Kiaya có cần người hâm mộ thương hại khi Zeros trở lại với GAM Esports?

MẠNH ĐĂNG , 16:51 02/03/2020 | Esport

Chia sẻ

Nhiều người tỏ ra thương hại Kiaya khi anh sẽ phải dự bị khi Zeros trở lại. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn không cần thiết.

"Nhìn Kiaya tội quá, thương quá", "Kiaya rời GAM Esports qua đội khác là ngon", hàng loạt bình luận xuất hiện trong buổi phát trực tiếp VCS mùa Xuân ngày 1/3 giữa GAM Esports và CERBERUS Esports. Tất cả đều tỏ ra thương xót cho tuyển thủ đầy tài năng là Kiaya khi Zeros trở lại đội hình GAM Esports. Nhưng đây đều là những sự thừa thãi mà thôi.

Kiaya có cần người hâm mộ thương hại khi Zeros trở lại với GAM Esports? - Ảnh 1.

Kiaya sẽ phải ngồi dự bị khi Zeros trở lại?

Dù là mùa giải trước hay hiện tại, Kiaya đều có cơ hội ra sân và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, GAM Esports sở hữu 2 người chơi đường đơn quá mạnh là Zeros và Dia1. Nhiều khả năng, Kiaya sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị trong một thời gian dài. Vậy thì có làm sao?

Hiện tại, Kiaya chỉ mới 19 tuổi. Chàng trai sinh năm 2001 vẫn còn rất nhiều cơ hội tỏa sáng trong tương lai. Việc ở lại GAM Esports dù là dự bị cũng sẽ giúp Kiaya học hỏi được rất nhiều. Hiện tại, Kiaya có thể là một trong những người chơi đường trên xuất sắc nhất VCS. Nhưng anh vẫn sẽ chẳng là ai khi bước ra sân chơi lớn hơn. Việc có Zeros là rào cản sẽ giúp Kiaya khai phá bản thân và phát triển hơn nữa.

Liệu trong một đội tuyển khác, Kiaya có đạt được những danh hiệu danh giá như khi thi đấu cho GAM Esports? Hãy nhớ rằng những chiến thắng của GAM đều có công của Kiaya. Chàng trai sinh năm 2001 không phải "ăn ké danh hiệu" khi ngồi trên băng ghế dự bị. Anh vẫn thi đấu và góp công lớn trong những chiến thắng của đội tuyển áo vàng đen.

Kiaya có cần người hâm mộ thương hại khi Zeros trở lại với GAM Esports? - Ảnh 2.

Chia sẻ của HLV Tinikun sau khi đọc phản ứng của người hâm mộ.

Ngay sau khi những lời bình luận xuất hiện, HLV Tinikun đã nhanh chóng phản ứng và phân tích rõ ràng:

"Tội nghiệp đứa này, tội nghiệp đứa kia, lương tụi mình có vài chục triệu, lương tụi nó hơn 2 đứa mình cộng lại. Buồn cười quá.

Động viên Kiaya thì được, còn riêng mấy đứa cứ tội nghiệp thế này thế kia thì, Kiaya vừa vô địch VCS và đi Đức đấy. Đợt này sắp vô địch tiếp và lại đi châu khác nữa nè. Tội nghiệp, cười xỉu".

Thi đấu cho GAM Esports, Kiaya nhận lương cao, học hỏi được nhiều, đạt được nhiều danh hiệu. Chưa kể tới, anh đã gắn bó với đội tuyển áo vàng đen trong suốt một thời gian dài, vậy thì tại sao phải rời đi? HLV Tinikun cũng nhận xét về thiếu xót của Kiaya hiện tại:

"Nó còn chưa đủ tham vọng, nên có Dia1 và Zeros xung quanh sẽ tốt hơn, dạn dĩ, tự tin, chửi thề các thứ sẽ dần ngon nghẻ hơn".

Hơn thế nữa, trong chia sẻ cuối năm 2019 của HLV Tinikun, Kiaya đã được "đặt hàng" bởi một đội tuyển nước ngoài. Vậy Kiaya có cần người hâm mộ phải thương xót?