Man City đoạt lại ngôi đầu từ tay Liverpool sau trận thắng hủy diệt trên sân khách

Trần Giang , 01:31 01/05/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Man City nghiền nát Leeds United, qua đó giành lại ngôi đầu và khiến Liverpool phải trở về vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh.

Khoảng 3 tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn của trận Leeds - Man City, Liverpool hạ gục Newcastle United với tỷ số 1-0. Qua đó, số điểm của The Kop tăng từ 79 lên 82 (hơn Man City 2 điểm), giúp Liverpool đẩy The Citizens từ vị trí đầu bảng xuống vị trí thứ 2. Áp lực từ Lữ đoàn đỏ khiến Man City buộc phải đánh bại Leeds để giành lại ngôi đầu. 

Về tương quan lực lượng, sự thiếu vắng đáng chú ý nhất trong trận đấu này là Kyle Walker. Hậu vệ người Anh phải nghỉ thi đấu vì dính chấn thương mắt cá nhân. 

Đội hình xuất phát Leeds - Man City

Man City đoạt lại ngôi đầu từ tay Liverpool sau trận thắng hủy diệt trên sân khách - Ảnh 1.

Diễn biến trận đấu Leeds - Man City

Leeds lên bóng không hiệu quả khi phải đối đầu với đối thủ trên cơ hoàn toàn mang tên Man City. Nhưng với lợi thế sân nhà Elland Road, thầy trò HLV Jesse Marsch đã phòng ngự kiên cường. Khả năng phòng thủ chắc chắn và tinh thần thi đấu tập trung cao độ của Leeds khiến vị khách tới từ thành phố Manchester không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm. 

Ở phút thứ 13, khi đội bóng áo trắng đang gây ra nhiều khó khăn cho Man City, thì đoàn quân của HLV Pep Guardiola lại được hưởng một pha đá phạt trực tiếp. Khi gặp bế tắc trong việc tấn công bằng bóng sống, Man City đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ một tình huống cố định. 

Từ vị trí đá phạt, Phil Foden tung quả tạt như đặt cho Rodri băng vào đánh đầu cắt mặt, đưa đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh vượt lên dẫn trước. 

Man City đoạt lại ngôi đầu từ tay Liverpool sau trận thắng hủy diệt trên sân khách - Ảnh 2.

Phút 35, Leeds đáp trả bằng cú sút đi vọt xà ngang của Junior Firpo.

Man City đoạt lại ngôi đầu từ tay Liverpool sau trận thắng hủy diệt trên sân khách - Ảnh 3.

Phút 43, Raheem Sterling tung cú dứt điểm chéo góc, nhưng pha chuồi bóng của Pascal Struijk đã kịp thời giải nguy cho Leeds. Đây là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City. 

Man City đoạt lại ngôi đầu từ tay Liverpool sau trận thắng hủy diệt trên sân khách - Ảnh 4.

Kịch bản của hiệp 1 đã lặp lại ở hiệp 2 khi Man City có bàn thắng trước nhờ một tình huống bóng chết được thực hiện bởi Foden. Phút 54, sao trẻ người Anh tung quả tạt chuẩn xác cho Ruben Dias từ vị trí đá phạt góc. Trung vệ mang áo số 3 đánh đầu chuyền cho Nathan Ake - cầu thủ vừa có pha di chuyển như thể "từ dưới đất chui lên" để đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho The Citizens.

Man City đoạt lại ngôi đầu từ tay Liverpool sau trận thắng hủy diệt trên sân khách - Ảnh 5.

Leeds không thực sự tỏ ra lép vế về mặt thế trận dù bị dẫn trước 2 bàn. Thậm chí, sau bàn thắng của Ake, đội chủ nhà còn chơi tốt khi nỗ lực đẩy cao nhịp độ trận đấu để rút ngắn cách biệt. Nhưng khi Leeds đang cố gắng thì họ lại phải chịu "đòn hồi mã thương" từ Man City. 

Trong ngày chân chuyền chủ lực mang tên Kevin De Bruyne không đá chính, Foden đã thay người đàn anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiến tạo. Lần này, tiền vệ 21 tuổi tiếp tục ghi dấu giày vào bàn thắng của Man City. 

Phút 78, Foden chọc khe chính xác, Gabriel Jesus thoát xuống nhận bóng, khống chế gọn gàng rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, không cho thủ thành Illan Meslier bất kỳ cơ hội nào để cản phá. 

Man City đoạt lại ngôi đầu từ tay Liverpool sau trận thắng hủy diệt trên sân khách - Ảnh 6.

Leeds chính thức sụp đổ trước Man City sau pha làm bàn của Jesus. Phút 90+3, Struijk vô tình đưa bóng đến chân Fernandinho khi đang truy cản Sterling. Chỉ chờ có vậy, lão tướng người Brazil lập tức tung cú sút xa căng như kẻ chỉ, ấn định trận thắng tưng bừng với tỷ số 4-0 cho đương kim quán quân Ngoại Hạng Anh. 

Man City đoạt lại ngôi đầu từ tay Liverpool sau trận thắng hủy diệt trên sân khách - Ảnh 7.

Bảng xếp hạng sau trận Leeds 0-4 Man City

 

https://sport5.vn/man-city-doat-lai-ngoi-dau-tu-tay-liverpool-sau-tran-thang-huy-diet-tren-san-khach-20220501013125902.htm