LeBron James cùng loạt sao NBA kiếm tiền “khủng” nhất năm 2020

Mây , 20:17 30/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau một năm khủng hoảng kinh tế thế giới, ai là cầu thủ NBA với khoản thu nhập lớn nhất?

Vào ngày 29/1 theo giờ Mỹ, tạp chí danh tiếng Forbes đã công bố danh sách các cầu thủ bóng rổ với khoản thu nhập lớn nhất trong năm dương lịch 2020. Không quá bất ngờ khi cái tên LeBron James được xướng lên ở vị trí số một với khoản thu nhập lên tới 95,4 triệu USD. Trong đó, 31,4 triệu tới từ tiền lương tại Los Angeles Lakers và 64 triệu còn lại đến từ các hợp đồng quảng cáo cũng như các khoản tài trợ.

LeBron James kiếm tiền “khủng” nhất NBA năm 2020 - Ảnh 1.

LeBron James là cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất NBA năm 2020

Đây đã năm thứ 7 liên tiếp siêu sao gốc Ohio đứng đầu bảng xếp hạng này của Forbes. Cũng theo tạp chí này, LeBron James có thể sẽ đạt tới con số 1 tỉ USD tổng thu nhập toàn sự nghiệp trong năm 2021. Không chỉ sở hữu khả năng chơi bóng “đỉnh” nhất NBA hiện tại, LeBron James cũng khẳng định ngôi vương của mình trên khía cạnh kiếm tiền. Giống như những thành tích trên sân, người mà LeBron James đang hướng tới so kè về khối lượng tài sản có lẽ chính là Michael Jordan.

Đáng chú ý hơn nữa khi tiền lương của LeBron James chỉ đứng thứ 6 tại NBA thời điểm hiện tại. Thế nhưng Los Angeles Lakers không phải “mỏ vàng” duy nhất của LeBron James. Phần lớn số tiền nhà ĐKVĐ kiếm được tới từ những hợp đồng đại diện béo bở như AT&T, Beats, Nike, Walmart, Rimowa, GMC cũng như Blaze Pizza. Trong năm 2021, danh sách những thương hiệu được LeBron đại diện sắp dài thêm với cái tên PepsiCo.

LeBron James kiếm tiền “khủng” nhất NBA năm 2020 - Ảnh 2.

LeBron James trong một chiến dịch quảng cáo của Blaze Pizza

Không những đứng đầu, LeBron James còn khẳng định sự vượt trội khi tạo nên khoảng cách cực lớn lên tới 21 triệu USD với người đứng thứ hai là Stephen Curry. Siêu sao của Golden State Warriors trong năm 2021 đã kiếm được 74,4 triệu USD.

Những cái tên theo sau lần lượt là Kevin Durant (65.2 triệu), Russell Westbrook (58.1 triệu), James Harden (50 triệu), Giannis Antetokounmpo (49 triệu), Klay Thompson (43.3 triệu), Kyrie Irving (43 triệu), Chris Paul (40.1 triệu) và Damian Lillard (39 triệu).

LeBron James kiếm tiền “khủng” nhất NBA năm 2020 - Ảnh 3.

Khoảng cách giữa LeBron James và Stephen Curry lên tới 21 triệu USD