LeBron James ấn định ngày tái xuất NBA

VƯƠNG HÃN , 14:00 24/11/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

LeBron James sẽ trở lại đội hình Los Angeles Lakers ở trận đấu gặp San Antonio Spurs vào ngày 26/11.

Theo tiết lộ của ký giả Chris Haynes, LeBron James đã sẵn sàng trở lại trong trận đấu tiếp theo của Lakers. Dự kiến "The King" sẽ trở lại trong chuyến làm khách trước San Antonio Spurs vào ngày 26/11 tới.

LeBron James ấn định ngày tái xuất NBA - Ảnh 1.

LeBron James sẽ trở lại sau 5 trận ngồi ngoài vì chấn thương.

Lakers nhận thất bại 105-115 trước Phoenix Suns ở trận gần nhất. Đây là trận thứ 5 liên tiếp, James phải nghỉ thi đấu vì chấn thương háng. Tuy nhiên "The King" đã sẵn sàng trở lại.

Ở tuổi 37, James vẫn duy trì thể chất và phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Anh ghi trung bình 24,9 điểm (cao thứ 7 giải đấu), 8,8 rebounds và 6,9 kiến tạo. James có lối chơi toàn diện và sẽ giúp Lakers rất nhiều nếu đội bóng tận dụng hết khả năng của anh.

Sau khởi đầu thảm họa, Lakers đang trở lại khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Ngôi sao đặt dấu ấn rõ nét trong chuỗi phong độ ấn tượng vừa qua của Lakers là Anthony Davis. Đội bóng áo vàng tím hồi sinh đúng giai đoạn James nghỉ thi đấu. Giới chuyên môn lẫn NHM đều chờ đợi Lakers sẽ chơi thế nào khi James trở lại.

LeBron James ấn định ngày tái xuất NBA - Ảnh 2.

Lakers đang chơi tốt dù không có LeBron James.

Trong thời gian James nghỉ vì chấn thương, Davis trở thành trung tâm của đội và chơi rất tốt. Anh có trung bình 33,2 điểm và 17,4 rebounds trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi phong độ ấn tượng nhất của Davis từ sau chức vô địch NBA năm 2020.

Tuy nhiên khi James trở lại, Lakers nhiều khả năng sẽ trở lại chiến thuật xoay quanh "The King". Giới chuyên môn nhiều lần nhận xét Lakers sở hữu đội hình không phù hợp với James. Đội bóng áo vàng tím thiếu những tay ném chất lượng, trong khi có nhiều hậu vệ dẫn bóng. Lakers là đội ném ba điểm tệ nhất NBA với chỉ 9,5 lần thành công mỗi trận, đạt tỷ lệ chỉ 31,2%.

Lakers sở hữu quá nhiều hậu vệ dẫn bóng như Westbrook, Beverley hay Schroder. Điều này khiến các cầu thủ Lakers dễ dẫm chân nhau, khi James là mẫu cầu thủ cũng cần cầm bóng nhiều để phát huy tối đa khả năng.

Việc James chấn thương và Lakers thay đổi, chơi xoay quanh một big man như Davis giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn. Các hậu vệ được cầm bóng đúng sở trường và tạo ra khoảng trống cho Davis khai thác. Tuy nhiên khi James trở lại, vai trò cầm bóng sẽ thuộc về anh và các cầu thủ như Westbrook hay Schroder tiếp tục phải chơi trái sở trường.

LeBron James ấn định ngày tái xuất NBA - Ảnh 3.

Những hậu vệ như Westbrook được chơi đúng sở trường khi James không thi đấu.

Lakers đang thăng hoa với hạt nhân là Davis. Sự trở lại của James lúc này là cơn đau đầu của HLV David Ham. Ông sẽ tiếp tục với công thức chiến thắng xoay quanh Davis, hay trở lại với đội hình đặt James làm trung tâm.

Dù vẫn chơi xuất sắc, nhưng James đã xuất hiện những dấu hiệu tuổi tác. Mọi thông số của anh đều giảm so với mùa trước. Ở tuổi 37, không thể kỳ vọng James chơi bùng nổ và xông xáo suốt cả mùa giải.

Lakers cần tìm ra cách giúp James chơi tốt, nhưng vẫn tận dụng được các thế mạnh mà Davis đã thể hiện thời gian qua. Họ hiện đang xếp áp chót ở miền Tây với 5 chiến thắng và 11 thất bại. Nếu không nhanh chóng cải thiện thành tích, mùa giải này sẽ sớm kết thúc với Lakers.