LeBron James cay đắng thừa nhận việc từ bỏ cuộc đua NBA MVP 2020-21 với "cái giá quá đắt"

BHAT , 12:44 18/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi cùng Los Angeles Lakers trải qua một chặng đường đầy chông gai tại vòng bảng năm nay, LeBron James chia sẻ lý do đánh mất phong độ MVP của mình.

Sau khi vòng bảng NBA 2020-21 khép lại, các ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc của năm" đã được rút gọn thành những cái tên Nikola Jokic, Joel Embiid và Stephen Curry. Năm nay, sự tiến bộ và bùng nổ trong phong độ thi đấu của các ngôi sao đã khiến cho cuộc đua MVP trở nên thú vị hơn nhiều.

Bên cạnh đó, không ít người bất ngờ với việc LeBron James, ứng cử viên MVP năm ngoái, tỏ ra không chút hứng thú với danh hiệu cao quý này. Mới đây, anh đã hé lộ rằng bản thân buộc phải chia tay cuộc đua ấy để tập trung cho trận chiến tàn khốc hơn. Đó là NBA Playoffs 2021.

LeBron James cay đắng thừa nhận việc từ bỏ cuộc đua NBA MVP 2020-21 với "cái giá quá đắt" - Ảnh 1.

Không còn sung sức như ngày nào, "Nhà vua NBA" giờ đây phải thi đấu trong thời gian giới hạn, với phong độ thiếu ổn định và buộc phải từ bỏ mọi nỗ lực giành danh hiệu cá nhân

Theo chia sẻ của ngôi sao Los Angeles Lakers, lý do dẫn đến quyết định này nằm ở thể trạng sức khoẻ của anh. "Tôi đã đạt được đỉnh điểm phong độ trước khi gặp chấn thương. Và đó không phải là vết thương mà tôi có thể kiểm soát được. Một người đàn ông lực lưỡng đã lao thẳng vào chân tôi trong lúc tranh bóng và kết quả là như vậy đó. Đó là một cái giá đắt mà tôi phải trả", cầu thủ 36 tuổi ngậm ngùi trả lời trong buổi phỏng vấn.

Có vẻ như sự cố trong trận đối đầu với Atlanta Hawks vẫn còn khiến LeBron ám ảnh. Ngôi sao Lakers đã dính chấn thương nghiêm trọng ở cổ chân phải sau một tình huống va chạm với hậu vệ Solomon Hill. Chấn thương này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân "King James" mà còn khiến cho đội bóng của anh phải chật vật trong suốt giai đoạn chạy nước rút của vòng bảng.

LeBron James cay đắng thừa nhận việc từ bỏ cuộc đua NBA MVP 2020-21 với "cái giá quá đắt" - Ảnh 2.

Chấn thương đã đánh gục "tài năng không tuổi" của Los Angeles Lakers

LeBron James không phải ngôi sao Lakers duy nhất phải lên giường bệnh mà còn có cả Anthony Davis. Thiếu vắng "cặp bài trùng", những đầu tàu và trụ cột của đội bóng, nửa vàng tím của thành Los Angeles đã rơi vào tình trạng mất phương hướng. Thật may mắn, họ đã kịp hoàn thiện đội hình để vớt vát vị trí số 7 trên BXH miền Tây, qua đó nối dài hy vọng tham dự Playoffs năm nay.

Trái lại, hy vọng giành danh hiệu MVP của LeBron thì không dễ cứu vãn giống như tương lai của Lakers. Trên tổng số 72 trận đấu tại Regular Seasons năm nay, anh đã bỏ lỡ 27 trận. Mặc dù sở hữu chỉ số trung bình không thể chê, 25 điểm, 7,7 rebounds và 7,8 assists, chấn thương và thành tích tập thể đã khiến cho anh bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua MVP.

LeBron James cay đắng thừa nhận việc từ bỏ cuộc đua NBA MVP 2020-21 với "cái giá quá đắt" - Ảnh 3.

Los Angeles Lakers gặp tổn thất nặng nề tại vòng bảng năm nay

Mặc dù đây là một điều vô cùng đáng tiếc cho LeBron James, anh cùng đồng đội vẫn còn cơ hội để tạo nên một mùa giải thành công nếu họ có thể bảo vệ chức vô địch NBA 2020. Trước mắt, họ cần phải vượt qua một cửa ải khó nhằn mang tên Play-in 2021 và gặp đối thủ đang vô cùng sung sức là Golden State Warriors. Cùng xem "King James" và Los Angeles Lakers sẽ thể hiện quyết tâm lớn thế nào trong trận đấu diễn ra vào 9h ngày 20/5 (giờ Việt Nam).