Los Angeles Lakers thiệt quân trước thềm mùa giải 2021-2022

NHẬT PHẠM , 10:08 12/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chưa bước vào mùa giải 2021-2022, Los Angeles Lakers đã đón nhận những tin tức không mấy tốt đẹp về mặt lực lượng khi Talen Horton-Tucker và Trevor Ariza dính chấn thương dài hạn.

Mùa giải NBA 2021-2022 sẽ chính thức khởi tranh trong chưa đầy 1 tuần nữa. Đối với các đội bóng, họ đã phần nào ổn định lực lượng, cũng như trải qua những trận đấu Pre Season để tìm ra sự ăn ý trong đội hình. Tuy nhiên, Los Angeles Lakers lại đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt phong độ cũng như lực lượng trước thềm mùa giải mới.

Los Angeles Lakers thiệt quân trước thềm mùa giải 2021-2022 - Ảnh 1.

Talen Horton-Tucker sẽ phải lên bàn mổ để chữa trị chấn thương đứt dây chằng ngón tay

Theo nguồn tin đến từ Shams Charania, cây viết uy tín của The Athletic cho biết tài năng trẻ Talen Horton-Tucker đã dính chấn thương dây chằng ngón tay cái bên phải. Cầu thủ 20 tuổi này sẽ phải lên bàn mổ để chữa trị dứt điểm và chắc chắn sẽ lỡ hẹn trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải 2021-2022.

Hiện tại, Los Angeles Lakers vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về ngày trở lại của Talen Horton-Tucker. Tuy nhiên, một chấn thương dạng này sẽ cần ít nhất 6-8 tuần để hồi phục hoàn toàn.

Bên cạnh Talen Horton-Tucker, Los Angeles Lakers cũng đang hết sức đau đầu về những trường hợp chấn thương Trevor Ariza. Tiền phong 36 tuổi này đã phải phẫu thuật chấn thương cổ chân trước đó, khiến anh không thể tham dự bất kỳ trận đấu Pre Season nào của Los Angeles Lakers. Được biết, Trevor Ariza cũng sẽ cần ít nhất 8 tuần để hồi phục chấn thương.

Los Angeles Lakers thiệt quân trước thềm mùa giải 2021-2022 - Ảnh 2.

Trevor Ariza vẫn đang phải làm bạn với giường bệnh

Không chỉ có Talen Horton-Tucker và Trevor Ariza, một cầu thủ khác của Los Angeles Lakers đang bị đau là Malik Monk. Cầu thủ này dính một chấn thương háng trong loạt trận Pre Season. Tuy nhiên, những chuẩn đoán ban đầu cho thấy anh vẫn sẽ kịp bình phục để thi đấu trận mở màn với Golden State Warriors vào ngày 20/10 tới đây.

Những sự vắng mặt của Talen Horton-Tucker và Trevor Ariza sẽ khiến kế hoạch nhân sự của HLV Frank Vogel bị ảnh hưởng phần nào. Nếu vẫn không tính đến phương án bổ sung lực lượng, Los Angeles Lakers sẽ đặt niềm tin vào những cái tên như Kendrick Nunn, Kent Bazamore và Wayne Ellington trong giai đoạn đầu của mùa giải 2021-2022.

Los Angeles Lakers đang đặt rất nhiều tham vọng để giành lấy chức vô địch ở mùa giải 2021-2022. Tuy nhiên, dường như vận rủi chấn thương vẫn chưa buông tha họ kể từ mùa giải năm ngoái. HLV Frank Vogel chắc chắn sẽ phải tính toán đến việc dưỡng sức những trụ cột quan trọng ở giai đoạn Regular Season, nhất là với 1 số cầu thủ mẫn cảm chấn thương như Anthony Davis.

Los Angeles Lakers thiệt quân trước thềm mùa giải 2021-2022 - Ảnh 3.

Los Angeles Lakers đang không có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt phong độ khi toàn thua cả 4 trận Pre Season

Không chỉ gặp khó khăn về mặt lực lượng, Los Angeles Lakers còn không có được phong độ tốt nhất trong các trận Pre Season. Họ toàn thua cả 4 trận đấu tính đến thời điểm hiện tại, dù đã có sự xuất hiện của LeBron James và Russell Westbrook. Bản hợp đồng bom tấn của đội chủ sân STAPLES Center thậm chí còn mắc đến 15 turnovers và chỉ có hiệu suất 4/19 trong 2 trận gần nhất.

Đối với một đội bóng thay máu gần như toàn bộ đội hình so với mùa giải trước, việc các vị trí cần có thêm thời gian để hòa nhập là điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, Los Angeles Lakers sẽ không còn quá nhiều thời gian để chờ đợi. Bên cạnh đó, LeBron James và các đồng đội sẽ cần phải biết giữ sức hợp lý cho toàn bộ mùa giải 2021-2022, nhất là với một đội hình gồm phần lớn các cựu binh như thời điểm hiện tại.