Lee "Faker" Sang-hyeok, huyền thoại sở hữu những phẩm chất hiếm có

NĐN , 21:00 02/12/2020 | Esport

Chia sẻ

Mọi người sẽ luôn nhắc đến Faker như một chuẩn mực đạo đức của tuyển thủ Esports. Những gì anh làm trong thời gian vừa qua là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Bài viết được lược dịch từ "The dignity of the legend shown by Lee Sang-hyuk 'Faker'" của tác giả Sora Lee, báo Techm 

Trong suốt những năm thi đấu chuyên nghiệp, Faker không chỉ thể hiện bản thân là một tuyển thủ có lối chơi biến ảo cùng kĩ năng điêu luyện, đem về cho SKT T1 những thành tích lớn lao mà bất cứ đội tuyển nào cũng phải thèm muốn. Anh còn để trong lòng người hâm mộ hình tượng về chữ "đức" trong làng Esports thế giới.

Faker - chỗ dựa vững chắc cho đồng đội

Faker giờ đây có thể tự tin khẳng định mình là "bậc thầy" của các cuộc phỏng vấn khi anh có thể bày tỏ suy nghĩ bản thân một cách tự nhiên. Điều này thực sự là một bước tiến lớn của chính anh so với những ngày đầu phải vật lộn trước ống kính.

Lee "Faker" Sang-hyeok: phẩm chất đáng giá của một tuyển thủ - Ảnh 1.

Faker trong buổi phỏng vấn với Techm

Quay lại những ngày tháng đen tối của T1 khi đội liên tục có thành tích tệ hại ở giải quốc nội. Vào thời điểm ấy, Faker và những tuyển thủ khác phải hứng chịu nhiều lời chê bai của dư luận, đỉnh điểm nhất là trong cuộc phỏng vấn một trận thắng nhưng phóng viên lại đề cập đến những kết quả tệ trước đó. 

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng nhưng Faker lại vô cùng điềm tĩnh. Anh có nước đi vô cùng bất ngờ.

"Vậy đội bạn (đối thủ của T1 trận trước) đã làm tốt điều gì để rồi xém phải thua chúng tôi?", huyền thoại người Hàn Quốc nhẹ nhàng trả lời.

"Muốn phân tích xem đối phương đang mạnh ở đâu, điều quan trọng nhất là phải xem rằng bản thân chúng ta đã không làm gì và mắc những sai lầm nào. Tôi muốn tập trung vào điều đó. Tôi muốn nghĩ rằng chúng ta đã giành chiến thắng ngày hôm nay và muốn nói thêm về nó nhiều hơn".

Lee "Faker" Sang-hyeok: phẩm chất đáng giá của một tuyển thủ - Ảnh 2.

Faker là đàu tàu, tấm gương cho đàn em học theo

Lời đáp của Quỷ Vương đã thể hiện trong đó những phẩm chất đáng quý ở anh: Thừa nhận thất bại nhưng không hề khinh miệt, chê bai nỗ lực của người khác. Faker khiến đồng đội tin tưởng, quá xứng đáng trở thành đàn anh của đội. Phẩm chất này không phải tuyển thủ Esports nào ở Hàn Quốc cũng có được.

All Star 2015: Thất bại đầy tự hào

Tại All Star 2015, "Frogen" Henrik Hansen – hay còn được gọi là "nghệ nhân Anivia" – khi biết bản thân sẽ thi đấu với Faker gửi thư chiến đầy kiêu ngạo đến huyền thoại Hàn Quốc. Frogen khẳng định: "Tôi sẽ trừng phạt Faker trong kèo đấu 1vs1 này".

Phải chơi vị tướng không thuận tay, Faker đã thua. Nhưng thất bại đó chỉ khiến người hâm mộ càng thêm tự hào về anh. Họ tán thưởng trước tinh thần không lùi bước của ngôi sao đường giữa thuộc biên chế T1. Nên nhớ anh hoàn toàn có thể từ chối, nhưng Faker sau cùng lại lựa chọn một con đường khó khăn hơn nhiều.

Lee "Faker" Sang-hyeok: phẩm chất đáng giá của một tuyển thủ - Ảnh 3.

Dù mệt mỏi nhưng Faker vẫn muốn chiều lòng fan hâm mộ

Không chỉ thể hiện lòng tự tôn của bản thân trước khó khăn, Faker còn biết cách ghi thêm điểm với người hâm mộ.

Sau khi giải All Stars 2015 kết thúc, trong khoảng thời gian chờ tại sân bay, anh bắt gặp rất nhiều fan hâm mộ chờ đợi mình. Một số người thấy Faker là lao đến xin giao lưu cùng, bất chấp lực lượng bảo vệ làm đủ mọi cách ngăn cấm. 

Đứng trước cảnh tượng đó, Faker đã chủ động đi ra với fan của mình. Cho dù một vài đồng đội của anh phớt lờ vì đã quá mệt mỏi, Quỷ Vương vẫn cố gắng ra chụp ảnh, kí tặng.

Hành động nhỏ bé nhưng "huyền thoại" này là lí do tại sao Faker luôn có chỗ đứng số một trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Nghĩa vụ quân sự? Đương nhiên rồi!

Đối với một tuyển thủ LCK, việc phải thực hiện nghĩa vụ trong thời điểm thăng hoa của sự nghiệp là một điều vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên khi được hỏi ý kiến về việc này, "chủ tịch" thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Lee "Faker" Sang-hyeok: phẩm chất đáng giá của một tuyển thủ - Ảnh 4.

Tuyển thủ cũng phải đi nghĩa vụ quân sự như công dân bình thường, theo Faker

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi (các tuyển thủ) vẫn nên thực hiện nghĩa vụ của bản thân. Cũng xin khẳng định lại là công việc chúng tôi đang làm đóng góp ngang bằng các ngành nghề khác trong việc quảng bá hình ảnh và uy tín của đất nước mình ra bạn bè thế giới", Faker chia sẻ.

Lời bày tỏ chân thành của Faker thực sự nhận được nhiều đồng tình và ủng hộ. Đúng như Faker nói, tuyển thủ Esports vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia như bình thường dù đang đạt độ chín sự nghiệp đi chăng nữa. Đây không phải điều mà ai cũng dũng cảm đứng ra thừa nhận.

Lời kết

Có thể nói rằng khó có tuyển thủ nảo hội tụ được những phẩm chất đáng quý như Faker. Hình tượng của game thủ "huyền thoại" của sẽ mãi được nhớ đến mỗi khi nhắc tới tựa game LMHT.