LĐBĐ Indonesia yêu cầu HLV Shin Tae-yong giải trình sau thất bại tan nát trước Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn với HLV Shin Tae-yong để bàn về trận thua 0-4 trước đội tuyển Việt Nam.

Highlights ĐT Việt Nam 4-0 ĐT Indonesia | Vòng loại World Cup 2022

Theo báo chí Indonesia, ông Mochamad Iriawan tỏ ra không hài lòng và tức giận sau khi chứng kiến đội nhà thua tan nát với tỷ số 0-4 trước Việt Nam, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại Sân vận động Al Maktoum, UAE. Chủ tịch PSSI muốn được nghe lời giải thích từ ban huấn luyện để tìm ra nguyên nhân của thất bại này. 

"Trận thua này phải được ban huấn luyện đánh giá và lấy đó làm bài học để rút kinh nghiệm. Qua đó, có được kết quả tốt hơn trong tương lai", Iriawan chia sẻ.

LĐBĐ Indonesia yêu cầu HLV Shin Tae-yong giải trình sau thất bại tan nát trước Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan muốn HLV Shin Tae-yong tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm sau trận thua tan nát với Việt Nam

Bên cạnh đó, người đứng đầu bóng đá Indonesia cũng kêu gọi các cầu thủ trẻ tập trung hết sức, vực lại tinh thần hướng đến trận đấu với UAE sắp tới. 

Trận thua trước đội tuyển Việt Nam đã kéo người hâm mộ và giới truyền thông Indonesia xuống mặt đất sau hai ngày bay bổng với trận hòa quả cảm trước Thái Lan. Thay vì khiến các khán giả phấn khích, Indonesia chỉ để lại ấn tượng xấu với những pha vào bóng thô bạo. Sau 45 phút đầu tiên "cháy" hết công suất, các cầu thủ của HLV Shin Tae-yong hụt hơi và phải nhận liên tiếp 4 bàn trong hiệp hai. 

LĐBĐ Indonesia yêu cầu HLV Shin Tae-yong giải trình sau thất bại tan nát trước Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam thắng giòn giã Indonesia 4-0 (Ảnh: Hiếu Lương/ từ Dubai, UAE)

Để có được chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam cũng phải trả một cái giá khá đắt với những chấn thương của Văn Toàn và đặc biệt là Tuấn Anh, người chơi cực hay trong 35 phút có mặt trên sân. Tiền vệ của HAGL buộc phải ra ngoài nghỉ sau cú đạp bằng gầm giày của số 5, Pratama Arhan Alif. 

Có được 3 điểm, Việt Nam giữ ngôi đầu bảng với 14 điểm. Trong khi Indonesia đối diện với nguy cơ không giành được suất đá vòng loại Asian Cup 2023 với chỉ 1 điểm có được tính đến thời điểm này.