Luka Doncic và Rui Hachimura đối đầu đẹp mắt, Slovenia xuất sắc tiến vào tứ kết

Quang Nhật , 13:38 29/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Luka Doncic và Rui Hachimura đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn. Slovenia giành chiến thắng thuyết phục và tiến vào tứ kết.

Slovenia đã giành chiến thắng đậm đà ở trận đấu đầu tiên nhờ sự bùng nổ của Luka Doncic. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản đã không thể có được thắng lợi trước Tây Ban Nha quá đồng đều. Một chiến thắng tiếp theo sẽ quyết định đội được quyền đi tiếp vào tứ kết, vì thế các cầu thủ Nhật Bản và Slovenia đều thi đấu hết mình (29/7 theo giờ Việt Nam).

Sự tỏa sáng của Rui Hachimura giúp đội chủ nhà liên tục bám đuổi tỉ số. Luka Doncic và Rui Hachimura đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn, tuy nhiên Slovenia vẫn là đội bóng đồng đều hơn. Nhờ sự bùng nổ ở hiệp đấu cuối cùng, các tuyển thủ Slovenia đã giành được quyền vào tứ kết với tỉ số 116-81.

Luka Doncic và Rui Hachimura đối đầu đẹp mắt, Slovenia xuất sắc tiến vào tứ kết - Ảnh 1.

Rui Hachimura và đội tuyển Nhật Bản cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Bigman của đội chủ nhà đã thi đấu sòng phẳng trước siêu sao Luka Doncic của Slovenia

Slovenia và đội chủ nhà Nhật Bản quyết tâm giành lợi thế về điểm số ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi Slovenia tận dụng khả năng dẫn dắt và sự linh hoạt của Luka Doncic, thì Rui Hachimura đã trình diễn lối thi đấu cơ bắp nhưng cũng không kém phần chính xác. Hachimura ghi được 17 điểm sau 2 hiệp đấu, trong khi Doncic có 15 điểm. Kết thúc 20 phút thi đấu đầu tiên, Slovenia tạm thời dẫn trước 53-41.

Một chuỗi 10 điểm liên tiếp ở đầu hiệp thi đấu thứ 3 đã giúp Slovenia bỏ xa đối thủ. Cách biệt đã có lúc lên đến 20 điểm và dường như trận đấu đã an bài từ sớm dành cho Luka Doncic và đồng đội. Sự quật cường của Rui Hachimura và Yuta Wanatabe đã giữ lại những hi vọng cho đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên Slovenia đã quá áp đảo ở hiệp đấu cuối cùng, và giành được chiến thắng thứ hai với tỉ số đậm đà 116-81

Luka Doncic và Rui Hachimura đối đầu đẹp mắt, Slovenia xuất sắc tiến vào tứ kết - Ảnh 2.

Rui Hachimura và Luka Doncic liên tục ghi điểm. Màn đối đầu giữa hai tuyển thủ đẳng cấp NBA đã mang lại rất nhiều pha bóng đẹp mắt cho khán giả tại sân

Luka Doncic kết thúc trận đấu xuất sắc với 25 điểm, 7 rebounds và 7 kiến tạo. Phong cách chơi bóng ở châu Âu đã rất có lợi cho cầu thủ 22 tuổi khi anh thi đấu mượt mà ở lần đầu tiên tham dự Olympics. Lĩnh xướng vị trí dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ lão tướng Goran Dragic, Luka Doncic đã hoàn thành rất tốt tính đến thời điểm hiện tại.

Em trai của Goran Dragic, Zoran Dragic đã ghi đến 24 điểm trong một ngày thi đấu hứng khởi. Có 4 cầu thủ Slovenia ghi được trên 10 điểm ở trận đấu này. Sau hai chiến thắng ở vòng bảng, Slovenia đã giành được quyền đi tiếp ở tứ kết. Luka Doncic và các đồng đội sẽ đối đầu với Tây Ban Nha ở trận vòng bảng cuối cùng để quyết định vị trí số 1 bảng C.

Rui Hachimura thi đấu bùng nổ với 34 điểm ghi được. Một cầu thủ NBA khác là Yuta Wanatabe cũng đóng góp 17 điểm cho đội chủ nhà. Tuy nhiên sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội bóng là khá lớn, và Nhật Bản đã phải nhận thất bại tiếp theo. Nếu có thể giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng trước Argetina, Hachimura và đồng đội có thể hi vọng lọt vào tứ kết với tư cách là đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Luka Doncic và Rui Hachimura đối đầu đẹp mắt, Slovenia xuất sắc tiến vào tứ kết - Ảnh 4.

Rui Hachimura có trận đấu xuất sắc với 34 điểm ghi được