Lương Xuân Trường: "Đội tuyển Việt Nam không bao giờ từ bỏ"

HIẾU LƯƠNG , 15:26 05/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có chia sẻ ngắn trên fanpage của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trước trận tuyển Việt Nam gặp Australia.

Xuân Trường chia sẻ: "Vòng loại thứ 3 rất khó khăn. Chúng tôi phải có sự chuẩn bị thật tốt về tinh thần, kỹ chiến thuật và thể lực.

Mục tiêu toàn đội đặt ra là giành càng nhiều điểm càng tốt. Chúng tôi cố gắng, quyết tâm bằng mọi giá giành điểm trên sân khách.

Đội tuyển Việt Nam không bao giờ từ bỏ. Mong mọi người luôn theo dõi và ủng hộ đội".

Lương Xuân Trường: "Đội tuyển Việt Nam không bao giờ từ bỏ" - Ảnh 1.

Xuân Trường vào sân ở cuối hiệp 2 trận gặp Saudi Arabia (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam để thua Saudi Arabia 1-3 trên sân khách ở trận ra quân. Quang Hải mở tỷ số từ phút thứ 3 nhưng thẻ đỏ của Duy Mạnh ở phút 54 tạo ra bước ngoặt khiến tuyển Việt Nam thua ngược.

Sau Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chạm trán đối thủ rất mạnh khác là Australia, đội vừa đánh bại Trung Quốc 3-0 bằng một thế trận áp đảo về mọi mặt.

Tối 4/9, một ngày sau khi về nước, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại SVĐ Mỹ Đình. Nhóm cầu thủ đá chính được tập nhẹ.

Chiều nay (5/9), nhóm đá chính tiếp tục tập riêng. Nhóm dự bị trận trước được sắp xếp đá tập với U22 Việt Nam.

Đội tuyển Australia có mặt tại Việt Nam vào tối 4/9. Thầy trò HLV Graham Arnold ở lại Qatar thêm 1 ngày sau trận để nghỉ ngơi hồi phục rồi mới sang Việt Nam.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia diễn ra lúc 19h00 ngày 7/9 tại SVĐ Mỹ Đình. Trận đấu không đón khán giả. HLV Graham Arnold của Australia cho biết điều này khiến lợi thế sân nhà của tuyển Việt Nam gần như bằng không.

Đội tuyển Việt Nam chưa từng đối đầu Australia trong quá khứ. Đối thủ được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt và đây tiếp tục là trận đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Về tình hình nhân sự, đội tuyển Việt Nam vắng Duy Mạnh vì thẻ phạt, Đình Trọng chấn thương không thi đấu. Bùi Tiến Dũng cũng chấn thương, Thành Chung chưa đạt thể trạng tốt nhất và cả hai đều bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Trung vệ tuyển Việt Nam hiện còn Quế Ngọc Hải là đáng tin cậy nhất. HLV Park Hang-seo còn Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Trương Văn Thiết và Nguyễn Thanh Bình có thể đá được.

Trong khi đó, đội tuyển Australia có tiền vệ Martin Boyle và hậu vệ Ryan Strain chấn thương gân kheo. Cả hai chắc chắn không thể thi đấu từ đầu.

Tuấn Anh tự tập luyện, bác sĩ mát xa cho Trọng Hoàng, Tiến Linh trước giờ ra sân tập