Kyrie Irving xác nhận tin đồn theo tôn giáo mới: Giải thích việc bỏ đấu vì "lý do cá nhân"

BHAT , 21:29 24/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trả lời phỏng vấn, Kyrie Irving cho biết mình đã chính thức trở thành một tín đồ Hồi giáo.

Ngôi sao Kyrie Irving đang có chuỗi trận thi đấu bùng cháy với trung bình 27,1 điểm mỗi trận, 6,3 pha kiến tạo và hiệu suất ghi điểm 50,6%. Thế nhưng phong độ của anh không phải là điều khiến fan phải trầm trồ, thay vào đó, họ lại đặt cho Kyrie một nickname mới là “Ramadan Kyrie”.

Kyrie Irving xác nhận tin đồn theo tôn giáo mới: Giải thích việc bỏ đấu vì "lý do cá nhân" - Ảnh 1.

Kyrie Irving hiện tại có phong độ tương đối ổn định, nhưng vô số lần anh nghỉ đấu không lý do vẫn làm NHM lo lắng

Nguồn gốc của cái tên này xuất phát từ việc ngôi sao Brooklyn Nets bỏ thi đấu vì hưởng ứng lễ Ramadan của đạo Hồi vào ngày 14/4 vừa qua. Và mới đây, đích thân cầu thủ 29 tuổi đã xác nhận tin đồn cải sang tôn giáo mới.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn, Kyrie Irving cho biết mình đã bắt đầu tham gia vào ngày lễ sám hối của đạo Hồi. Đây là tuần lễ mà các tín đồ Hồi giáo nhịn ăn suốt ban ngày. Cầu thủ này chia sẻ điều này đã làm thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt của anh, phần nào tác động đến việc thi đấu của ngôi sao Brooklyn Nets.

Kyrie Irving xác nhận tin đồn theo tôn giáo mới: Giải thích việc bỏ đấu vì "lý do cá nhân" - Ảnh 2.

Ngôi sao Brooklyn Nets bắt đầu có thói quen cầu nguyện trong tư thế Hồi giáo trước trận đấu

"Tôi thờ Thánh Allah và sẽ tiếp tục theo đuổi những tục lệ mà tôi được hướng dẫn, trong đó, nhịn ăn và tham gia Ramadan là một phần không thể thiếu. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì được là một phần của cộng đồng này và được làm điều đúng đắn", lời khẳng định của cầu thủ gốc New Jersey về việc cải sang tôn giáo mới.

Bức ảnh Kyrie quỳ gối cầu nguyện trong một trận đấu được lan truyền trên MXH đã làm dấy lên nghi vấn về việc cầu thủ này chuyển từ đạo Thiên Chúa sang đạo Hồi. Đồng thời, trên trang cá nhân Twitter, hậu vệ dẫn bóng của Nets còn đăng tải dòng trạng thái: "Lạy Thánh Allah vì đã phù hộ con an toàn trên sân bóng. Cảm ơn Ngài vì đã cho con tài năng. Con thật sự biết ơn Ngài".

Kyrie Irving xác nhận tin đồn theo tôn giáo mới: Giải thích việc bỏ đấu vì "lý do cá nhân" - Ảnh 3.

Dòng chia sẻ của Kyrie trên MXH về việc biết ơn thánh Allah, vị Chúa Hồi giáo

Kyrie Irving cũng là một con người bình thường và hoàn toàn có quyền tự do tôn giáo, nhưng vì sao anh lại hứng chịu nhiều phản ứng trái chiều đến vậy? Nguyên nhân thực chất nằm ở việc anh bỏ thi đấu vì "lý do cá nhân".

Kể từ đầu mùa giải, anh chỉ có mặt thi đấu 44 trận trên tổng số 60 trận của Brooklyn Nets. Đặc biệt, ngôi sao 29 tuổi còn có thói quen "mất tích bí ấn" mà lý do thực sự đằng sau thường liên quan đến các vấn đề chính trị hoặc tôn giáo, những lĩnh vực rất ít liên quan tới bóng rổ.

Kyrie Irving xác nhận tin đồn theo tôn giáo mới: Giải thích việc bỏ đấu vì "lý do cá nhân" - Ảnh 4.

Kyrie Irving nhận gạch đá từ giới truyền thông vì những lần "mất tích" trên sân bóng và cả những phát ngôn gây tranh cãi

Việc có mặt thi đấu thất thường của Kyrie Irving phần nào khiến Brooklyn Nets phải khốn đốn và ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng "bộ ba sức mạnh" của họ. Kể từ đầu mùa giải, bộ ba Kyrie Irving - Kevin Durant - James Harden mới có vỏn vẹn 7 trận thi đấu cùng nhau.

Chấn thương hiện tại của "Thần Râu" và Durant đồng thời cũng khiến cho chặng đường còn lại của thầy trò HLV Steve Nash thêm chông gai khi cả hai ngôi sao đều chưa hẹn ngày trở lại. Điều này khiến không ít NHM phải lo lắng về việc mối liên kết tâm lý của tập thể đội bóng có thể đang đi xuống.

Kyrie Irving xác nhận tin đồn theo tôn giáo mới: Giải thích việc bỏ đấu vì "lý do cá nhân" - Ảnh 5.

"Bộ ba sức mạnh" của Nets vẫn chưa phát huy được tác dụng tối đa, NHM đành phải trông chờ vào những cái tên khác

Tuy nhiên, họ lại đang thấy những tín hiệu đáng mừng khi Joe Harris hay Blake Griffin đã kịp thời "giải cứu" Nets trong giai đoạn mà "siêu đội hình" của họ chưa phát huy tác dụng như mong muốn. Sự tỏa sáng bất ngờ này đã giúp đoàn quân của HLV Steve Nash leo lên chiếm ngôi đầu BXH miền Đông (40 thắng - 20 thua), vị trí từng thuộc về Philadelphia 7ers trong suốt thời gian đầu vòng bảng.