Los Angeles Lakers hỗn loạn: Thầy trò Frank Vogel "vạch áo cho người xem lưng"

Mây , 20:45 10/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dường như nội bộ Los Angeles Lakers đang rối loạn hơn bao giờ hết khi ngôi sao Russell Westbrook và HLV trưởng không nhìn về một hướng.

Kể từ mùa hè 2021 khi Russell Westbrook được mang về, đã có rất nhiều dấu hỏi được đặt ra về sự phù hợp với hệ thống do HLV Frank Vogel xây dựng. Ở thời điểm đó, sức nặng đến từ một siêu sao đã đánh bật tất cả. 

Thế nhưng khi mùa giải đã trôi qua hơn một nửa chặng đường, NHM đều đã biết rằng đây không phải cặp đôi dành cho nhau. Mọi chuyện ngày càng trở nên rối ren khi HLV trưởng Los Angeles Lakers lẫn cựu sao OKC đã trực tiếp lên tiếng hướng về nhau.

Russell Westbrook thực sự khiến CĐV Lakers nhiều lần phải lắc đầu ngán ngẩm

Cụ thể hơn, Russell Westbrook đã không được điền tên ra sân trong trận đấu làm khách trên sân của Portland Trail Blazers. Dù không có bất cứ chấn thương nào thế nhưng cựu MVP 2017 vẫn bị vị HLV sinh năm 1973 loại khỏi đội hình thi đấu. Không rõ đó có phải nguyên nhân hay không thế nhưng đội bóng của ông đã chịu thất bại tủi hổ trước tập thể Blazers thiếu nhân sự trầm trọng.

Trên diễn đàn của Los Angeles Lakers mang tên “Silver Screen And Roll”, ngôi sao sinh năm 1988 tỏ ra cực kỳ chán nán và không ngại chỉ thẳng ra vấn đề nằm ở HLV. Anh cho rằng ông Frank Vogel không hề có chút sự ổn định nào trong chiến thuật khiến các cầu thủ của mình luôn trong trạng thái bị động. Cựu cầu thủ OKC cũng cho rằng những gì bản thân đã làm được trong suốt 13 năm sự nghiệp đủ để chứng minh anh có chỗ đứng trong đội hình.

Liệu NHM có được chứng kiến lại hình ảnh Russell Westbrook bùng nổ trước Lakers?

“Bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ vào sân hay bị cho ra ngoài. Không biết mình có được chơi hay thậm chí rất nhiều thứ khác. Vì thế rất khó có thể xây dựng một nhịp độ thi đấu tốt cũng như tìm ra cách thức chơi bóng như một tập thể ổn định. Thế nhưng những quyết định quan trọng lại được đưa ra bởi ông ấy và đội ngũ huấn luyện dưới quyền, bạn chỉ có thể chấp nhận và bước tiếp mà thôi”.

Không dừng lại ở đây, Russell Westbrook kết thúc những lời chia sẻ bằng việc tiếp tục khẳng định bản thân sẽ không bỏ cuộc bất chấp khó khăn: “Thực ra tôi không cần ông ấy phải rõ ràng thứ gì cả. Ông ta cứ việc đưa ra bất cứ điều gì bên trong giáo án là việc của ông ấy. Công việc của tôi như một cầu thủ chuyên nghiệp là đi tập, suy nghĩ một cách tích cực, thi đấu hết khả năng và luôn ở cạnh động viên các đồng đội”.

Los Angeles Lakers hỗn loạn: Thầy trò chĩa mũi dùi vào nhau - Ảnh 3.

Russell Westbrook khó chấp nhận cảnh mình phải ngồi ngoài

Theo chiều hướng ngược lại, HLV Frank Vogel lại bảo vệ quan điểm của mình. Ông cho rằng bản thân luôn phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết chứ không thể cho bất cứ cá nhân nào được ở trên. Có lẽ ngay cả danh hiệu MVP cao quý hay 9 lần lọt vào đội hình tiêu biểu cả mùa lẫn All Star của Russell Westbrook chẳng hề khiến vị chiến lược gia sinh năm 1973 để tâm. Chia sẻ trên Lakers Daily, ông cho hay.

“Lợi ích của đội bóng luôn phải là ưu tiên hàng đầu. Russ đã làm được rất nhiều thứ trong sự nghiệp NBA cũng như cho chúng tôi mùa này. Thế nhưng công việc của tôi là giúp cả đội giành thắng lợi và mỗi khi rơi vào thế khó, bản thân phải có những phương án nhằm cải thiện tình hình. Chúng tôi phải làm mọi cách giúp Lakers giành chiến thắng. Vì thế đôi khi cậu ấy sẽ vào sân và ngược lại”.

Los Angeles Lakers hỗn loạn: Thầy trò chĩa mũi dùi vào nhau - Ảnh 4.

Nội bộ rạn nứt là những gì NHM Los Angeles Lakers đang phải chứng kiến

Có lẽ những người buồn nhất lúc này chính là các fan của Los Angeles Lakers khi họ phải chứng kiến nội bộ đội nhà rối ren như hiện tại. Hạn chuyển nhượng sắp đến, không rõ gã khổng lồ miền Tây này sẽ còn khiến CĐV chao đảo đến mức nào.

https://sport5.vn/los-angeles-lakers-hon-loan-thay-tro-frank-vogel-vach-ao-cho-nguoi-xem-lung-20220210203847267.htm