Không vào được chung kết miền Đông, hậu vệ của Toronto Raptors mất trắng số tiền gần 12 tỷ đồng

NHẬT PHẠM , 17:37 12/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với việc Toronto Raptors bị loại khỏi NBA Playoffs ở vòng 2, Kyle Lowry không thể nhận được mức thưởng lên đến 500.000 USD như hợp đồng đã ký trước đó với đội bóng.

Sau khi lên ngôi vô địch cùng với Toronto Raptors ở mùa giải trước, Kyle Lowry đã được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu dẫn dắt đội bóng đến với việc bảo vệ thành công ngai vàng ở mùa giải năm nay, nhất là sau khi "Khủng long phương Bắc" đã không thể giữ chân ngôi sao Kawhi Leonard trước tiếng gọi của Los Angeles Clippers.

Không vào được chung kết miền Đông, hậu vệ của Toronto Raptors mất trắng số tiền gần 12 tỷ đồng - Ảnh 1.

Toronto Raptors chính thức trở thành cựu vương sau thất bại ở game 7 trước Boston Celtics.

Trách nhiệm càng lớn cũng đồng nghĩa với việc Kyle Lowry sẽ càng được thưởng lớn nếu làm nên thành công cùng với Toronto Raptors. Bên cạnh việc được lĩnh mức lương 33,3 triệu USD, Kyle Lowry còn có một điều khoản thưởng nóng 500,000 USD nếu có thể cùng Raptors lọt vào trận chung kết miền Đông ở mùa giải năm nay.

Rốt cuộc, giấc mơ đó đã không thể trở thành sự thật, sau khi Toronto Raptors thất thủ với tỉ số 87-92 sau game 7 đầy căng thẳng trước Boston Celtics. Trong trận đấu đó, Kyle Lowry đã không hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của mình với chỉ 16 điểm, hiệu suất ném 5/15, có điểm hiệu quả là -10 và thậm chí còn bị đuổi khỏi sân khi trận đấu chỉ còn 30 giây là khép lại.

Không vào được chung kết miền Đông, hậu vệ của Toronto Raptors mất trắng số tiền gần 12 tỷ đồng - Ảnh 2.

Kyle Lowry đã mất đi khoản tiền thưởng không nhỏ sau khi Toronto Raptors bị loại khỏi NBA Playoffs năm nay,

Kết quả này là một điều đáng tiếc cho Toronto Raptors ở NBA Playoffs năm nay, nhất là khi họ đã từng rơi vào thế khó khi bị Boston Celtics dẫn trước với tỉ số 2-0. Thậm chí ở game 6, phong độ chói sáng của Kyle Lowry đã giúp nhà ĐKVĐ vượt qua hiểm cảnh một lần nữa với chiến thắng 125-122 sau 2 hiệp phụ đầy nghẹt thở.

Mặc dù đã không thể cùng Toronto Raptors bảo vệ thành công ngai vàng ở mùa giải 2019-2020, nhưng những đóng góp của Kyle Lowry vào lối chơi của HLV Nick Nurse là không thể phủ nhận. Hậu vệ 34 tuổi này vẫn còn một năm hợp đồng với đội bóng đến từ Canada và nhiều khả năng, đó cũng sẽ là mùa giải cuối cùng mà lão tướng này thi đấu cho "Khủng long phương Bắc", trước khi đội bóng này bước vào một công cuộc tái xây dựng lại đội hình sau thành công vừa qua.

Serge Ibaka (số 9), Marc Gasol (số 33) và Fred Van Vleet (số 23) sẽ hết hạn hợp đồng với Toronto Raptors sau mùa giải năm nay.

Trước hết, Toronto Raptors sẽ cần phải đối mặt với một kỳ nghỉ không êm ả. Họ sẽ hết hạn hợp đồng với Serge Ibaka, Marc Gasol và Fred Van Vleet, những cầu thủ trụ cột của đội bóng trong những năm vừa qua và việc đàm phán gia hạn hay tìm kiếm những nhân tố mới sẽ khiến BLĐ đội bóng phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng.