LeBron James thoát top cầu thủ bị ghét tại NBA

MÂY , 13:09 27/12/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau thời gian dài đứng trên đỉnh, giờ đây LeBron James đã có người “truyền ngôi” cho danh hiệu cầu thủ bị ghét nhất nơi Kyrie Irving.

Có lẽ NHM bóng cam đã không còn lạ gì với sự thật rằng LeBron James là cầu thủ bị ghét bậc nhất. “King James” thực sự đã tự xây dựng nên quanh mình một loại hào quang khiến mọi câu chuyện liên quan đến mình đều gây tranh cãi cực lớn. Tuy nhiên giờ đây “ngai vàng” đó đã phải đổi chủ khi Kyrie Irving đã soán ngôi để trở thành cầu thủ bị fan bóng rổ tại Mỹ thù ghét bậc nhất.

LeBron James thoát top cầu thủ bị ghét tại NBA - Ảnh 1.

Kyrie Irving "vượt qua cái bóng" của LeBron James

Trong nhiều năm, BetOnline cùng Sports Insider thực hiện cuộc điều tra thông qua số liệu trên Twitter nhằm tìm ra cầu thủ NBA bị ghét bậc nhất trên mạng. LeBron James luôn đứng đầu trên danh sách này qua các mùa giải. Thực sự chẳng hề ngẫu nhiên khi “King James” lại đứng vững đến vậy trong lòng NHM.

Có hai lý do chính dẫn đến sự thật này. Theo khía cạnh thứ nhất, rõ ràng sau 18 năm chinh chiến tại NBA LeBron James không hữu ý cũng đã vô tình gieo sầu cho biết bao các đội bóng. Những bang tiêu biểu cho điều này chính là New York (New York Knicks, Brooklyn Nets), Michigan (Milwaukee Bucks), Indiana (Indiana Pacers). Đây đều là những đôi bóng bị siêu sao sinh năm 1984 hành hạ hết từ năm nay qua năm khác trong những ngày tháng trước khi gia nhập Los Angeles Lakers. Nỗi ám ảnh này đã khiến không ít cầu thủ thậm chí phải rời khỏi miền Đông chỉ để thoát khỏi cái bóng quá lớn của “King James” như Paul George.

LeBron James thoát top cầu thủ bị ghét tại NBA - Ảnh 2.

LeBron James từng là cầu thủ bị ghét nhất nước Mỹ trong nhiều năm liền

Ở khía cạnh thứ hai là đời tư, đây là vấn đề khá nhạy cảm tuy nhiên cũng có thể giải thích một cách logic. NHM NBA đến thời điểm này đều biết LeBron James là cầu thủ rất chăm chỉ tham gia vào các hoạt động xã hội và chính trị. Tuy nhiên đôi khi những phát ngôn của “King James” trên nền tảng MXH khá thiếu suy nghĩ thấu đáo khiến bản thân nhận phải búa rìu dư luận. Vì thế nếu chú ý các bang miền Tây anti LeBron đều có đa số dân số là người da trắng trung lưu như Oregon, Utah, Nebraska,…

Tuy nhiên giờ đây Kyrie Irving đã soán ngôi người đàn anh sau nhiều năm đứng thứ hai trên BXH này. Hai năm Covid hoành hành cũng chứng kiến các nước đi hay được cộng đồng mạng Việt Nam gọi tắt không gì khác ngoài “đi vào lòng đất”.

LeBron James thoát top cầu thủ bị ghét tại NBA - Ảnh 3.

Kyrie Irving giờ đây đã đứng trên đỉnh

Kể từ ngày NBA trở lại bình thường hóa sau mùa giải NBA Bubble 2020 kết thúc, Kyrie Irving thực sự đã trở thành tâm điểm của không ít chỉ trích. Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu NHM không gì khác chính là quyết định một mực từ chối tiêm vaccine Covid-19. Điều đáng chú ý đến từ việc bản thân ngôi sao khoác áo số 11 không hề có chút thù địch nào với phương thuốc. Chỉ đơn giản rằng cựu sao Cavaliers muốn “nói lên tiếng lòng” cho những người mất việc vì không tiêm.

Quyết định này đến từ Kyrie Irving gần như đã phá hỏng hoàn toàn mùa giải của đội chủ sân Barclays Center. Ngôi sao hàng đầu dưới trướng cựu thuyền trưởng Steve Nash chỉ có thể ra sân trong 29 trận đấu. Dù vẫn thể hiện được đẳng cấp siêu sao mỗi lần thi đấu thế nhưng việc không được thi đấu trên sân nhà đã khiến Nets chẳng còn là chính mình mỗi khi trở về Brooklyn.

Kyrie Irving "đốt vía" tại sân TD Garden

Kyrie Irving "đốt vía" tại sân TD Garden

Tuy nhiên đó không phải là điều duy nhất khiến Kyrie Irving bị rơi vào danh sách đen của NHM. Những phát ngôn khó hiểu về nhân quyền hay thậm chí là lượt share về bộ phim bài Do Thái khiến anh bị Nike hủy bỏ luôn bản hợp đồng giày vốn đang dần ghi dấu trong lịch sử sneaker. Thậm chí đến giờ các fan bóng rổ vẫn chưa thôi “bàng hoàng” về việc cựu sao Cavs mang trầm hương đến “đốt vía” tại sân nhà Celtics.

Nhìn lại toàn cảnh NBA kể từ ngày trở lại bình thường hóa trở lại sau đại dịch Covid-19, rõ ràng Kyrie Irving đã trở thành tâm điểm cho những lùm xùm. Thế nhưng điều này cho thấy LeBron James hoàn toàn có thể trở lại với ngôi vương. Bởi lẽ các điều tiếng do Kyrie gây ra mang tính chất thời sự trong khi “King James” để lại nỗi đau lớn đối với anti fan có thể mãi mãi không nguôi.