LĐBĐ Lào đính chính thông tin 45 cầu thủ bị FIFA cấm vĩnh viễn

Anto , 10:34 15/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

LĐBĐ Lào đã có văn bản đính chính lại thông tin 45 cầu thủ Lào bị FIFA cấm thi đấu vĩnh viễn do bán độ thời gian gần đây.

Sau các thông tin về việc 45 cầu thủ Lào bị FIFA cấm vĩnh viễn khiến người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sửng sốt. Mới đậy, LĐBĐ Lào (LFF) đã chính thức lên tiếng với một văn bản phủ nhận thông tin này.

Theo văn bản giải thích, cuộc họp có mặt của Tổng thư ký LĐBĐ Lào - Kanya Keomany chỉ là một cuộc họp giải thích các hành vi bán độ này làm ảnh hưởng đến thành tích và nền bóng đá Lào. Cũng theo văn bản này, có đến 46 cá nhân tham gia bán độ đã bị kỷ luật trong các năm 2017-2020. Đặc biệt LĐBĐ Lào cũng đưa ra nhắc nhở về việc ĐT Lào không sử dụng bất kỳ cá nhân nào liên quan đến bán độ tại AFF Cup 2020 vừa qua. 

LĐBĐ Lào đính chính thông tin 45 cầu thủ bị FIFA cấm vĩnh viễn - Ảnh 1.

Văn bản đính chính của LFF về tin đồn cấm thi đấu vĩnh viễn với 46 cầu thủ thời gian gần đây

Cụ thể, 20 cầu thủ trong số 46 cầu thủ này đã nhận lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn từ AFC và sau đó là FIFA vào năm 2017 khi dính dáng đến các trận đấu từ 2015-2016. Năm 2018, AFC treo giò 12-20 tháng cho 8 cầu thủ dính đến các trận đấu 2017 và sau đó FIFA mở rộng án phạt lên toàn quốc tế. Cùng năm, LĐBĐ Lào cấm vĩnh viễn thêm 15 cá nhân liên quan đến 1 trận đấu ở năm 2017. Năm 2020, 3 cầu thủ cuối cùng bị FIFA cấm thi đấu vì liên quan đến 1 trận đấu năm 2017.

LFF cũng nhắc nhở báo chí của nước Lào khi đăng tải thông tin thiếu chính xác làm rõ lên các tin đồn không chính xác trên làng túc cầu quốc tế. Sau đó, các trang báo như Laotian Time, Vientiane Mai,... đã gỡ bỏ các bài viết này.