Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đánh mất vị trí thứ 2 đáng tiếc ở vòng phân hạng nhóm C môn rowing

Sáng 29/7, cặp đôi rowing Việt Nam, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã hoàn thành phần thi cuối cùng tại Olympic Tokyo 2020.

Phần thi cuối cùng của Rowing Việt Nam tại Olympic Tokyo

Dựa trên thành tích ở vòng loại, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo được xếp vào nhóm C (nhóm có thành tích tốt thứ 3). Cuộc đua phân hạng của nhóm này diễn ra vào lúc 9h30 ngày 29/7. Kết thúc phần thi, cặp đôi của Việt Nam về đích thứ 3 với thành tích 7 phút 19 giây 05.

Trong phần lớn thời lượng của cuộc đua, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo duy trì vị trí thứ 2 nhưng lại hụt hơi ở vài chục mét cuối cùng, tạo điều kiện cho các VĐV của Áo vượt lên. Đây là điều khá đáng tiếc. Dù sao, hành trình đáng nhớ tại Olympic Tokyo cũng đã khép lại với Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo.

Đứng nhất ở nhóm C là cặp VĐV của Argentina với thành tích 7 phút 5 giây 82.

Giành huy chương vàng ở nội dung thuyền đôi nữ là cặp VĐV của Italy, Valentina và Fedrica có thành tích 6 phút 47 giây 54. Đây không phải là điều bất ngờ khi Italy đang là quốc gia mạnh nhất ở nội dung này. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về đội đua của Pháp và Hà Lan.

Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đánh mất vị trí thứ 2 đáng tiếc ở vòng phân hạng nhóm C môn rowing - Ảnh 2.

Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (Ảnh: Getty)

Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đánh mất vị trí thứ 2 đáng tiếc ở vòng phân hạng nhóm C môn rowing - Ảnh 3.

Giây phút về đích của các VĐV

Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đánh mất vị trí thứ 2 đáng tiếc ở vòng phân hạng nhóm C môn rowing - Ảnh 4.

Thành tích các VĐV