiến thắng các trận tứ kết. Cụ thể, Anh thắng Ukraine, Đan Mạch thắng CH Séc, Tây Ban Nha thắng Thuỵ Sĩ và Italy thắng Bỉ khi mặc áo trắng.

Nhìn rộng hơn, bắt đầu từ vòng knock-out, các đội tuyển mặc áo trắng giữ thành tích toàn thắng 9 trận. Danh sách bao gồm: Xứ Wales 0-4 Đan Mạch, Hà Lan 0-2 CH Séc, Croatia 3-5 TBN, Pháp 3-3 Thuỵ Sĩ (luân lưu 4-5), Anh 2-0 Đức, Thuỵ Sĩ 1-1 Tây Ban Nha (luân lưu 1-3), Bỉ 1-2 Italy, CH Séc 1-2 Đan Mạch, Ukraine 0-4 Anh.

Màu áo trắng chi phối vòng knock-out Euro 2020 - Ảnh 1.

4 đội đều mặc áo trắng khi đá tứ kết

Nếu màu áo trắng quả thực có sức mạnh chi phối như vậy, thật đáng buồn cho ĐT Đan Mạch và Ý khi họ không thể tiếp tục mặc áo trắng ở bán kết. Đan Mạch làm khách trên sân Wembley của chủ nhà Anh mặc áo trắng truyền thống, trong khi Ý sẽ mặc áo xanh chủ nhà.

Bốn đội sắp đá bán kết còn một điểm chung nữa. Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Italy đều được thi đấu toàn bộ vòng bảng trên sân nhà. Họ là 4 trong số 11 nước tham gia đăng cai Euro 2020. Tuyển Anh còn đang đứng trước cơ hội chơi cả 2 trận cuối ngay trên thánh địa Wembley. Từ đầu giải, họ chỉ phải thi đấu 1 trận xa nhà, đó là chiến thắng 4-0 trước Ukraine tại Rome (Italy) rạng sáng 4/7. Thống kê này đưa đến suy nghĩ: phải chăng lợi thế sân nhà, không phải di chuyển nhiều giúp họ đi sâu đến vậy.

Màu áo trắng chi phối vòng knock-out Euro 2020 - Ảnh 2.

Áo trắng đang chi phối Euro 2020

Chưa hết, 4 đội tuyển này đều sở hữu cầu thủ Chelsea trong đội hình. Nhà đương kim vô địch Champions League 2021 trở thành đội duy nhất đóng góp cầu thủ cho cả 4 đội tuyển tham dự bán kết Euro 2020. Họ là Christensen (Đan Mạch), Mason Mount, Ben Chilwell và Reece James (Anh), Jorginho và Emerson Palmieri (Italy), Azpilicueta (Tây Ban Nha). Chắc chắn sẽ có một cầu thủ Chelsea vô địch Euro 2020.