LeBron James tiết lộ lý do “hài hước” không chọn lựa các cầu thủ Utah Jazz cho đội hình All Star

Mây , 15:36 05/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Siêu sao LeBron James đã đưa ra lý giải cho câu hỏi tại sao Donovan Mitchell cũng như Rudy Gobert là hai cái tên bị bỏ lại cuối cùng.

Buổi chọn cầu thủ cho đội của mình tại All Star 2021 giữa LeBron James và Kevin Durant đã kết thúc vào sáng ngày 5/3 theo giờ Việt Nam. Buổi draft diễn ra cực kỳ thú vị khi cả hai đều có những lượt lựa chọn thú vị. Thế nhưng một sự việc hi hữu đã xảy ra vào những phút cuối.

LeBron James tiết lộ lý do “hài hước” không chọn lựa các cầu thủ Utah Jazz cho đội hình All Star - Ảnh 1.

Hai ngôi sao của Utah Jazz bị bỏ lại cuối cùng trong buổi All Star Draft 2021

Không rõ là tình cờ hay chủ đích, thế nhưng hai cái tên được lựa chọn cuối cùng là Donovan Mitchell và Rudy Gobert lại đều là cầu thủ của Utah Jazz. Điều này không đồng nghĩa với trình độ chuyên môn của cả hai bởi cặp đôi này là lý do chính cho sự thăng hoa của đội bóng miền Tây với thành tích số một NBA thời điểm hiện tại. 

NHM hâm mộ NBA thậm chí đã suy luận ra một thuyết âm mưu rằng LeBron James và Kevin Durant đã cố tình “thông đồng” nhằm hạ thấp đội bóng “nhỏ nhưng có võ” như Utah Jazz. Trước làn sóng dư luận, nhà ĐKVĐ LeBron James nhanh chóng lên tiếng nhằm thanh minh cho bản thân cũng như người cựu đồng đội trên tuyển.

LeBron James tiết lộ lý do “hài hước” không chọn lựa các cầu thủ Utah Jazz cho đội hình All Star - Ảnh 2.

NHM cho rằng LeBron James và Kevin Durant đã cố tình “thông đồng”

“Đó không phải là sự coi thường Jazz của chúng tôi. Các bạn nên hiểu nó một cách đơn giản thôi. Khi chơi điện tử hồi nhỏ, có bao giờ mọi người chọn chơi Utah hay không? Dù có những vĩ nhân như Karl Malone và John Stockton, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ chọn họ khi chơi điện tử”, LeBron James chia sẻ với nhà báo Ben Golliver của tờ Washington Post.

Nghe xong những phát biểu của LeBron James, NHM phần nào hiểu rằng “nhà vua” vẫn giữ thể diện cho Donovan Mitchell cũng như Rudy Gobert. Thế nhưng mặt khác, mọi người có thể hiểu được vị thế của một đội bóng “miền quê” như Utah Jazz chưa bao giờ có sức nặng trong mắt siêu sao sinh năm 1984.

LeBron James tiết lộ lý do “hài hước” không chọn lựa các cầu thủ Utah Jazz cho đội hình All Star - Ảnh 3.

Dù giữ thể diện cho hai người đồng nghiệp nhưng rõ ràng mội đội bóng như Jazz chưa bao giờ có sức nặng với LeBron James

Tại NBA, tồn tại khái niệm đội bóng "Big Market" và "Small Market". "Big Market" ám chỉ các đội bóng nằm tại các thành phố lớn với lượng fan đông đảo, tài chính vững mạnh và là bến đỗ lý tưởng của các ngôi sao. Trong khi đó, "Small Market" là các đội bóng tại các thành phố nhỏ, sở hữu ít fan, tài chính không mạnh cũng như không có sức quyến rũ với các ngôi sao hàng đầu. Utah Jazz là một trong những đội bóng ở thị trường Small Market.