Los Angeles Lakers đối mặt lịch thi đấu đầy chông gai trong giai đoạn LeBron James nghỉ chấn thương

NHẬT PHẠM , 19:59 05/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chấn thương mới nhất của LeBron James sẽ khiến cầu thủ này phải ngồi ngoài trong ít nhất 1 tuần. Đây cũng là quãng thời gian mà Los Angeles Lakers sẽ phải trải qua một lịch thi đấu vô cùng nặng nề.

Los Angeles Lakers đang trải qua một giai đoạn đầu mùa giải 2021-2022 vô cùng sóng gió, nhất là khi họ vừa để thua Oklahoma City Thunder trong thế dẫn trước. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những khó khăn ban đầu dành cho đội bóng Vàng - Tím, nhất là khi họ sẽ không có sự phục vụ của LeBron James vì chấn thương trong thời gian tới.

Los Angeles Lakers đối mặt lịch thi đấu đầy chông gai trong giai đoạn LeBron James nghỉ chấn thương  - Ảnh 1.

LeBron James ngồi bên cạnh các đồng đội trong thất bại 103-107 của Los Angeles Lakers trước Oklahoma City Thunder

Một số nguồn tin cho biết, siêu sao 36 tuổi đã dính chấn thương căng cơ vùng bụng, đồng thời sẽ cần ít nhất 1 tuần để nghỉ ngơi vào hồi phục trước khi trở lại thi đấu. Thông tin này đã được chính HLV Frank Vogel xác nhận trong các buổi phỏng vấn gần nhất.

Như vậy, LeBron James sẽ phải vắng mặt trong ít nhất là 4 trận đấu tiếp theo của Los Angeles Lakers. Trong đó, đội bóng Vàng - Tím sẽ phải làm khách trước Portland Trail Blazers, trước khi trở lại sân nhà để tiếp đón Charlotte Hornets, Miami Heat và Minnesota Timberwolves. Đây đều là những đối thủ không hề dễ chịu, nhất là trong bối cảnh Los Angeles Lakers cũng đang không có phong độ và lực lượng tốt nhất trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, kế hoạch trở lại của LeBron James có thể sẽ phải lâu hơn dự kiến. HLV Frank Vogel cho biết thêm: "Chúng tôi cần phải có trách nhiệm với số phút thi đấu của cậu ấy. Mục tiêu vẫn sẽ là giúp LeBron James hồi phục nhanh nhất có thể, nhưng cũng phải đảm bảo một sự an toàn nhất định trong phần còn lại của mùa giải".

Los Angeles Lakers đối mặt lịch thi đấu đầy chông gai trong giai đoạn LeBron James nghỉ chấn thương  - Ảnh 2.

HLV Frank Vogel không muốn mạo hiểm trong việc ép LeBron James hồi phục chấn thương

Với việc chuẩn bị bước sang tuổi 37 vào tháng 12 năm nay, rõ ràng Los Angeles Lakers không muốn mạo hiểm với chấn thương của LeBron James. Một quá trình phục hồi dài hạn sẽ là điều cần thiết, nhất là khi Regular Season vẫn còn đến hơn 5 tháng nữa mới khép lại.

Như vậy, nhiều khả năng số trận phải nghỉ thi đấu của LeBron James có thể sẽ nhiều hơn con số 4. Sau các trận đấu kể trên, San Antonio Spurs, Chicago Bulls và Milwaukee Bucks chính là 3 đối thủ tiếp theo của Los Angeles Lakers cho đến ngày 18/11 (giờ địa phương).

Nếu không thể có sự phục vụ của LeBron James, khả năng Los Angeles Lakers tìm được một thành tích khả quan trước chuỗi trận đấu này là cực kỳ thấp. Trong 3 trận mà "Nhà vua" nghỉ thi đấu trước đó, Los Angeles Lakers đã để thua 2 trận ngược dòng trước Oklahoma City Thunder, cùng một trận thắng chật vật trước San Antonio Spurs trong hiệp phụ.

Los Angeles Lakers đối mặt lịch thi đấu đầy chông gai trong giai đoạn LeBron James nghỉ chấn thương  - Ảnh 3.

Los Angeles Lakers đã thua 2 trong 3 trận đấu mà LeBron James vắng mặt và đó đều là những trận thua trong thế dẫn điểm trước klahoma City Thunder

Mặc dù đã có sự bổ sung mang tên Russell Westbrook với mục tiêu "cày điểm" ở Regular Season, việc LeBron James vắng mặt sẽ ảnh hường rất lớn đến lối chơi của Los Angeles Lakers. Bên cạnh đó, Russell Westbrook lại đang mắc nhiều sai lầm hơn là chứng minh khả năng "gánh đội" như những gì mà NHM từng kỳ vọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Los Angeles Lakers đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương càn quét cả đội hình. Trevor Ariza dính chấn thương dài hạn và chỉ có thể trở lại vào cuối năm. Talen Horton-Tucker và Kendrick Nunn cũng chưa thi đấu bất kỳ trận nào cho Los Angeles Lakers kể từ đầu mùa giải.

Los Angeles Lakers đối mặt lịch thi đấu đầy chông gai trong giai đoạn LeBron James nghỉ chấn thương  - Ảnh 4.

Gánh nặng ghi điểm của Los Angeles Lakers đang được đảm nhận bởi bộ 3 Anthony Davis, Carmelo Anthony và Russell Westbrook

Los Angeles Lakers đặt mục tiêu bước lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, họ sẽ cần có một thành tích đủ tốt ở Regular Season. Chuyến hành trình đầy giông bão sắp tới là một thử thách không hề dễ chịu đối với HLV Frank Vogel và Los Angeles Lakers đang rất cần sự trở lại của LeBron James hơn bao giờ hết.