LeBron James khẳng định bản thân là ông vua thời trang tại Los Angeles Lakers

Mây , 16:02 30/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không chỉ là ông hoàng trên sân đấu mà LeBron James còn tự tin đứng đầu tại lĩnh vực thời trang tại đội bóng của mình.

Không cần bàn cãi thêm về sức ảnh hưởng của LeBron James trên mọi khía cạnh của trận đấu. Bất cứ đội bóng nào sở hữu cầu thủ gốc Akron đều có cho mình cơ hội tiến tới trận chung kết NBA. Không những thế, với khả năng của mình, “King James” luôn có thể nâng tầm các đồng đội xung quanh. Tuy nhiên ngoài chuyên môn ra, siêu sao sinh năm 1984 cũng cho thấy bản thân còn là ông hoàng trong lĩnh vực thời trang.

Lebron James luôn rất tự tin xuất hiện trong những bộ cánh tại đường hầm trước khi vào trận

Sau một mùa giải 2020/2021 đầy thất vọng do con virus mang tên chấn thương hoành hành khiến đội bóng bị loại ngay từ vòng 1 Playoffs, giới thượng tầng Los Angeles Lakers đã thực hiện cuộc đại thanh lọc. Hầu như tất cả mọi cầu thủ trong mùa giải vừa qua đều phải khăn gói ra đi ngoại trừ LeBron James, Anthony Davis và Talen Horton Tucker. Một đội hình mới gồm rất nhiều ngôi sao có tuổi thực sự đưa đại diện vàng tím trở lại với cuộc đua vô địch.

Thế nhưng việc có trong tay một đội hình hoàn toàn mới cũng có nhược điểm đến từ sự gắn kết chưa cao. Đặc biệt khi hầu hết mọi cầu thủ đều đã thành danh với những cái tôi không hề nhỏ. Vì thế việc giúp tất cả lại gần với nhau hơn là việc tối quan trọng của BLĐ nếu không muốn tập thể này trở thành một địa ngục. Vì vậy nội bộ Lakers đã tổ chức những trò chơi gắn kết cũng như tổ chức các cuộc thi vui vẻ trong thời gian gần đây.

LeBron James khẳng định bản thân là ông vua thời trang tại Los Angeles Lakers - Ảnh 2.

LeBron James được cả đội bầu chọn là vua sneaker của cả đội

Một trong số đó không gì khác ngoài một cuộc bầu chọn nơi toàn bộ tập thể cầu thủ Los Angeles Lakers bầu chọn nhà vua của một số hạng mục như: sneaker, thời trang, úp rổ, đầu tóc,… Mỗi người sẽ được phát cho một tấm phiếu nhằm tìm ra người vô địch cho từng hạng mục đã nêu. Bởi tính chất bỏ phiếu tập thể nên sẽ rất thú vị khi NHM được biết về các danh hiệu.

Trang Instagram của Los Angeles Lakers đã công bố kết quả với nhà vô địch ở hạng mục sneaker với chín phiếu cả thảy. Có thể nói rằng đa số các đồng đội đều công nhận ông chủ của thương hiệu giày LeBron do Nike sản xuất xứng đáng hoàn toàn cho chức vô địch này. Tuy nhiên chi tiết thú vị nhất chính là việc Lakers thậm chí còn công bố cả tấm phiếu bầu của “King James” gửi lên ban kiểm phiếu.

LeBron James khẳng định bản thân là ông vua thời trang tại Los Angeles Lakers - Ảnh 3.

Chi tiết tờ phiếu của LeBron James

NHM có thể thấy LeBron James đã tự bầu cho bản thân ở ba hạng mục gồm sneaker, phong cách thời trang, năng lượng tích cực cũng như dunk rổ giỏi nhất. Có lẽ việc tự khẳng định mình là nhân vật thời trang bậc nhất đội bóng đồng nghĩa rằng cựu sao Miami Heat đã “tuyên chiến” với người đồng đội Russell Westrbook.

Bởi ngôi sao mới chuyển đến từ Wizards mới được NHM NBA suy tôn như ông hoàng thời trang xứ sở bóng rổ. Russell Westrbook trong nhiều năm liền đã biến 30 đường hầm vào sân đấu ở NBA thành sàn catwalk cho riêng mình. Bất chấp độ "dị" của các bộ trang phục mình khoác lên người, cựu sao OKC luôn cực tự tin. Thậm chí gần đây anh còn hiện diện tại Los Angeles trong một bộ váy cực lạ mắt.

Nói về thời trang, hiếm có ai ở NBA hiện tại dám tranh ngôi vị số 1 của Russell Westbrook

Russell Westbrook được NHM suy tôn là ông vua thời trang của NBA

Tất nhiên những điều trên chỉ nhằm mục đích vui vẻ giúp tăng sự đoàn kết trong nội bộ Los Angeles Lakers. Hi vọng từ những hành động vui nhỏ bé này sẽ kết hợp lại với nhau nhằm đưa đại diện vàng tím của miền Tây tìm lại ánh hào quang đã đánh mất trong mùa giải trước mắt.