Lê Quang Liêm đánh bại kỳ thủ hạng 8 thế giới Levon Aronian

Tấn Phúc , 10:11 21/09/2022 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Rạng sáng 21-9, Lê Quang Liêm tiếp tục thăng hoa với 2 ván thắng, 2 ván hòa để leo lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng Giải cờ nhanh online Julius Baer Generation Cup 2022.

Lê Quang Liêm đánh bại kỳ thủ hạng 8 thế giới Levon Aronian - Ảnh 1.

Quang Liêm đang thăng hoa tại Julius Baer Generation Cup 2022 - Ảnh: Chess24

Julius Baer Generation Cup là giải thuộc hệ thống của Champions Chess Tour 2022 với sự tham dự của 16 cao thủ, trong đó có "vua cờ" Magnus Carlsen, nhà vô địch World Cup 2021 Jan-Krzysztof Duda, cựu số 2 thế giới Levon Aronian...

Vòng đầu tiên, các kỳ thủ đấu vòng tròn một lượt 15 ván cờ nhanh (mỗi ván thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm) để chọn 8 kỳ thủ có điểm cao nhất vào tứ kết đánh loại trực tiếp. Sau 8 ván của hai ngày thi đấu đầu tiên, Quang Liêm tạm xếp thứ 8 với 12 điểm.

Ở ván thứ 9, ván đầu tiên của ngày thi đấu thứ ba, giới chuyên môn nhận định Quang Liêm sẽ gặp thử thách lớn từ Levon Aronian. Kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm này từng 2 lần vô địch World Cup cờ vua và đã leo lên vị trí thứ 2 thế giới vào năm 2014. Ở tuổi 39, Levon Aronian hiện đang được FIDE xếp hạng 8 thế giới.

Với lợi thế cầm quân trắng, Quang Liêm chủ động chơi đôi công và thực hiện nhiều quyết định trao đổi quân để dần chiếm lĩnh thế trận. Trong khi đó, với bản lĩnh dày dạn, Levon Aronian đã cố gắng đưa trận đấu đến kết quả hòa. Tuy nhiên, sau 57 nước cờ, Quang Liêm đã buộc đối thủ người Mỹ phải đầu hàng.

Sau thắng lợi này, Quang Liêm có 2 ván hòa liên tiếp trước "thần đồng" Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa và nhà vô địch châu Âu 2018 Ivan Saric (Croatia).

Ở ván cuối cùng trong ngày, Quang Liêm đã thi đấu rất ấn tượng. Dù phải cầm quân đen nhưng anh đã chơi chủ động và giành chiến thắng chỉ sau 35 nước đấu trí với "lão tướng" Vasyl Ivanchuk. Điều thú vị là kỳ thủ Ukraine từng lên ngôi vị số 2 thế giới vào năm 1991, năm mà Quang Liêm mới chào đời.

Với kết quả này, Quang Liêm đã leo lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng với 20 điểm và đã chạm một tay vào chiếc vé vào tứ kết. Đứng đầu bảng xếp hạng đang là "vua cờ" Magnus Carlsen với 25 điểm. Magnus Carlsen đã vượt qua áp lực lớn từ những chỉ trích khi chủ động thua cuộc chỉ sau 2 nước cờ trước Hans Moke Niemann ở ván thứ 6.

Hành động của Magnus Carlsen được cho là để ngầm ám chỉ đối thủ người Mỹ gian lận ở lần gặp trước giữa hai người cách đây khoảng nửa tháng.