Kình ngư Ánh Viên tự tin phá kỷ lục cá nhân, quyết đổi màu huy chương tại ASIAD 18

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 21:32 09/08/2018 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Trả lời báo chí trong buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 18 diễn ra tại hội trường Hùng Vương tối ngày 09/08, cô gái vàng của thể thao Việt Nam, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã tỏ ra khá tự tin tại kì đại hội lần này.

Cách đây 4 năm, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã từng giành HCĐ tại 2 nội dung 200m ngửa và 400m hỗn hợp. Đây cũng là những tấm huy chương đầu tiên của bơi lội Việt Nam tại đấu trường Châu lục. Vì thế, kình ngư người Cần Thơ chắc chắn là một trong niềm hy vọng giành huy chương lớn nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18.

Trả lời báo chí trong buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam diễn ra tối ngày 09/08, tại hội trường Hùng Vương (Hà Nội), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tỏ ra khá tự tin: "Hiện tại em đang có phong độ tốt hơn 4 năm trước nên cảm thấy khá tự tin. Dù có một chút áp lực nhưng đó cũng là động lực cho em để có thể giành thành tích cao hơn. Em đặt ra mục tiêu sẽ đổi màu huy chương so với kì đại hội 4 năm về trước, đồng thời nâng cao thành tích hơn khi thi đấu Olympic".

Kình ngư Ánh Viên tự tin phá kỷ lục cá nhân, quyết đổi màu huy chương tại ASIAD 18 - Ảnh 1.

Ánh Viên trả lời báo chí trong buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam ngày 09/08.

Chia sẻ về những nội dung mà mình tham dự, Ánh Viên cho biết cô đặt mục tiêu cao nhất ở 2 nội dung 200m bơi ngửa và 400m hỗn hợp: "Thành tích tốt nhất của em ở 400m hỗn hợp hiện tại là 4 phút 38 giây đạt được trong giải đấu tại Colombus, em đặt ra mục tiêu lần này rút ngắn xuống còn 4 phút 33 – 4 phút 34 giây".

Theo Ánh Viên, đối thủ lớn nhất của cô là VĐV người Nhật Bản (Shimizu Sakiko): "Hiện tại thành tích của em và vận động viên này là ngang nhau, ai bản lĩnh hơn sẽ là người chiến thắng".

Kình ngư Ánh Viên tự tin phá kỷ lục cá nhân, quyết đổi màu huy chương tại ASIAD 18 - Ảnh 2.

Ánh Viên luôn là niềm kỳ vọng giành huy chương tại các kì đại hội của thể thao Việt Nam.

4 năm vừa qua Anh Viên đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho mục tiêu đổi màu huy chương tại ASIAD 18. Cô đã tham dự rất nhiều giải đấu và giành được vô số thành tích ấn tượng như: 16 HCV tại hai kỳ SEA Games, 2 HCV tại Đại hội Trong nhà và Võ thuật châu Á 2017; 1 HCB, 2 HCĐ tại giải vô địch thế giới 2015…

Tối 9/8, Đoàn Thể thao Việt Nam và Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân cho 523 thành viên, trong đó có 23 cán bộ, 352 vận động viên, 81 huấn luyện viên, 24 chuyên gia, 16 bác sỹ, cán bộ. Tham dự Asiad lần này là cơ sở để rà soát lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự Sea Games 30 năm 2019, Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản, đặc biệt là chuẩn bị cho Sea Games 31 năm 2021 dự kiến tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Đây cũng là dịp để đánh giá sự phát triển, thành tích của thể thao Việt Nam trong những năm qua và chuẩn bị cho các mục tiêu liên thông trong 03 năm tới.

Các VĐV Việt Nam tham dự 32 môn và phân môn gồm: Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak silat, Karated, Taekwondo, Wushu, Cầu mây, Rowing, Xe đạp, Đấu kiếm, Bóng bàn, Bắn cung, Canoeing, Vật, Boxing, Quần vợt, Judo, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền, Cầu lông, Golf, Jujitsu, Kurash, Sambo, Bóng rổ 3x3, Bowling, Soft tennis và Bóng chuyền bãi biển. Bên cạnh đó, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam cử đội E-sport (gồm 22 thành viên) sang thi đấu biểu diễn theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á.

Ông Phạm Tường Huy, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam phát biểu: "Chúng ta đều biết rằng giành được tấm huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu Á không phải điều dễ dàng, do vậy đỏi hỏi mức độ chuẩn bị cao hơn rất nhiều cho tất cả các vận động viên. Chúng tôi sẽ luôn cổ vũ và theo sát mọi hoạt động của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội thể thao lần này. Tôi tin rằng với quyết tâm và niềm đam mê chiến thắng, các vận động viên sẽ tiếp tục khiến tất cả chúng ta tự hào tại đấu trường châu Á lần này".