Lewandowski: "Tôi chẳng việc gì phải chứng tỏ bản thân ở giải khác"

HOÀNG ANH , 23:53 21/09/2021 | Bundesliga

Chia sẻ

Lewandowski từng dính tin đồn rời khỏi Allianz Arena vào mùa hè qua, nhưng anh vẫn hoàn toàn cam kết với nhà vô địch Đức.

"Tôi không cần chứng tỏ bản thân ở giải đấu khác", Lewandowski nói. "Tôi có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu Âu ở Champions League. Tôi tập trung 100% cho Bayern Munich, tôi không nghĩ về bất cứ đội bóng nào khác ngoài đội bóng của mình".

Lewandowski ghi 41 bàn sau 29 trận tại Bundesliga cho Bayern mùa vừa qua, bất chấp phải nghỉ thi đấu cả tháng vì chấn thương. Cầu thủ 33 tuổi vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất của "Máy dội bom" Gerd Muller trong một mùa giải VĐQG Đức (40 bàn) thiết lập cách đây 49 năm, ở mùa giải 1971/72. Chiến tích đáng tự hào giúp Lewandowski giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp, vượt xa cựu siêu sao Barcelona, Leo Messi tới 11 bàn. 

Trung bình mỗi trận ở Bundesliga 2020/21, tiền đạo của Bayern ghi được 1,4 bàn - một hiệu suất khủng khiếp. Ngoài ra, Lewandowski cũng thiết lập kỷ lục giành Vua phá lưới Bundesliga 4 mùa giải liên tiếp.

Lewandowski: "Tôi chẳng việc gì phải chứng tỏ bản thân ở giải khác" - Ảnh 1.

Lewandowski được trao giải thưởng vào tối 21/9 theo giờ Việt Nam và anh có cơ hội để nhắc lại cam kết của mình với Bayern sau mùa hè đầy đồn đoán chuyển nhượng.

Tiền đạo này dính tin đồn chuyển đến Premier League, Chelsea được coi là điểm đến khả dĩ nhất của chân sút người Ba Lan, trong bối cảnh xuất hiện những ý kiến cho rằng Lewy sẽ được hưởng lợi từ việc bước ra khỏi vùng an toàn ở Bundesliga.

Hiện tiền đạo sinh năm 1988 vẫn còn một cột mốc nữa của Gerd Mueller để chinh phục. Anh đã có 284 bàn thắng tại Bundesliga, kém kỷ lục của Mueller (365 bàn) khoảng cách 81 bàn.