Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới

HIẾU LƯƠNG , 06:43 23/05/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã không thể cùng U23 Thái Lan tìm được niềm vui ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 tối 22/5.

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 1.

Phút 83, Nhâm Mạnh Dũng mở tỷ số trận đấu với cú đánh đầu xuất thần. Từ đây, U23 Thái Lan phải đối mặt áp lực cực lớn (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 2.

Thời gian còn lại quá ít ỏi khiến Madam Pang đứng ngồi không yên. Bà đi đi lại lại trước khu vực kỹ thuật của U23 Thái Lan (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 3.

Ở một thời điểm, Madam Pang nắm lấy sợi dây chuyền vàng của mình và nhắm mắt cầu nguyện (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 4.

Nữ trưởng đoàn trao đổi với trợ lý ngôn ngữ của HLV Polking nhưng vị trợ lý này tỏ ra căng thẳng (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 5.

Những phút cuối trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 căng thẳng tột độ. Thủ môn Kawin thậm chí có một lần lên tham gia tấn công khi U23 Thái Lan được hưởng một quả phạt góc nhưng không tạo ra nguy hiểm (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 6.

Các cầu thủ U23 Việt Nam làm mọi cách để kéo dài thời gian (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 7.

HLV Park Hang-seo có những thay đổi chiến thuật, một trong số đó là tung trung vệ Lương Duy Cương vào sân, vừa để gia tăng nhân sự phòng ngự, vừa kéo dài thời gian (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 8.

HLV Park Hang-seo giơ tay ám chỉ đã hết thời gian bù giờ ngay trước trọng tài bàn (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 9.

Sau đó, trợ lý Lee Young-jin cũng có phản ứng dữ dội khi ông cho rằng đã hết thời gian bù giờ (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 10.

Ở cabin của U23 Thái Lan, các cầu thủ chán nản chỉ biết ngồi im (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 11.

Madam Pang cũng bất lực khi thời gian trôi về những phút cuối và U23 Thái Lan không tạo ra được áp lực đủ lớn lên hàng thủ áo đỏ (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 12.

HLV Mano Polking không thể tìm ra cách xoay chuyển tình thế (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 13.

Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, toàn bộ thành viên U23 Việt Nam nhảy lên ăn mừng. U23 Việt Nam chính thức bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang nắm dây chuyền cầu nguyện khi U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới - Ảnh 14.

Trong khi đó, Madam Pang và HLV Polking không thể hoàn thành mục tiêu. Thành quả như AFF Cup 2020 đã không thể tái hiện trên đất Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Madam Pang không viện cớ đổ lỗi sau thất bại, chúc mừng U23 Việt Nam

Trả lời báo chí Thái Lan sau trận chung kết, Madam Pang nói: "Đừng vì thất bại ở trận này mà đánh mất hy vọng với bóng đá Thái Lan. Tôi thay mặt các cầu thủ U23 Thái Lan xin lỗi tất cả người hâm mộ vì chúng tôi không thể giành HCV. Đây là một huy chương rất quan trọng mà tất cả mọi người đều muốn giành được. Thế nhưng, các cầu thủ không đáng trách vì họ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng".

Madam Pang nói tiếp: "Việt Nam đã chuẩn bị đội hình tốt cho giải đấu nhưng đó không phải là cái cớ để đổ lỗi cho thất bại. Thất bại là thất bại. Xin chúc mừng U23 Việt Nam và các khán giả".

https://sport5.vn/madam-pang-nam-day-chuyen-cau-nguyen-khi-u23-thai-lan-bi-u23-viet-nam-choc-thung-luoi-20220523060101533.htm