Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới

AB , 20:52 16/08/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Vào ngày Giáng sinh hàng năm, người dân tại Andes lại tập trung để tham dự giải đấu Takanakuy.

Ngay trước giờ khai cuộc, một cơn mưa bất ngờ đổ xuống và khiến nền đất trở nên ẩm ướt. Thế nhưng, điều này không thể ngăn những người dân hiếu kỳ của địa phương đến xem những trận đấu quyền Anh tay trần.

Hàng nghìn khán giả đã đứng chật kín SVĐ, nhiều đến mức tràn ra cả đường pitch. Tất cả dỗi theo từng diễn biến của cuộc đôi đầu. Khi một đòn đánh đẹp mắt được tung ra, tất cả lại ồ lên và không quên tán thưởng. Đa phần các fan tại đây cổ vũ cho cả 2 tay đấm khi họ lên sàn. Có máu chảy, có mồ hôi rơi, màn trình diễn của các võ sĩ không hoàn hảo nhưng tất cả đều chơi hết mình.

Đó là vào ngày lễ Giáng sinh, trên đỉnh của dãy Andes, phần thuộc địa phận của Peru. Nơi đây hàng năm tổ chức lễ hội thượng đài Andean, hay được biết tới với cái tên ngắn gọn là Takanakuy. 

Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới - Ảnh 1.

Hàng nghìn người có mặt để theo dõi giải đấu Takanakuy

Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới - Ảnh 2.

Các võ sĩ thượng đài bằng đôi tay trần

Đám đông reo hò khi một nữ võ sĩ bước lên võ đài. Cô là Yani Lopez, đến từ thị trấn Santo Tomas. Không giống với những võ sĩ năm, người đeo mặt nạ và trang phục khá ngầu. Yani chỉ mặc một chiếc váy đỏ trang nhã được thêu hình những bông hoa. Cô sẽ lên đài để chạm trán cùng người bạn của mình, Vicentina Yallercco.

Takanakuy - cụm từ có nghĩa là "tấn công đối thủ" trong tiếng Quechua, ngôn ngữ địa phương được sử dụng tại khu vực này - đặc biệt là ở tỉnh vùng cao Chumbivilcas. Cộng đồng người dân ở đây không quá đông đúc, nhiều người trong số họ còn không có trong danh sách nhân khẩu tại Peru. Tuy nhiên, mỗi năm một lần, giải đấu diễn ra và họ lại có mặt, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới - Ảnh 3.

Các VĐV tham dự giải đấu với hy vọng khép lại năm cũ và khởi đầu một năm mới với tràn đầy năng lượng

Quyền Anh tay trần là môn thể thao đối kháng khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Đúng như tên gọi, đôi bên sẽ không đeo găng và sử dụng nắm đấm để hạ đối thủ nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, giải đấu Takanakuy có đôi chút khác biệt.

Mục tiêu tham dự của các võ sĩ là để kết thúc năm cũ, khởi đầu một năm mới an lành. Vì lý do đó, mỗi trận đấu - dù đối tượng tham dự là nam, nữ hay trẻ nhỏ - đều bắt đầu và kết thúc với một cái ôm.

Lịch trình của giả đấu sẽ như thế này. Sáng sớm của ngày Giáng sinh, hàng nghìn người dân tại Santo Tomas sẽ tập trung tại quảng trường chính, diện những bộ cánh sặc sỡ và cùng nhau nhảy trên nền nhạc truyền thống và chia sẻ những bữa ăn với nhau.

Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới - Ảnh 4.

Tất cả người dân cùng nhau dùng bữa tại lễ hội

Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới - Ảnh 5.

Mặt nạ và những trang phục sặc sỡ được người dân mang theo khi diễu hành

Sau đó, đám đông sẽ tới SVĐ để theo dõi thượng đài. Không năm nào nơi đây không chật kín vào ngày giải đấu diễn ra. Những CĐV tới tham dự còn đến từ những làng kế bên. Một số cặp đấu được lên lịch sẵn. Cũng có võ sĩ tìm kiếm đối thủ ở hàng ghế khán giả.

Các khán giả có thể thoải mái dùng bữa, nâng chén trong lúc cổ vũ những võ sĩ tranh tài. Nhiều nhóm đàn ông, sau khi tiêu thụ kha khá đồ uống có cồn, tự nhóm lại để tạo một giải đấu riêng. Trong khi một số võ sĩ lên đài để giải tỏa căng thắng, số khác có niềm đam mê thực sự với môn thể thao này.

Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới - Ảnh 6.

Rất đông người có mặt để theo dõi sự kiện

Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới - Ảnh 7.

Ngày thứ 2, sự kiện được tổ chức ở một ngôi làng gần đó thuộc Llique. Lần này, các võ sĩ được thi đấu trên một đồng cỏ rộng lớn.

Những năm gần đây, giải đấu xuất hiện nhiều hơn những khán giả nước ngoài. Tuy nhiên, để đến được Takanakuy là một hành trình dài. Bạn phải leo núi, đi bộ một quãng khá dài. Nhưng dù sao, trải nghiệm có được rất xứng đáng. Ít ra với những người đam mê khám phá văn hóa của những vùng đất mới.

Trong quá khứ, những cô gái không được phép tham dự Takanakuy. Nhưng mọi thứ đã dần thay đổi, những võ sĩ nữ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Võ đài là nơi giải tỏa áp lực không thể tuyệt vời hơn.

Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới - Ảnh 8.

Các nữ võ sĩ tìm kiếm đối thủ để thượng đài

"Đó là một sự cải tiến", Jero Gonzales - một nhiếp ảnh gia địa phương - chia sẻ về việc những nữ võ sĩ được phép tham dự cuộc đấu. Jero cũng cho rằng bình đẳng nam nữ là điều buộc phải có ở xã hội hiện tại.

Yani và Vicentina là một trong số những người được tham dự. Sau khi bọc tay và hoàn tất thủ tục trước trận, cả hai tiến về giữa võ đài, tung đấm về phía đối phương. Vicentina là người xin thua trước. 

Trọng tài lập tức tiến đến giữa 2 người phụ nữ và tuyên bố kết thúc cuộc đối đầu. Cũng như tất cả những VĐV khác tham dự, cả hai dành cho nhau những cái ôm thật chặt. Trận đấu đã ở lại phía sau. Họ lại cùng nhau bắt đầu một năm tiếp theo với những mong muốn của riêng mình.

Leo đỉnh Andes để xem giải võ thuật đặc biệt bậc nhất thế giới - Ảnh 9.

Vicentina (trái) và Yani khi thượng đài tại sự kiện

Nguồn: New York Times.