LeBron James lên tiếng về thương vụ Kyrie Irving cập bến Dallas Mavericks

HUY PHẠM , 12:19 06/02/2023 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ở thời điểm kèo trao đổi giữa Dallas Mavericks cùng Brooklyn Nets được công bố chính thức, LeBron James là người nhận được sự để ý hàng đầu trong cộng đồng người hâm mộ NBA.

Rạng sáng 6/2 theo giờ Việt Nam, thông tin Kyrie Irving sẽ khoác chung màu áo Dallas Mavericks cùng với Luka Doncic trở thành "quả bom" đúng nghĩa trên MXH. Cộng đồng yêu mến bóng rổ và đặc biệt là NBA đều tập trung vào thương vụ trao đổi này, một trong số đó dĩ nhiên có LeBron James.

LeBron James lên tiếng về thương vụ Kyrie Irving cập bến Dallas Mavericks - Ảnh 1.

Quả bom trao đổi trên thị trường trước thềm trade deadline 9/2 gọi tên Kyrie Irving và Dallas Mavericks

Cụ thể hơn, ngôi sao của Los Angeles Lakers là một trong số những siêu sao hàng đầu tại NBA không ngần ngại giấu đi ý định có được một người đồng đội như Kyrie Irving khi cầu thủ 30 tuổi này đưa ra yêu cầu được trao đổi vào ngày 4/2. Ở thời điểm đó, dòng tweet của "Nhà Vua" đã cho thấy anh thiết tha mong muốn BLĐ đội bóng Lakers đàm phán với Brooklyn Nets để mang Kyrie Irving về với đội chủ sân Crypto.com Arena.

Tuy nhiên điều đó đã không trở thành hiện thực, Brooklyn Nets đã bắt tay cùng Dallas Mavericks và trao đổi Kyrie Irving tới sân American Airlines Center. Thương vụ giữa 2 đội bao gồm Brooklyn Nets đổi Kyrie Irving, Markieff Morris tới Dallas Mavericks và lấy về Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, một lượt pick vòng đầu năm 2029 kèm 2 lượt pick vòng hai.

Với đa phần người hâm mộ, tất cả đều bất ngờ với kèo trao đổi này từ phía Brooklyn Nets. Tuy nhiên theo giải thích từ người trong cuộc, ông chủ đội bóng Joe Tsai đã không muốn giúp Kyrie Irving về với đội bóng yêu thích nhất của anh là Los Angeles Lakers. Đây được coi là đòn trừng phạt cuối cùng vì những rắc rối mà ngôi sao 30 tuổi từng làm trong suốt thời gian khoác áo Brooklyn Nets.

LeBron James lên tiếng về thương vụ Kyrie Irving cập bến Dallas Mavericks - Ảnh 2.

Ông chủ Brooklyn Nets đã không cho Kyrie Irving được chuyển tới Los Angeles Lakers

Và dĩ nhiên, thông tin trên xuất hiện chỉ sau vài giờ khi LeBron James có dòng trạng thái vô cùng tiếc nuối. "Maybe it's me" tạm dịch "Có lẽ đó dã là tôi" là điều mà ngôi sao 38 tuổi của Los Angeles Lakers đăng tải trên Twitter khi thương vụ Kyrie Irving cập bến Dallas Mavericks tạo bão trên mạng xã hội.

Dòng trạng thái trên dù không có nhắc trực tiếp tới Kyrie Irving, thế nhưng chừng đó là đủ để người hâm mộ NBA hiểu vấn đề mà LeBron James đề cập tới. Trong quá khứ, Kyrie Irving từng có thời gian sát cánh với LeBron James và cả hai cũng là những nhân tố quan trọng giúp Cleveland Cavaliers bước lên ngôi vô địch giải đấu vào năm 2016 cũng như góp mặt ở loạt trận chung kết mùa giải 2015.

Cá nhân Kyrie Irving cũng đặc biệt ưa thích điểm đến là Los Angeles Lakers, một trong những đội bóng giàu lịch sử nhất NBA cũng như sở hữu khối tài sản to lớn và hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu về một bản hợp đồng dài hạn nơi Brooklyn Nets đã từ chối. Tuy nhiên mọi thứ đã không diễn ra như suy nghĩ trong đầu của 2 ngôi sao, ông chủ Brooklyn Nets đã cao tay hơn khi không cho cả 2 tái hợp tại Los Angeles.

LeBron James lên tiếng về thương vụ Kyrie Irving cập bến Dallas Mavericks - Ảnh 3.

LeBron James và Kyrie Irving một lần nữa chung chiến tuyến là điều mà không ít người hâm mộ mong chờ

Về phía LeBron James, hiện người hâm mộ cũng đang chờ đợi khoảnh khắc ngôi sao 38 tuổi xô đổ kỷ lục ghi điểm tại NBA trong 2 trận đấu sân nhà tới. Hiện cầu thủ từng 4 lần vô địch NBA chỉ còn 36 điểm nữa để vượt qua huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar và trở thành tay ghi điểm xuất sắc nhất mọi thời đại.