Liverpool mùa 2022/2023: Thầy trò Klopp có đủ sức phục thù?

THÀNH AN , 17:18 05/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng "cú ăn 4 tan vỡ" và sự ra đi của Sadio Mane, Liverpool đã sẵn sàng hướng đến mùa giải mới.

Sự chuẩn bị đủ tốt

Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City ở trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) như lời khẳng định sức mạnh của Liverpool. The Kop có thể thua liểng xiểng ở những trận giao hữu, nhưng một khi bước vào các giải đấu chính thức, thầy trò HLV Juergen Klopp luôn tạo ra bộ mặt hoàn toàn khác.

Màn trình diễn thăng hoa của Liverpool đã thực sự đập tan một vài dấu hỏi nghi ngại trước đó. Phong độ thiếu ổn định của tân binh đắt giá Darwin Nunez được xem như điểm lấn cấn lớn nhất.

Nunez cập bến Anfield với không chỉ kỳ vọng thay thế Sadio Mane. Cựu tiền đạo Benfica còn được gửi gắm hy vọng sẽ tạo ra nét đột phá mới trên hàng công, giúp "mũi đinh ba" của The Kop trở nên khó bị bắt bài hơn.

Trong khoảng hơn 30 phút có mặt trên sân King Power, Nunez tạo ra dấu ấn cực đậm nét. Chân sút sinh năm 1999 liên tục làm khổ hàng phòng ngự Man City bằng khả năng bứt tốc và chọn vị trí tuyệt vời. 11 lần chạm bóng, 4 cú dứt điểm, kiếm về 1 quả penalty và 1 bàn thắng đã minh chứng cho tài năng của "mãnh hổ Uruguay".

Liverpool mùa 2022/2023: Thầy trò Klopp có đủ sức phục thù? - Ảnh 1.

Đội hình tối ưu và các vị trí dự bị của Liverpool mùa giải 2022/2023

Sự góp mặt của Nunez, bản hợp đồng mới với Diogo Jota, hàng công Liverpool nhìn chung đã ổn. Ở tuyến giữa, Jordan Henderson, Thiago Alcantara và Fabinho gần như sẽ là 3 sự lựa chọn tối ưu nhất của Klopp nếu không gặp vấn đề chấn thương hoặc thẻ phạt.

Nhưng ở một cuộc đua đường dài, lực lượng dự bị của Liverpool lại mang đến không ít hoài nghi. Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Curtis Jones hay những sao mai như Harvey Elliott, Fabio Carvalho có lẽ vẫn chưa thể mang đến sự yên tâm.

Hàng phòng ngự, Liverpool chỉ có duy nhất một sự bổ sung đáng chú ý. Tài năng trẻ 19 tuổi Calvin Ramsay cập bến Anfield với nhiệm vụ dự bị cho Alexander-Arnold, đồng thời tạo sức cạnh tranh, thúc đẩy vị trí hậu vệ phải của tuyển thủ Anh.

Với lực lượng hiện có trong tay, HLV Juergen Klopp khẳng định đã đủ dùng. Tất nhiên, nhà cầm quân người Đức có đủ lý do để tin tưởng vào tập thể ông đã dày công vun đắp.

Thầy trò Klopp có đủ sức phục thù?

Cuối mùa trước, thất bại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Manchester City và gục ngã trước Real Madrid ở chung kết Champions League mang đến nỗi thất vọng to lớn với các Liverpudlian. Trắng tay ở hai đấu trường quan trọng nhất khiến những danh hiệu "hạng 2" như League Cup hay FA Cup trở nên lạc lõng.

Nhưng sau mỗi thất bại, Liverpool của Klopp thường trở lại mạnh mẽ hơn. Chức vô địch Champions League 2018/2019 hay chiếc cúp Ngoại hạng Anh 2019/2020 sau khi phải ngậm ngùi ở vị trí á quân là minh chứng rõ ràng nhất.

Liverpool chắc chắn vẫn sắm vai một thế lực, ứng viên vô địch ở bất kỳ giải đấu nào tham dự. Tuy nhiên, so với các giải đấu cúp, thậm chí cả Champions League, giấc mơ tái đăng quang Ngoại hạng Anh trở thành nhiệm vụ khó khăn và chông gai hơn cả với "Lữ đoàn đỏ".

Liverpool mùa 2022/2023: Thầy trò Klopp có đủ sức phục thù? - Ảnh 2.

Klopp và Liverpool có đủ sức phế ngôi vương Ngoại hạng Anh của Man City? Ảnh: Getty

The Kop không sở hữu lực lượng dự bị thực sự chất lượng như Man City. Để đua đường dài, đội hình đồng đều, chất lượng ổn định là yếu tố tối quan trọng.

Dẫu vậy, cơ hội một lần nữa bước lên ngai vàng quốc nội vẫn rất rộng mở với thầy trò Klopp. Ngoại trừ mùa 2020/2021 bết bát vì khủng hoảng chấn thương, Liverpool đều đua tranh rất sòng phẳng với Man City ở vài mùa giải trở lại đây. Thậm chí có tới 2 lần, Liverpool chỉ kém đối thủ đúng 1 điểm mong manh trong cuộc đua vô địch.

Phát súng hiệu Community Shield cho thấy Liverpool đã thực sự sẵn sàng. The Kop sẽ thực sự bắt đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân tân binh Fulham vào 18h30 ngày 6/8.

Thông tin chuyển nhượng nổi bật của Liverpool:

Đến: Darwin Nunez, Fabio Carvalho, Calvin Ramsay

Đi: Sadio Mane, Takumi Minamino, Loris Karius, Divock Origi, Ben Woodburn, Neco Williams, Ben Davies, Sheyi Ojo

https://sport5.vn/liverpool-mua-2022-2023-thay-tro-klopp-co-du-suc-phuc-thu-20220805161717136.htm