Los Angeles Lakers tiếp tục thất bại trong ngày LeBron James và Anthony Davis trở lại sàn đấu

HUY PHẠM , 12:00 02/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Gặp lại New Orleans Pelicans trên sân nhà sau trận cầu bị lội ngược dòng đau đớn cách đó không lâu, LeBron James và đồng đội tiếp tục đón nhận thêm một thất bại đau đớn.

Với người hâm mộ Los Angeles Lakers, mỗi trận đấu của đội bóng thời điểm hiện tại không khác nào trận đấu cuối cùng của mùa giải. Trong cùng buổi sáng 2/4 (theo giờ Việt Nam), với việc San Antonio Spurs đã giành chiến thắng 130-111 trước Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers cũng cần một chiến thắng để nuôi tiếp hy vọng cạnh tranh cho một suất ở Play-in.

Los Angeles Lakers tiếp tục thất bại trong ngày LeBron James và Anthony Davis trở lại sàn đấu - Ảnh 1.

Anthony Davis cùng LeBron James đã trở lại trong trận đấu này

Trong ngày tái đấu với Pelicans sau trận thua không tưởng khi từng dẫn trước 23 điểm, Los Angeles Lakers có sự trở lại của Anthony Davis cùng LeBron James. Với vị thế hiện tại, không khó hiểu khi 2 ngôi sao quan trọng nhất của Los Angeles Lakers phải ra sân dù khả năng chấn thương đã hồi phục hoàn toàn là điều chưa thể xảy ra.

Ở trong đầu trận đấu, Los Angeles Lakers cho thấy họ vẫn là một tập thể rệu rã và chưa có được sự nhập cuộc tốt nhất. Dù New Orleans Pelicans không quá mạnh, thế nhưng đội khách vẫn có thể vượt qua sức ép tâm lý từ phía các khán đài để kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 5 điểm.

Kết thúc nửa đầu trận đấu, Los Angeles Lakers đã không thể tái hiện hình ảnh dẫn trước 23 điểm như trận đấu ngày 28/3 trên sân nhà của New Orleans Pelicans. Tuy nhiên với việc giữ chân Pelicans 50-50 sau 24 phút thi đấu chính thức có lẽ cũng thành công nhất định đối với đoàn quân của HLV Frank Vogel.

LeBron James cực kỳ bùng nổ và không ngại hy sinh thân mình

Ở hiệp đấu thứ 3, LeBron James tiếp tục là nguồn sống của Los Angeles Lakers với 21 điểm ghi được. Đây cũng là số điểm cao nhất trong một hiệp đấu ở mùa giải năm nay mà ngôi sao 37 tuổi thực hiện trong màu áo Los Angeles Lakers. Nhờ vào sự xuất sắc cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi của LeBron James, Lakers tạm có được lợi thế 1 điểm cách biệt khi hiệp 3 kết thúc, 87-86 là khoảng cách hai đội trước khi bước vào 12 phút thi đấu cuối cùng.

Thế trận giằng có tiếp tục được diễn tiếp ở trong hiệp 4, nếu như Lakers chỉ có thể trông đợi vào LeBron James cùng Anthony Davis, Pelicans lại có cho mình sự đồng đều tới từ những cái tên như Brandon Ingram, Jonas Valanciunas và hơn hết, một ngày thi đấu đầy chất lượng của CJ McCollum.

Ba cái tên trên chính là những vật cản khiến cho Los Angeles Lakers phải đón nhận thất bại 111-114 trên chính sân nhà của mình. Ở trong những giây cuối cùng, LeBron James dù đã rất cố gắng, thế nhưng trước sức ép phòng ngự cực gắt bên phía Pelicans, phép màu đã không xảy ra. Los Angeles Lakers nhận thất bại thứ 3 trước New Orleans Pelicans ở mùa giải năm nay.

CJ McCollum cùng Brandon Ingram đã không cho Lakers cũng như cá nhân LeBron James được hưởng niềm vui chiến thắng trên sân nhà

Với kết quả của cặp đấu Spurs và Blazers, Los Angeles Lakers tiếp tục bị nới rộng khoảng cách với nhóm đội bóng góp mặt ở vòng Play-in. Hiện Los Angeles Lakers vẫn giữ nguyên vị trí thứ 11 của mình trên BXH miền Tây với 31 thắng 46 bại, San Antonio Spurs đang có cho mình 32 thắng 45 bại và một lịch thi đấu tương đối dễ dãng hơn Lakers trong phần còn lại của mùa giải.

Với phong độ hiện tại của các cầu thủ vệ tinh, không ngạc nhiên nếu Los Angeles Lakers trở thành khán giả sau khi vòng đấu Regular Season kết thúc. Nếu điều đó thành sự thật, đây sẽ là lần thứ 2 LeBron James không thể góp mặt ở vòng đấu Playoffs/Play-in trong những năm tháng khoác áo Lakers.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Los Angeles Lakers tiếp tục thất bại trong ngày LeBron James và Anthony Davis trở lại sàn đấu - Ảnh 4.

Los Angeles Lakers tiếp tục thất bại trong ngày LeBron James và Anthony Davis trở lại sàn đấu - Ảnh 5.

https://sport5.vn/los-angeles-lakers-tiep-tuc-that-bai-trong-ngay-lebron-james-va-anthony-davis-tro-lai-san-dau-20220402101403957.htm