Mặt sân Vinh bị chê "rất tệ" sau trận Bình Định hoà SLNA ở V.League 2021

HIẾU LƯƠNG , 20:46 16/01/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Nguyễn Đức Thắng của Topenland Bình Định đã có những đánh giá thẳng thắn về chất lượng mặt sân Vinh ở cuộc họp báo sau trận đấu vào chiều 16/1.

HLV Nguyễn Đức Thắng nói: "Tôi không hài lòng vấn đề liên quan đến mặt sân. Cầu thủ mới nhiều nên chưa hiểu ý. Đình Kha chấn thương nên phải thay. Nhiều cầu thủ mới đến đội bóng nên chưa được hiệu quả".

Khi hỏi HLV Đức Thắng đánh giá cụ thể về mặt sân Vinh, ông chia sẻ: "Chúng tôi từng được đá trận đầu tiên sau khi sân Vinh sửa vào năm ngoái ở Cúp quốc gia. Phải nói tôi rất ấn tượng với mặt sân nhưng đến bây giờ thì rất tệ so với ngày đó".

Mặt sân Vinh bị chê "rất tệ" sau trận Bình Định hoà SLNA ở V.League 2021 - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá thấp mặt sân Vinh (Ảnh: Hiếu Lương)

Theo ghi nhận, mặt sân Vinh khá cứng, chất lượng cỏ không đồng đều trên mặt sân. Có tình huống, cầu thủ SLNA tung đường chuyền nhưng bóng nảy vào mô đất bay sang hướng khác.

HLV Ngô Quang Trường của SLNA cũng bày tỏ suy nghĩ: "Vấn đề mặt sân còn liên quan thời tiết. HLV, cầu thủ không có khả năng làm mặt sân tốt lên. Chúng tôi cũng tập luyện rất vất vả và khó khăn ở cả sân tập lẫn sân chính".

Không chỉ có mặt sân, dàn đèn của sân Vinh cũng không đạt chất lượng khi có nhiều bóng đèn bị hỏng. Sân Vinh được đánh giá là một trong những sân tối nhất khi trận đấu trôi về đêm và dàn đèn phải hoạt động.

HLV Đức Thắng cũng nhận được thêm câu hỏi đánh giá ra sao khi các đội chủ nhà cố tình sử dụng mặt sân xấu để hạn chế sức mạnh của những đội chơi kỹ thuật. Ông nói: "Đội tôi cũng không phải đội chơi kỹ thuật. Chuyện sân nhà sân khách là đặc điểm hay. Đội chủ nhà sẽ có lợi thế về mặt sân là vì thế. Là HLV, tôi phải chuẩn bị mọi phương án đối phó với đối phương".

Cầu thủ SLNA và Bình Định phải thi đấu trên sân đấu không đảm bảo chất lượng mặt cỏ và ánh sáng (Ảnh: Hiếu Lương)

Tân binh Bình Định có trận hoà 1-1 trước SLNA. Họ sớm giữ lợi thế khi trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA) sớm bị truất quyền thi đấu. Chơi hơn người, Bình Định có bàn mở tỷ số nhờ công Rimario. Tuy nhiên, họ không giữ được thành quả khi Phan Văn Đức gỡ hoà trên chấm phạt đền ở hiệp 2.

HLV Đức Thắng đánh giá: "Đây là trận đầu tiên nhưng chúng tôi cũng giành 1 điểm trên sân Vinh. Các cầu thủ đã tận hiến hết khả năng. Dù có chút sai sót trong lối chơi nhưng tôi hài lòng với 1 điểm.

Tôi nghĩ tất cả các đội bóng đều muốn có điểm, cả trên thế giới lẫn Việt Nam. Còn 12 vòng đấu, chúng tôi trận nào cũng muốn có điểm".