LeBron James tri ân nhà báo Mỹ qua đời ở World Cup 2022

NHẬT PHẠM , 16:38 11/12/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Siêu sao LeBron James đã gửi những lời tri ân dành cho Grant Wahl, người vùa qua đời khi đang tác nghiệp tại World Cup 2022.

Trong những ngày vừa qua, bên cạnh những cuộc đối đầu hấp dẫn tại World Cup 2022, giải đấu cũng chứng kiến những câu chuyện đau buồn. Phóng viên, nhà báo kỳ cựu người Mỹ là Grant Wahl bất ngờ đột tử ngay trong khi đang tác nghiệp trận đấu giữa Argentian và Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022.

LeBron James tri ân nhà báo Mỹ qua đời ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

Phóng viên, nhà báo kỳ cựu Grant Wahl bất ngờ qua đời khi đang tác nghiệp tại World Cup 2022

Sự ra đi đột ngột của Grant Wahl khiến cả thế giới thể thao phải bàng hoàng. Grant Wahl là một phóng viên, nhà báo cực kỳ nổi tiếng trong làng túc cầu giáo, cũng như từng được đánh giá là cây bút ở mức A+ trong làng bóng rổ nước Mỹ.

Sau sự ra đi của Grant Wahl, siêu sao LeBron James cũng đã có những lời chia sẻ đầy xúc động dành cho nhà báo 48 tuổi. "Grant Wahl có một sự ảnh hưởng lớn đến với tôi và cả gia đình. Tôi thật sự biết ơn điều đó. Anh là một người đàn ông đáng kính và một nhà báo tuyệt vời. Yên nghỉ trên thiên đàng nhé", LeBron James viết trên Twitter cá nhân.

Đối với LeBron James, anh có một mối liên hệ khá gắn kết với Grant Wahl. Trong những năm tháng thi đấu trung học, LeBron James luôn là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trong làng bóng rổ nước Mỹ. Grant Wahl chính là một trong những cây bút luôn theo sát quá trình phát triển của LeBron James khi anh còn thi đấu ở trung học.

Ngày 18/02/2002, Grant Wahl cho xuất bản một bài tạp chí với tựa đề "The Chosen One", hay "Người được chọn" trên Sports Illustrated. Đó là một bài viết dành riêng cho quãng thời gian trưởng thành và cả những khó khăn của LeBron James, trước khi chạm đến ngôi vị cầu thủ trung học hay nhất nước Mỹ.

"The Chosen One" là một bài báo đặc biệt, được Grant Wahl chắp bút dành riêng cho quãng thời gian thi đấu trung học của LeBron James

Đó là một cụm từ chưa bao giờ được dùng cho một cầu thủ chỉ mới 17 tuổi, nhưng Grant Wahl dường như đã biết trước được tương lai. Hai mươi năm sau, cậu bé nhân vật chính trong bài báo ấy đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất toàn lịch sử NBA, với 4 danh hiệu vô địch cùng hàng loạt thành tích cá nhân mà khó ai có thể sánh bằng.

Xuyên suốt quãng thời gian 20 năm về trước, Grant Wahl luôn theo sát LeBron James trong cả tập luyện, thi đấu tại Akron, Ohio, quê nhà của cầu thủ này. Đó cũng là lý do mà LeBron James luôn dành sự tôn trọng cho cố nhà báo Grant Wahl, dù sau đó ông đã chuyển hướng xây dựng tên tuổi trong làng túc cầu giáo.

"Anh ấy (Grant Wahl) thực sự đã dành rất nhiều thời gian ở Akron, luôn dõi theo từng bước chân của tôi trước khi bài báo đó được xuất bản. Anh ấy đặt cả tâm huyết vào câu chuyện đó. Kể cả khi tôi đã trở thành một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng và anh ấy gầy dựng sự nghiệp ở một môn thể thao khác, cái tên Grant Wahl luôn gợi lại cho tôi những ký ức không thể nào quên thời trai trẻ. Đây là một mất mát quá lớn với thể thao" - Trích đoạn chia sẻ của LeBron James được Dave McMenamin đăng tải trên ESPN.

LeBron James tri ân nhà báo Mỹ qua đời ở World Cup 2022 - Ảnh 3.

LeBron James vẫn đang chinh phục những mục tiêu mới ở NBA dù đã 37 tuổi

Ở tuổi 37, LeBron James vẫn đang trên đường chinh phục những mục tiêu mới ở NBA. Anh đang từng bước chạm đến kỷ lục ghi điểm mọi thời đại, được nắm giữ bởi Kareem Abdul-Jabbar.