Màn tái xuất võ đài ở tuổi 58 của Evander Holyfield và góc nhìn từ BLV huyền thoại Jim Lampley

AB , 15:03 07/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Evander Holyfield sẽ so tài cùng Vitor Belfort vào ngày 12/9.

"Đó không thứ làng quyền Anh thế giới khát khao vào lúc này", chuyên gia Lyle Fitzsimmons chia sẻ suy nghĩ về quyết định trở lại võ đài ở tuổi 58 của Evander Holyfield.

Tất nhiên, không ai có thể phủ nhận những gì nhà cựu vô địch thế giới ở 2 hạng cân đã làm được trong quá khứ. Đến nay, nhiều tay đấm trẻ vẫn coi ông là thần tượng, là tấm gương để noi theo. Thế nhưng, liệu họ còn muốn chứng kiến tay đấm người Mỹ tiếp tục thượng đài?

"Real Deal" đã không thượng đài trong hơn một thập kỷ, không bước vào một trận tranh đai đúng nghĩa suốt 20 năm qua. Hai tháng nữa, ông cũng bước qua sang tuổi 59, cột mốc không dành cho việc thi đấu.

Thế nhưng, Holyfield vẫn quyết định tái xuất để thay thế Oscar De La Hoya chạm trán cùng Vitor Belfort tại Florida. Trận đấu biểu diễn này dự kiến kéo dài trong vòng 8 hiệp và các fan phải mua PPV để xem trực tiếp.

Màn tái xuất võ đài ở tuổi 58 của Evander Holyfield và góc nhìn từ BLV huyền thoại Jim Lampley - Ảnh 1.

Holyfield sẽ thượng đài với Belfort vào cuối tuần này

Ban đầu, kèo đấu được lên lịch diễn ra ở California. Tuy nhiên, sau khi Holyfield bước lên, Ủy ban thể thao tại đây tỏ ra lo ngại về sức khỏe của huyền thoại người Mỹ và quyết định từ chối cấp phép. Trong nỗ lực cứu vãn sự kiện, đơn vị tổ chức Triller đã quyết định dời cuộc đối đầu về SVĐ Hard Rock. Trên trang chủ, Triller cho hay mọi thứ đã xong và đôi bên có thể theo dõi trận chiến vào ngày 12/9.

Bên cạnh kèo Holyfield - Belfort, sự kiện tới còn có thêm 3 trận đấu khác. Đầu tiên là cuộc chiến giữa 2 tên tuổi một thời của làng MMA là Anderson Silva và Tito Ortix. Tiếp đó, nhà cựu vô địch thế giới David Haya trở lại để so tài cùng người đồng hương Joe Fournier. Cuối cùng, Andy Vences đối đấu Jono Carroll tại hạng dưới nhẹ.

Người đứng mic trong sự kiện tới là BTV huyền thoại Jim Lampley. Đây là lần đầu tiên ông lên sóng trong gần 3 năm, và cũng là lần đầu tiên ông bình luận một trận đấu của Holyfield kể từ năm 2004. Cuộc chạm trán này, "Real Deal" đã phải nhận thất bại bằng điểm số trước đối thủ Larry Donald. Kể từ sau cuộc đối đầu này, Holyfield thi đấu không tệ với thành tích 6 thắng - 2 thua trước khi chính thức treo găng.

Màn tái xuất võ đài ở tuổi 58 của Evander Holyfield và góc nhìn từ BLV huyền thoại Jim Lampley - Ảnh 2.

BLV Jim Lampley thời còn làm việc tại HBO

Với Lampley, ông hợp tác cùng Triller kể từ đầu năm và được phân công bình luận trận tranh đai giữa Teofimo Lopez - George Kambosos. Tuy nhiên, màn so tài này bị hủy vào phút chót, vẫn chưa thẻ chốt vào thời điểm hiện tại.

"Tôi không biết cuộc đấu sẽ diễn ra thế nào - tôi sẽ tìm hiểu về nó trong ít ngày tới. Tôi sẽ đến nhà thi đấu để xem mình có thể ngồi ở đâu. Hạng nặng thì tất nhiên phải được ưu tiên nhưng chúng ta hãy chờ xem", ông Lampley chia sẻ trên tờ Boxingscene.

Thực thế, hình thể của Belfort không phù hợp để thi đấu ở hạng nặng. Thời còn thi đấu tại UFC, võ sĩ người Brazil từng lên ngôi tại hạng dưới nặng và 2 lần bước vào trận tranh đai tại hạng trung. Phía đội diện, Holyfield bắt đầu sự nghiệp nhà nghề ở hạng cruiserweight trước khi chuyển lên hạng nặng. Lần cuối cùng giành đai thế giới, Holyfield nặng khoảng 100 kg.

"Belfort muốn chứng minh các võ sĩ MMA cũng có thể thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp. Bất kể tình trạng hay tuổi tác, Holyfield vẫn là một thử thách khác hoàn toàn so với De La Hoya. Không rõ khó hơn hay dễ hơn nhưng khi bạn chuẩn bị , bạn phải có những sự điều chỉnh. Holyfield thì vẫn giữ được vóc dáng. Sau khi Mike Tyson lấn lướt trước Roy Jones, ông ấy cố gắng tập luyện để đấu trận thứ 3 cùng với Mike", Lampley chia sẻ.

Màn tái xuất võ đài ở tuổi 58 của Evander Holyfield và góc nhìn từ BLV huyền thoại Jim Lampley - Ảnh 3.

Tyson vs Jones cũng là sự kiện lớn đầu tiên Triller đứng ra tổ chức với sự góp mặt của BLV Snoop Dogg. Lần này, sự xuất hiện của Lampley sẽ mang lại một cảm xúc khác dù Larry Merchant (đã 90 tuổi) và Emanuel Steward (qua đời năm 2012) - hai người bạn dẫn quen thuộc của ông - không thể tham dự.

Lần này, trong đội ngũ bình luận vẫn sẽ có Snoop, nhưng những cái tên khác đều là những người mới, bao gồm cả địa điểm thi đấu. Tyson - Jones được cho đã bán được trên 1 triệu PPV - con số đáng mơ ước của mọi sự kiện thể thao đối kháng vào lúc này.

"Khi lên sóng, tôi sẽ không che đậy bất kỳ điều gì. Họ biết họ đã thuê một người luôn nói sự thật. Tôi rất thân thiết với Shawn Porter và khi cậu ấy nghỉ thi đấu, tôi sẽ khuyên cậu ấy nối nghiệp tôi. Thực tế, tôi không mong chờ cậu ấy công tác tại HBO như tôi trước kia, chỉ là làm nghề này và cảm thấy hạnh phúc là được. Không cần chứng minh điều gì cả, cũng không nên phán xét khi chứng kiến một tay đấm 58 tuổi trở lại thượng đài".