Tuyển Việt Nam có hành động đẹp khiến fan Indonesia ca ngợi

Thành Đạt , 06:08 16/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Một trợ lý tuyển Việt Nam đã nhanh chóng giúp đỡ hậu vệ tuyển Indonesia khi anh này bị đau trong trận đấu giữa 2 đội tại bảng B AFF Cup 2020.

Phút thứ 53 của trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam, hậu vệ phải của tuyển Indonesia Asnawi Mangkualam đã bị căng cơ và phải ngồi ở đường biên gần khu vực của đội tuyển Việt Nam.

Trợ lý Vũ Hồng Việt của tuyển Việt Nam khi đó đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ cầu thủ này trước khi đội ngũ y tế của tuyển Indonesia có mặt. Cầu thủ này được rút ra nghỉ ở phút 70. Cũng phải nhắc lại rằng Mangkualam là 1 trong những cầu thủ thường xuyên phạm lỗi với cầu thủ tuyển Việt Nam trước đó. Rõ ràng trong 1 trận cầu căng thẳng có nhiều pha vào bóng quyết liệt của cả 2 bên, 1 hành động fairplay như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng tích cực.

Giữa muôn vàn tranh cãi giữa người hâm mộ 2 đội trên mạng xã hội sau trận đấu, hình ảnh đẹp này đã chiếm được cảm tình của NHM Indonesia. Nhiều người dùng Facebook từ Indonesia đã chia sẻ lại khoảnh khắc Mangkualam nằm sân và được trợ lý tuyển Việt Nam hỗ trợ kèm theo lời cảm ơn.

Liên tiếp có hành động đẹp khiến fan đối thủ kính phục, liệu có quá sớm để nói tuyển Việt Nam sẽ giành giải fairplay AFF Cup? - Ảnh 1.

Trợ lý tuyển Việt Nam giúp Mangkualam giãn cơ (Ảnh: chụp màn hình)

Liên tiếp có hành động đẹp khiến fan đối thủ kính phục, liệu có quá sớm để nói tuyển Việt Nam sẽ giành giải fairplay AFF Cup? - Ảnh 2.

Fan Indonesia cảm kích trước hành động fairplay của tuyển Việt Nam (Ảnh: chụp màn hình)

Trong trận đấu gặp tuyển Malaysia, NHM Malaysia cũng đã phải dành sự tôn trọng cho thái độ thi đấu thượng võ của các cầu thủ Việt Nam khi khoảnh khắc Quang Hải đá trái bóng lăn về phía cầu thủ Malaysia đang nằm sân được chia sẻ. Cộng đồng mạng nước này đã phải dành lời khen cho Quang Hải: "Anh ấy thật tử tế".

Liên tiếp có hành động đẹp khiến fan đối thủ kính phục, liệu có quá sớm để nói tuyển Việt Nam sẽ giành giải fairplay AFF Cup? - Ảnh 3.

Hành động đẹp của Quang Hải trong trận gặp tuyển Malaysia

Với những cử chỉ cao thượng này, nếu giữ được số thẻ phạt thấp như hiện tại (3 thẻ sau 3 trận), tập thể đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể được cân nhắc cho danh hiệu fairplay của AFF Cup 2020.