Lý giải cách ăn mừng đặc biệt của cầu thủ Thụy Sĩ

GIA TÚ (theo Arsenal Magazine in Vietnam) , 18:40 23/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Pha lập công của Xhaka và Shaqiri đã giúp Thụy Sĩ có được chiến thắng đầu tiên tại World Cup năm nay, qua đó có cơ hội lớn lọt vào vòng 1/16. Thế nhưng sau trận đấu, pha ăn mừng của hai cầu thủ này lại nhận được sự quan tâm nhiều hơn cách họ đưa bóng vào lưới.

Cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Serbia trong loạt trận thứ 2 vòng bảng World Cup đã diễn ra vô cùng kịch tính. Dù bị thủng lưới ở ngay phút thứ 5, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic đã vùng lên trong hiệp 2 và có được chiến thắng chung cuộc nhờ những bàn thắng của Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri.

Chiến thắng trước Serbia đã giúp cánh cửa tiến vào vòng loại trực tiếp của Thụy Sĩ được mở rộng. Cả 2 pha lập công của Xhaka và Shaqiri đều rất đẹp mắt, 1 đến từ pha sút xa thần sầu, 1 đến từ nỗ lực đi bóng tốc độ và dứt điểm tinh tế. Trầm trồ với 2 bàn thắng của Thụy Sĩ, các CĐV còn nhận ra một điều đặc biệt sau đó, cả Xhaka và Shaqiri đều ăn mừng bàn thắng giống nhau.

Lý giải cách ăn mừng đặc biệt của cầu thủ Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Các cầu thủ Thụy Sĩ ăn mừng bàn thắng của Xhaka vào lưới Serbia.

Đó chính là kiểu ăn mừng "đại bàng Albania", con đại bàng 2 đầu xuất hiện trong quốc kỳ của Albania - Kosovo. Thật thú vị khi cả 2 người ghi bàn cho Thụy Sĩ trong trận đấu vừa qua đều là người gốc Albania – Kosovo. Pha ăn mừng của họ là hành động để gợi nhớ đến quê hương cũ Kosovo, nơi đã chịu quá nhiều nỗi đâu vì chiến tranh trong quá khứ.

Trong cuộc chiến năm 1998-99 giữa người Serbia và Nam Tư, một nhóm người thiểu số Albania – Kosovo đã đòi ly khai khỏi Nam Tư cũ, gồm cả gia đình Xhaka, Shaqiri và Valon Behrami. Họ rời Kosovo để sang Thụy Sĩ sinh sống cùng hàng nghìn người khác. Ước tính vào thời điểm hiện tại, có tới 200.000 người gốc Albania – Kosovo đang sinh sống trên đất Thụy Sĩ.

Cuộc chiến tranh Kosovo lấy đi sinh mạng của hơn 13.500 người, trong đó có tới 10.000 người Albania - Kosovo. Đến năm 2008, Kosovo chính thức tuyên bố độc lập nhưng không được Serbia và Nga công nhận. Serbia cố gắng ngăn Kosovo tham dự các hoạt động thể thao quốc tế nhưng không thành. Năm 2014, Ủy ban Olympic quốc tế công nhận Kosovo trở thành một nước có quyền tham dự các hoạt động thể thao quốc tế, 2 năm sau UEFA và FIFA nối bước.

Lý giải cách ăn mừng đặc biệt của cầu thủ Thụy Sĩ - Ảnh 2.

Shaqiri cũng là người Thụy Sĩ gốc Albania - Kosovo.

Tại kỳ World Cup năm nay, số phận đã đưa đẩy Serbia và Thụy Sĩ vào cùng một bảng đấu. Và những người gốc Albania – Kosovo như Xhaka, Shaqiri và Behrami chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để "trả thù" Serbia vì những gì đã gây ra cho đất nước họ.

Trước trận đấu, Shaqiri đăng ảnh đôi giày một bên cờ Thụy Sĩ, một bên cờ Kosovo để chứng tỏ quyết tâm. Bức ảnh của anh ngay lập tức bị chính Aleksandar Mitrovic, người ghi bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ ngay từ phút thứ 5 trong trận đấu vừa qua "ném đá" với lời bình luận: "Nếu thích Kosovo đến thế sao không khoác áo Kosovo luôn đi?". Mitrovic biết Shaqiri không thể làm vậy vì luật FIFA, nhưng anh cố tình "đá xoáy" người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến để hâm nóng cho cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Serbia.

Đáng buồn thay cho Mitrovic, dù có bàn vươn lên dẫn trước từ khá sớm, Serbia đã chịu thua 1-2 và đang đối diện với nguy cơ bị loại khỏi World Cup năm nay. Ngược lại, những người gốc Kosovo trong đội hình Thụy Sĩ đang vô cùng hãnh diện và hạnh phúc. Họ đã chiến đấu quả cảm nhờ những đau thương, áp bức trong quá khứ và niềm tự hào dân tộc to lớn.

Lý giải cách ăn mừng đặc biệt của cầu thủ Thụy Sĩ - Ảnh 3.

Đôi giày một bên in cờ Thụy Sĩ, một bên in cờ Kosovo của Shaqiri.

Sau trận đấu, Granit Xhaka hồ hởi chia sẻ: "Thế giới có thể không nhớ đến chiến thắng vừa qua nhưng chắc chắn nó sẽ được ghi vào lịch sử. Một quốc gia không có suất dự World Cup đã ghi được 2 bàn thắng ở ngày hội bóng đá thế giới. Albania 2-1 Serbia!".

Tại bảng E vào lúc này, Thụy Sĩ đã vươn lên vị trí thứ 2 với 1 điểm nhiều hơn Serbia. Họ sẽ chỉ phải đối đầu với Costa Rica, đội bóng toàn thua và chưa ghi được bàn thắng nào, trong loạt đấu cuối cùng. Trong khi đó, Serbia sẽ phải đọ sức với Brazil, một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch năm nay.