Macus Rashford đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ giai đoạn đầu của Ngoại hạng Anh do chấn thương

Viết Huy , 22:57 16/07/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Theo BBC, Rashford có thể phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương vai gặp phải từ mùa giải năm ngoái.

Vận đen vẫn chưa thôi đeo bám tiền đạo của Manchester United sau khi anh là một trong ba cầu thủ sút hỏng luân lưu của ĐT Anh ở chung kết Euro. Hôm nay, khi khám định kỳ sức khoẻ trước mùa giải, các bác sĩ của M.U khuyên tiền đạo 24 tuổi nên điều trị dứt điểm chấn thương vai đang đeo bám suốt từ mùa giải trước đến nay.

Các bác sĩ của M.U đánh giá chấn thương của Rashford là khá nghiêm trọng, nếu không chữa trị dứt điểm và có thời gian nghỉ đủ lâu cho vết thương lành hẳn thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ thi đấu của tiền đạo này ở mùa giải tới. Một điểm bất lợi cho tiền đạo này là bác sĩ phẫu thuật cho anh sẽ chỉ có mặt tại nước Anh vào đầu tháng 8 tới đây.

Macus Rashford đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ giai đoạn đầu của Ngoại hạng Anh do chấn thương - Ảnh 1.

Rashford đang trải qua quãng thời gian đáng quên trong sự nghiệp của mình (Ảnh: Getty)

Theo BBC, nếu quyết định lên bàn mổ, Rashford sẽ phải ngồi ngoài đến 12 tuần. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải của HLV Ole Gunnar Solskjaer. 

Ở mùa giải trước Rashford ghi được 11 bàn thắng trong 37 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Nhưng anh vừa trải qua một kì Euro đáng quên dù Tam Sư đã lọt tới trận chung kết, cầu thủ này được vào sân 5 lần nhưng chỉ có tổng cộng 84 phút xuất hiện trên sân. Sau khi đá hỏng quả phạt đền trong trận chung kết, Rashford đã phải nhận vô số chỉ trích từ cổ động viên xứ sở xương mù, giờ lại gặp thêm vấn đề về chấn thương, nhiều người đang lo ngại vấn đề tâm lý sẽ ảnh hưởng nhiều tới anh trong thời gian tới đây.