Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô

Hoàng Phương , 15:09 10/12/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cùng điểm lại 16 đội bóng mạnh nhất lọt vào vòng knock-out của Champions League năm nay.

Lượt đấu cuối cùng vòng bảng UEFA Champions League 2020/21 vừa mới kết thúc. Qua đó, 16 gương mặt đại diện cho 8 bảng đấu cũng được xác định. Không có quá nhiều bất ngờ khi những đội bóng mạnh đều thể hiện được mình. Vậy họ là những ai?

1. Bayern Munich

Nhà ĐKVĐ tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình. Họ tạo ra sự khác biệt quá lớn ở bảng A khi có 6 trận bất bại. Trong đó, trận hòa duy nhất của Hùm xám đó là trước Atletico Madrid với tỉ số 1-1. Với những gì vừa thể hiện, Bayern Munich chắc chắn vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 1.

Bayern Munich vẫn cho thấy sự khác biệt lớn so với phần còn lại.

2. Atletico Madrid

Cùng dắt tay Bayern đi tiếp là Atletico Madrid. Dù để thua đậm ngay trận ra quân trước chính Bayern nhưng đội bóng của Simeone sau đó cũng kịp thời ổn định trở lại. Họ không để thua thêm trận nào và có một kết quả vừa đủ để lọt vào vòng tiếp theo.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 2.

Atletico là đội bóng thứ 2 đi tiếp của bảng A.

3. Real Madrid

Trước lượt đấu cuối, Real đối mặt với nguy cơ lần đầu tiên xuống chơi tại Europa League. Nhưng bản lĩnh của đội bóng Hoàng gia vẫn kịp thời được khẳng định. Chiến thắng quyết định trước Moenchengladbach giúp Los Blancos bước vào vòng 1/8 với tư cách là đội đầu bảng B. Họ thắng 3 trận, hòa 1 và thua 2.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 3.

Real vẫn giành quyền đi tiếp dù thi đấu không thực sự tốt.

4. Borussia Monchengladbach

Đây là bất ngờ lớn nhất trong danh sách 16 đội. Đội bóng nước Đức có màn thể hiện tuyệt vời khi ghi được tới 16 bàn thắng, chỉ kém nhà ĐKVĐ Bayern Munich. Dù để thua ở 2 lượt đấu cuối, Monchengladbach vẫn đi tiếp nhờ hơn Shakhtar Donetsk về hiệu số.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 4.

Monchengladbach tạo nên bất ngờ tại bảng B.

5. Manchester City

Trước những đối thủ không quá mạnh, Man City dễ dàng đạt thành tích bất bại. Họ cùng với Bayern là hai đội có số điểm cao nhất tại vòng bảng. Ngoài ra, đoàn quân của Pep Guardiola cũng là đội thủng lưới ít nhất khi chỉ nhận 1 bàn thua.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 5.

Manchester City có màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng.

6. FC Porto

Cùng có thành tích xuất sắc tại bảng C là Porto. Ngoài trận thua trước Man City quá mạnh, họ đều có những màn trình diễn tốt. Đội bóng tới từ Bồ Đào Nha kết thúc vòng bảng khi ghi 10 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 6.

Porto là đội thứ 2 của bảng C lọt vào vòng knock-out.

7. Liverpool

Bảng D chứng kiến sự thống trị Liverpool. Đoàn quân của Jurgen Klopp thể hiện được một lối chơi thuyết phục. Họ bước vào vòng trong với tư cách đầu bảng khi có 4 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 7.

Liverpool không gặp nhiều khó khăn để chiếm ngôi đầu bảng.

8. Atalanta

Ở lượt đấu cuối cùng, Atalanta phải cạnh tranh tấm vé bảng D với Ajax. Cuối cùng, đội bóng nước Ý cũng giành quyền đi tiếp với một chiến thắng tối thiểu. Họ kết thúc vòng bảng với 11 điểm, ghi 10 bàn nhưng để thủng lưới tới 8 bàn.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 8.

Atalanta giành được tấm vé vào vòng trong nhờ chiến thắng trước Ajax.

9. Chelsea

Thầy trò HLV Lampard là những người tiếp theo có được thành tích bất bại ở vòng bảng. Với một đội hình có chiều sâu, không quá khó để Chelsea có được vị trí nhất bảng E. Họ cũng là đội bóng phòng thủ tốt thứ 2 ở vòng bảng khi chỉ phải nhận 2 bàn thua.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 9.

Chelsea thể hiện sự áp đảo với các đối thủ cùng bảng

10. Sevilla

Cái tên còn lại đi tiếp ở bảng E là Sevilla. Họ có được 13 điểm sau 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 10.

Sevilla là đại diện thứ 2 của bảng E.

11. Borussia Dortmund

Trong một bảng đấu khá dễ thở, Dortmund dễ dàng có được vị trí nhất bảng F. Sau 6 trận, họ thắng 4 trận, hòa 1, thua 1 và có được 13 điểm.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 11.

Dortmund là đội dẫn đầu bảng F.

12. Lazio

Không có bất ngờ nào xảy ra tại bảng F khi Lazio là đội còn lại bước vào vòng trong. Đội bóng nước Ý có được vị trí thứ 2 một cách khá nhọc nhằn với 2 chiến thắng và 4 trận hòa.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 12.

Lazio sẽ là đội cùng Dortmund tiến tới vòng 1/8.

13. Juventus

Dù không có nhiều sự khởi sắc trong lối chơi, Juve vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Nhà vô địch Seria A chỉ để thua 1 trận trước Barcelona. Họ toàn thắng cả 5 trận còn lại, đánh bại Barca ở trận quyết định để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng G.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 13.

Juventus có được ngôi đầu bảng G nhờ chiến thắng giòn giã trước Barcelona.

14. Barcelona

Gã khổng lồ xứ Catalunya cùng có thành tích tương tự như Juve. Tuy gặp những vấn đề ở hàng công, họ vẫn ghi tới 16 bàn ở vòng bảng. Qua đó, bước vào vòng knock-out với vị trí thứ 2 của bảng G. Thất bại ở trận cuối cùng khiến Barca nhiều khả năng sẽ phải đấu với những đối thủ rất mạnh ở vòng 16 đội, tỷ lệ Barca phải chạm trán Bayern lên tới 22%.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 14.

Messi và các đồng đội dễ dàng vượt qua vòng bảng.

15. Paris Saint-Germain

Không nằm ngoài dự đoán, bảng H chứng kiến một cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt. Nhưng sau cùng, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn cho thấy sự xuất sắc của mình. PSG đứng đầu bảng với thành tích 4 chiến thắng và 2 thất bại.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 15.

Ngôi đầu bảng H thuộc về PSG đúng như dự đoán.

16. RB Leipzig

RB Leipzig cũng có thành tích tương tự nhưng xếp thứ 2 vì kém xa về hiệu số bàn thắng bại. Đại diện tới từ nước Đức có trận đấu cuối cùng vô cùng căng thẳng trước MU. Tuy nhiên, họ vẫn là những người có được tấm vé thứ 2 của bảng H.

Lộ diện 16 cái tên cuối cùng tại Champions League: Không có chỗ cho ngựa ô - Ảnh 16.

RB Leipzig trực tiếp loại MU và giành được tấm vé đi tiếp.

Lễ bốc thăm vòng 16 đội sẽ diễn ra lúc 18h ngày 14/12 theo giờ Việt Nam.